Đồ giả và nỗi lo thật

(Baothanhhoa.vn) - Đã bao năm người dùng bị dối lừa và “đầu độc”. Đã đến lúc họ phải được tường minh và “vá víu” lại niềm tin.

Đồ giả và nỗi lo thật

Đã bao năm người dùng bị dối lừa và “đầu độc”. Đã đến lúc họ phải được tường minh và “vá víu” lại niềm tin.

Đồ giả và nỗi lo thật

Lực lượng Công an kiểm tra số thuốc tân dược giả bị thu giữ trong vụ án sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả với quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc, bắt giữ 14 đối tượng về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc phòng bệnh, thuốc chữa bệnh”. Ảnh tư liệu

“Sữa giả, thuốc giả, bệnh thật và chết thật” là dòng cảm thán kèm theo biểu tượng nước mắt trên tường facebook cá nhân của người dùng có nickname Nguyễn Thanh Diệp. Những bình luận bên dưới là muôn vàn phẫn uất.

Đây cũng là tâm trạng chung của cộng đồng mạng những ngày qua sau khi cơ quan chức năng phát hiện đường dây sản xuất gần 600 loại sữa bột giả, thu lợi gần 500 tỷ đồng xảy ra tại Công ty CP Dược quốc tế Rance Pharma, Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group.

Tiếp đó là thông tin Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả quy mô cực lớn, thu giữ gần 10 tấn thuốc thành phẩm và nguyên liệu không rõ nguồn gốc, bước đầu xác định số tiền thu lợi bất chính lên tới gần 200 tỷ đồng.

Trước khi bị phát hiện, những mặt hàng ấy đã đi vào đời sống tiêu dùng hủy hoại cơ thể và sau đó là... “băm nát” niềm tin. Trớ trêu là nó lại được tiếp tay bởi sự quảng cáo thiếu trách nhiệm của một số người nổi tiếng.

Những kẻ làm sữa giả, thuốc giả bị lên án và pháp luật sẽ xử lý nghiêm. Còn những người tiếp tay, dù cố ý hay vô ý cũng cần phải bị trừng phạt, nếu không phải là tòa án công lý, thì cũng sẽ là tòa án lương tri.

Những ngày qua, dù một số người tiếp tay quảng cáo cho sữa bột giả đã lên tiếng xin lỗi, nhưng khó có thể “vá víu” lại niềm tin mà họ đã đánh mất nơi công chúng. Qua câu chuyện này cho thấy nhiều người nổi tiếng đã quá dễ dãi, đề cao lợi ích cá nhân mà xem nhẹ lợi ích cộng đồng.

Chúng ta dễ dàng nhận ra những nghệ sĩ thân quen, yêu mến, những người nổi tiếng trên tivi, radio và các nền tảng mạng xã hội gắn với những sản phẩm sữa, thực phẩm chức năng, nam dược... Cứ như lời quảng cáo, thì đó đều là những tiên dược, sản phẩm quý hiếm. Họ nói thao thao bất tuyệt, nhưng thực ra chẳng biết gì về sản phẩm, nhiều người vì tin theo đã tiền mất, tật mang. Những thông tin quảng cáo trở nên dễ dàng như vậy, nhanh chóng đến với người dùng và lừa dối khách hàng, phần trách nhiệm rất lớn thuộc về cơ quan quản lý y dược, quản lý hoạt động quảng cáo.

Nhiều tờ báo đã đưa tin diễn viên nổi tiếng Lý Bảo Điền, người đóng vai Lưu Dung trong bộ phim “Tể tướng Lưu gù” của Trung Quốc từng từ chối đóng quảng cáo. Dù rất nổi tiếng, nhưng nam diễn viên này một mực từ chối mọi lời mời hợp tác đóng quảng cáo, bất kể thù lao cao tới đâu. Lý do ông đưa ra là không muốn dựa vào sự nổi tiếng của mình để kiếm tiền bất chấp chất lượng sản phẩm. Lý Bảo Điền từng nói: "Việc tôi đóng quảng cáo sẽ khiến người xem lẫn lộn giữa hình ảnh trong phim và hình ảnh trong quảng cáo, như vậy rất có lỗi với vai diễn mình tham gia. Đa phần quảng cáo mời tôi đóng là các nhãn hàng dược phẩm. Tôi nghĩ cái này rất nguy hiểm và khó lường về sức khỏe. Bản thân tôi chưa một lần sử dụng những loại thuốc đó, tôi không biết chúng có lợi, có hại thế nào, thì không thể lừa dối khán giả được. Họ có thể vì yêu mến, tin tưởng nghệ sĩ mà mua sản phẩm, nhưng đến cuối cùng có hậu quả lại chính mình và người thân chịu. Tôi không thể có lỗi với họ".

Ngay sau khi đường dây sản xuất sữa bột giả, thuốc giả bị phanh phui, trước đó là kẹo rau củ Kera được “thổi phồng” công dụng, chức năng, khiến nhiều người tỏ rõ sự hoang mang, lo lắng, phẫn nộ trước hành vi của các nghi phạm liên quan.

“Gián tiếp giết người, phải xử thật nặng”, "Nên xử lý ngay và gấp. Nhóm này dã man thật' hay “Tận cùng của sự đánh mất lương tâm”, “Sản xuất thuốc giả và sữa giả là tội ác không thể tha thứ, phải áp dụng khung hình phạt cao nhất có thể để răn đe”... Những câu từ cảm thán ấy vừa là sự lo lắng, vừa là tiếng nói chính đáng của người tiêu dùng. Đã bao năm họ bị dối lừa và “đầu độc”, đã đến lúc họ phải được tường minh và “vá víu” lại niềm tin. Trách nhiệm ấy đặt lên vai cơ quan quản lý dược, vệ sinh an toàn thực phẩm, cơ quan quản lý nghệ sĩ.

Thái Minh

Tin liên quan:

Chủ đề Vấn đề và Sự kiện

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Tết gọi những Yêu thương

Tết gọi những Yêu thương

Báo hằng tháng
(Baothanhhoa.vn) - Vào những thời điểm sát tết, khí xuân phơi phới, hoa đào, hoa mai thi nhau đua sắc... lòng lại chộn rộn gieo trong mình một hạt mầm hy vọng về một năm mới bình an, hạnh phúc. Khởi nguồn của mọi cảm xúc ấy chính là tình yêu, sự mến thương.
Kinh đô kháng chiến và trung hưng nhà Lê

Kinh đô kháng chiến và trung hưng nhà Lê

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Nếu Lam Kinh là “kinh đô tâm linh” của vương triều Lê, thì đất Vạn Lại - Yên Trường chính là “kinh đô kháng chiến” - nơi đứng chân vững chãi để sự nghiệp trung hưng nhà Lê đi đến thắng lợi cuối cùng. Vén “bức màn” thời gian, ngược tìm về quá khứ,...
Xuân về, Thành Vinh thêm tự tin và hy vọng

Xuân về, Thành Vinh thêm tự tin và hy vọng

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, kinh tế - xã hội năm 2025 của xã Thành Vinh có bước phát triển mạnh, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên, diện...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh