(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (ANTQ) trên địa bàn huyện Bá Thước luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, qua đó góp phần quan trọng trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở huyện Bá Thước

Những năm qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (ANTQ) trên địa bàn huyện Bá Thước luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, qua đó góp phần quan trọng trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Cán bộ, nhân dân thôn Hiềng, xã Kỳ Tân ký cam kết xây dựng mô hình “Tổ liên gia tự quản về ANTT”.

Để phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” đi vào chiều sâu, hiệu quả, huyện Bá Thước đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung cần thực hiện đến từng bản, làng, khu dân cư, gia đình, cơ quan, đơn vị để mỗi cán bộ, đảng viên và người dân hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của mình, từ đó nâng cao ý thức chủ động tự bảo vệ, tự giác đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật. Một trong những nội dung trọng tâm được phổ biến là công tác phòng chống tội phạm, tự quản, tự hòa giải về an ninh trật tự (ANTT)... Ngoài ra, Ủy ban MTTQ huyện Bá Thước đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, MTTQ xã, thị trấn, ban công tác mặt trận thôn, bản, khu phố, người uy tín, già làng, trưởng bản thực hiện tốt việc gắn phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” với tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, xây dựng củng cố thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân, các chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và mua bán người... Với cách làm trên, trong năm 2017, huyện Bá Thước đã tổ chức tuyên truyền đến gần 200 thôn bản, tổ dân phố, với hơn 10.000 lượt người tham gia; đồng thời tổ chức cho hàng trăm hộ dân ký cam kết không sản xuất, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Tại địa bàn các xã, thị trấn đã duy trì hơn 40 tổ hòa giải, 40 tổ ANTT, 1 cụm liên kết bảo đảm ANTT, 9 mô hình “Dòng họ tự quản về ANTT”... Từ thực tiễn hoạt động đã xuất hiện nhiều mô hình tự quản được phát huy hiệu quả. Đến nay, trên địa bàn huyện Bá Thước có 100 khu dân cư với hơn 4.500 hộ đăng ký tham gia thực hiện mô hình “Tổ tự quản về vệ sinh môi trường”; 150 bản, làng, khu dân cư, với gần 6.000 hộ gia đình đăng ký tham gia thực hiện mô hình “Tổ tự quản về ANTT”...

Đồng chí Bùi Minh Hiền, Chủ tịch MTTQ huyện Bá Thước cho biết: Cùng với phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, huyện còn lồng ghép thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, “Dân vận khéo”, “Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”... Nhờ vậy, đã góp phần củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, huy động được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia công tác giữ gìn ANTT tại địa phương; tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế, công tác quản lý Nhà nước về ANTT có chuyển biến tích cực, vai trò của MTTQ các cấp và các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội được phát huy, góp phần không nhỏ vào công cuộc phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo bền vững ở địa phương.


Bài và ảnh: Xuân Minh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]