Ngày 30/6, theo thông tin từ Bộ Y tế, trước nguy cơ bệnh sởi vẫn còn tiềm ẩn, có thể bùng tại một số địa phương, Bộ Y tế đã ban hành văn bản gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các viện vệ sinh dịch tễ, Pasteur về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống bệnh sởi.

Bộ Y tế: Tăng cường giám sát, phát hiện sớm các ca mắc bệnh sởi

Ngày 30/6, theo thông tin từ Bộ Y tế, trước nguy cơ bệnh sởi vẫn còn tiềm ẩn, có thể bùng tại một số địa phương, Bộ Y tế đã ban hành văn bản gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các viện vệ sinh dịch tễ, Pasteur về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống bệnh sởi.

Bộ Y tế: Tăng cường giám sát, phát hiện sớm các ca mắc bệnh sởi

Bệnh nhi mắc sởi nhập viện điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Thời gian qua, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã triển khai tích cực, hiệu quả công tác phòng chống bệnh sởi. Đến nay, bệnh sởi đã dần được kiểm soát tại các tỉnh thành phố, số ca mắc bệnh có xu hướng giảm rõ rệt trên toàn quốc từ đầu tháng 4 năm 2025; tuy nhiên, tình hình bệnh sởi vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch tại một số địa phương.

Để chủ động tăng cường công tác phòng, chống bệnh sởi, Bộ Y tế đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo một số nội dung như: Tổ chức đánh giá công tác triển khai tiêm chủng chiến dịch vaccine phòng sởi trong năm 2024, 2025, rút ra các bài học kinh nghiệm trong triển khai, quản lý đối tượng, phối hợp liên ngành.

Các tỉnh tiếp tục rà soát, không bỏ sót đối tượng, nhất là tại các khu vực có nguy cơ bùng phát dịch, tỷ lệ tiêm chủng thấp, tinh thần “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để vận động đối tượng tham gia tiêm chủng mở rộng, tiêm bù, tiêm vét đạt tỷ lệ bao phủ trên 95% ở quy mô xã, phường và không để “khoảng trống” tiêm chủng với các trẻ thuộc độ tuổi trong chương trình Tiêm chủng mở rộng.

Bộ Y tế cũng đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo sở y tế tổ chức đánh giá, tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc sởi nghi ngờ tại cộng đồng và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, xử lý triệt để các ổ dịch mới phát sinh; Phối hợp chặt chẽ với các Viện Vệ sinh Dịch tễ, Viện Pasteur thường xuyên đánh giá nguy cơ, đề xuất các giải pháp phòng, chống dịch phù hợp hiệu quả.

Các đơn vị y tế thực hiện tốt công tác phân luồng khám bệnh, thu dung, điều trị bệnh nhân, tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng, chống lây nhiễm trong các cơ sở khám, chữa bệnh, hạn chế đến mức thấp nhất tử vong./.

Theo TTXVN



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]