California bất ổn, Mỹ triển khai Thủy quân Lục chiến

(Baothanhhoa.vn) - Lầu Năm Góc sẽ triển khai Thủy quân Lục chiến để giúp dập tắt các cuộc bạo loạn ở Los Angeles bùng phát sau vụ bắt giữ những người di cư bất hợp pháp bị tình nghi.

California bất ổn, Mỹ triển khai Thủy quân Lục chiến

Lầu Năm Góc sẽ triển khai Thủy quân Lục chiến để giúp dập tắt các cuộc bạo loạn ở Los Angeles bùng phát sau vụ bắt giữ những người di cư bất hợp pháp bị tình nghi.

California bất ổn, Mỹ triển khai Thủy quân Lục chiến

Những người biểu tình đứng trên một chiếc xe bị đốt cháy trong cuộc biểu tình ủng hộ nhập cư ở Compton, California. Ảnh: Getty Images.

Bộ Tư lệnh Bắc Mỹ cho biết khoảng 700 lính thủy đánh bộ từ Sư đoàn Thủy quân lục chiến số 1 sẽ hỗ trợ bảo vệ “nhân sự và tài sản liên bang ở khu vực Los Angeles”.

Theo Reuters, Thủy quân lục chiến sẽ hỗ trợ lực lượng Vệ binh Quốc gia, lực lượng dự kiến ​​sẽ tăng cường hiện diện trên đường phố lên 2.000 người vào ngày 11/6.

“Chúng ta có nghĩa vụ bảo vệ các nhân viên thực thi pháp luật liên bang,” Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth viết trên X. Lầu Năm Góc sau đó đã thông báo thêm 2.000 thành viên Vệ binh Quốc gia sẽ được triệu tập để hỗ trợ các nhân viên di trú và cảnh sát.

Thống đốc California Gavin Newsom chỉ trích quyết định điều động Thủy quân Lục chiến chống lại người biểu tình của Tổng thống Donald Trump là “phản Mỹ”.

“Họ không nên được triển khai, đối mặt với chính đồng bào của mình để thực hiện ảo tưởng điên rồ của một tổng thống độc tài”, Newsom viết trên X. Trước đó, ông đã thúc giục Donald Trump triệu hồi Vệ binh Quốc gia, với lý do việc triển khai “phi pháp” của họ là leo thang và vi phạm quyền của California với tư cách là một tiểu bang của Mỹ.

Các cuộc biểu tình nổ ra sau khi cơ quan quản lý di trú bắt giữ hơn 40 người tại bãi đậu xe Home Depot và nhà sản xuất quần áo Ambiance Apparel vì nghi ngờ sử dụng “giấy tờ nhân viên giả mạo”. Các cuộc biểu tình phản đối chính sách nhập cư cứng rắn của Donald Trump nhanh chóng biến thành cướp bóc và đụng độ bạo lực với cảnh sát.

Những kẻ bạo loạn đốt xe cộ và đột nhập vào các doanh nghiệp, trong khi cảnh sát bắn đạn hơi cay và đạn cao su để giải tán đám đông. Theo các hãng thông tấn, ít nhất 56 người đã bị bắt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump lên án những kẻ nổi loạn, tuyên thệ sẽ bảo vệ các nhân viên thực thi pháp luật.

Trong chiến dịch tranh cử của mình, Donald Trump cam kết sẽ trấn áp tình trạng nhập cư bất hợp pháp và tăng cường trục xuất. Theo Axios, Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem và Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller đã chỉ thị cho các nhân viên di trú vào tuần trước tăng hạn ngạch bắt giữ hàng ngày từ 1.000 lên 3.000 người.

TD

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Nga - Ấn Độ chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh, thúc đẩy hợp tác quốc phòng và năng lượng

Nga - Ấn Độ chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh, thúc đẩy hợp tác quốc phòng và năng lượng

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh cục diện quốc tế nhiều biến động, Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ đến thăm Ấn Độ vào đầu tháng 12 để tham dự hội nghị thượng đỉnh song phương thường niên với Thủ tướng Narendra Modi. Chuyến thăm hứa hẹn mang lại những kết quả...
Đài Loan bác bỏ đề xuất chia sản lượng chip 50-50 với Mỹ

Đài Loan bác bỏ đề xuất chia sản lượng chip 50-50 với Mỹ

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Trả lời báo giới ngay sau khi trở về từ chuyến công tác Mỹ, bà Trịnh Lệ Quân, quan chức dẫn đầu cuộc đàm phán thuế quan của Đài Loan với Mỹ, cho biết hòn đảo này đã chính thức từ chối đề xuất từ phía Washington về việc chia đôi sản xuất chip (50-50)...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long