CDC Mỹ bỏ khuyến cáo tiêm vaccine ngừa COVID-19 với trẻ em và thai phụ khỏe mạnh

Ngày 27/5, Bộ trưởng Y tế Mỹ Robert F. Kennedy Jr. cho biết Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) sẽ không đưa ra khuyến cáo tiêm vaccine phòng COVID-19 định kỳ cho trẻ em khỏe mạnh và phụ nữ mang thai khỏe mạnh.

CDC Mỹ bỏ khuyến cáo tiêm vaccine ngừa COVID-19 với trẻ em và thai phụ khỏe mạnh

Ngày 27/5, Bộ trưởng Y tế Mỹ Robert F. Kennedy Jr. cho biết Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) sẽ không đưa ra khuyến cáo tiêm vaccine phòng COVID-19 định kỳ cho trẻ em khỏe mạnh và phụ nữ mang thai khỏe mạnh.

CDC Mỹ bỏ khuyến cáo tiêm vaccine ngừa COVID-19 với trẻ em và thai phụ khỏe mạnh

Tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Los Angeles, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên tại Washington D.C., trong một bài viết trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Kennedy Jr. khẳng định việc bỏ khuyến cáo trên là một bước hướng tới việc thực hiện cam kết của Tổng thống Donald Trump là “khiến nước Mỹ khỏe mạnh trở lại.”

Tuy nhiên, hiện chưa rõ đối tượng nào sẽ hội đủ tiêu chuẩn, vì bản thân việc phụ nữ mang thai được cho là có thể khiến bệnh COVID-19 trở nặng.

Tuyên bố trên được đưa ra một tuần sau khi Giám đốc Cơ quan An toàn thực phẩm và dược phẩm liên bang (FDA), Bác sỹ Marty Makary thông báo FDA dự định chỉ phê chuẩn việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người già, trẻ em và người lớn có bệnh nền.

Theo FDA, vaccine ngừa COVID-19 mới cho trẻ em khỏe mạnh và người trưởng thành khỏe mạnh sẽ phải được thử nghiệm lâm sàng rất lâu mới có thể được phê chuẩn.

Hiện Mỹ không quy định bắt buộc mọi người dân đều phải tiêm vaccine ngừa COVID-19. Tuy nhiên, giới chuyên gia lưu ý rằng hàng triệu người, thậm chí những người từng mắc COVID-19, vẫn cần tiêm vaccine mũi cập nhật vì dễ bị trở nặng nếu nhiễm virus này, nhất là người cao tuổi, người bị suy yếu hệ miễn dịch và phụ nữ mang thai.

Ở giai đoạn đỉnh điểm của đại dịch COVID-19, giới bác sĩ Mỹ đã ghi nhận số phụ nữ mang thai phải nhập viện và rơi vào tình trạng nguy kịch sau khi mắc COVID-19 tăng cao chưa từng thấy.

Lúc mang thai, hệ miễn dịch của phụ nữ có nhiều thay đổi, làm tăng nguy cơ bị biến chứng như viêm phổi nếu mắc bệnh về đường hô hấp, như COVID-19. Hồi tháng trước, nhóm các nhà khoa học Đại học Brown đã công bố kết quả một nghiên cứu cho thấy số phụ nữ mang thai tử vong đã tăng vọt trong đại dịch COVID-19.

Thống kê tại Mỹ cho thấy số người mắc COVID-19, số người phải nhập viện và số người tử vong do bệnh hiện đang ở mức thấp, nhưng thực tế này cho thấy COVID-19 vẫn đang lây lan ở nước này./.

Theo TTXVN

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Năm 2025 có thể trở thành năm nóng thứ hai trong lịch sử

Năm 2025 có thể trở thành năm nóng thứ hai trong lịch sử

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Cơ quan Dịch vụ Biến đổi Khí hậu Copernicus (C3S) của Liên minh châu Âu dự báo, năm 2025 có thể trở thành năm nóng thứ hai trong lịch sử hành tinh, xếp ngang với năm 2023 và chỉ sau năm nắng nóng kỷ lục 2024. Đây là dấu hiệu cảnh báo mới về tốc độ...
Hàn Quốc: Triều Tiên phóng loạt đạn pháo tầm xa

Hàn Quốc: Triều Tiên phóng loạt đạn pháo tầm xa

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Theo hãng tin Yonhap, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) ngày 10/12 cho biết, Triều Tiên đã phóng khoảng 10 quả đạn pháo từ hệ thống pháo phản lực đa nòng, nhiều khả năng nằm trong khuôn khổ cuộc diễn tập mùa Đông thường lệ bắt đầu từ...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh