(Baothanhhoa.vn) - Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) trên địa bàn huyện Mường Lát ngày càng lan tỏa sâu rộng, qua đó, huy động sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở huyện Mường Lát

Lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở huyện Mường Lát

Học sinh Trường THPT Mường Lát tham gia ký cam kết không mắc tệ nạn xã hội.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) trên địa bàn huyện Mường Lát ngày càng lan tỏa sâu rộng, qua đó, huy động sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương.

Để phong trào toàn dân BVANTQ đạt những hiệu quả thiết thực, huyện Mường Lát xác định công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Bên cạnh việc duy trì các hình thức tuyên truyền: Bằng băng rôn, khẩu hiệu, loa truyền thanh, thông qua các hội nghị nhân dân thì việc phát động phong trào toàn dân BVANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, trường học được quan tâm đặc biệt. Từ đó, 100% các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên ký cam kết xây dựng cơ quan, doanh nghiệp không có tội phạm và tệ nạn xã hội; tổ chức cho học sinh ký cam kết không vi phạm pháp luật, không mắc tệ nạn xã hội...

Ngoài ra, huyện Mường Lát còn giao cho công an huyện là cơ quan thường trực, nòng cốt phối hợp với ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể cấp huyện triển khai các chương trình phối hợp; đồng thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng các chương trình kế hoạch trong công tác đảm bảo an ANTT trên địa bàn; hướng dẫn, đôn đốc các xã thực hiện tiêu chí về ANTT trong xây dựng nông thôn mới; hướng dẫn công an các xã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng các mô hình tự quản về ANTT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đấu tranh tố giác tội phạm; tổ chức nắm bắt tình hình, xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh về công tác ANTT ngay tại cơ sở... Với cách làm linh hoạt, hiệu quả, đến nay trên địa bàn huyện Mường Lát đã thành lập, duy trì được 90 tổ bảo vệ ANTT bản, khu phố; 155 tổ an ninh xã hội; duy trì có hiệu quả 7 mô hình dòng họ tự quản về ANTT. Làm tốt công tác vận động, tranh thủ chức sắc trong tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số để tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc 119 buổi tuyên truyền, vận động bà con đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành nghiêm quy định của pháp luật...

Từ phong trào toàn dân BVANTQ ở huyện Mường Lát đã hình thành nhiều mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư, được nhân dân tin tưởng và tự giác tham gia, góp phần bảo đảm ANTT, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi biên cương Tổ quốc.

Xuân Minh


Xuân Minh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]