(Baothanhhoa.vn) - Theo báo cáo của Hội LHPN tỉnh, sau hội nghị hiệp thương lần hai bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Thanh Hóa có 25 ứng cử ĐBQH/14 đại biểu được bầu, đạt 56%, trong đó có 3 nữ ứng cử là cán bộ Hội. Đối với ứng cử đại biểu HĐND các cấp, cấp tỉnh có 196 đại biểu, trong đó có 87 đại biểu nữ ứng cử đạt 44,39 %; (2 nữ ứng cử là cán bộ Hội); cấp huyện có 2.026 đại biểu ứng cử, trong đó có 925 đại biểu biểu nữ, đạt 45.65%; cấp xã có 28.571 đại biểu ứng cử, trong đó có 11.789 đại biểu nữ, đạt 41,26%.

Các cấp Hội LHPN tỉnh: Chủ động và phối hợp tuyên truyền, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Theo báo cáo của Hội LHPN tỉnh, sau hội nghị hiệp thương lần hai bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Thanh Hóa có 25 ứng cử ĐBQH/14 đại biểu được bầu, đạt 56%, trong đó có 3 nữ ứng cử là cán bộ Hội. Đối với ứng cử đại biểu HĐND các cấp, cấp tỉnh có 196 đại biểu, trong đó có 87 đại biểu nữ ứng cử đạt 44,39 %; (2 nữ ứng cử là cán bộ Hội); cấp huyện có 2.026 đại biểu ứng cử, trong đó có 925 đại biểu biểu nữ, đạt 45.65%; cấp xã có 28.571 đại biểu ứng cử, trong đó có 11.789 đại biểu nữ, đạt 41,26%.

Các cấp Hội LHPN tỉnh: Chủ động và phối hợp tuyên truyền, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, đại diện 7 ứng cử viên HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 phát biểu ý kiến

Quá trình hiệp thương lần thứ hai diễn ra thuận lợi, đảm bảo yêu cầu, thể hiện dân chủ, khách quan, đúng quy định của pháp luật.

Các cấp Hội LHPN tỉnh: Chủ động và phối hợp tuyên truyền, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Cử tri phát biểu ý kiến tín nhiệm đại biểu ứng cử HĐND các cấp nơi cư trú

Để góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử và bảo đảm tỷ lệ người ứng cử là nữ theo quy định sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba đạt tối thiểu 35%, góp phần vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới, Hội LHPN tỉnh đã và đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các hội nghị, hội thảo, sự kiện, tập huấn, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, giao lưu, sinh hoạt hội viên do các cấp Hội chủ động và phối hợp tổ chức với các hình thức truyền thông phù hợp. Đồng thời chỉ đạo 27/27 huyện, thị, thành hội giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 bằng nhiều hình thức linh hoạt.

Các cấp Hội LHPN tỉnh: Chủ động và phối hợp tuyên truyền, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh - nơi có người cơ quan ứng cử đại biểu HĐND các cấp phát biểu ý kiến

Nội dung giám sát tập trung vào việc thực hiện công tác tuyên truyền, vận động bầu cử; tổ chức ngày bầu cử ở các đơn vị bầu cử, tổ bầu cử; chấp hành nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín; lập danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND ở mỗi cấp nhằm bảo đảm tỷ lệ người ứng cử là phụ nữ theo quy định của Luật Bầu cử; quyền bầu cử của các cử tri nữ tại các khu vực bỏ phiếu…

Nhìn chung, công tác tuyên truyền, giám sát được các cấp Hội LHPN trong thực hiện đồng bộ, thống nhất, kịp thời, có sự phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ và các ban, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan, nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội LHPN các cấp trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]