Ấn Độ tăng cường “lá chắn” tầm thấp sau loạt thử nghiệm VSHORADS thành công

(Baothanhhoa.vn) - Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) vừa tiến hành thành công 3 cuộc thử nghiệm bay liên tiếp đối với hệ thống phòng không tầm rất ngắn (VSHORADS) tại Trường bắn tích hợp (ITR) Chandipur ngoài khơi bang Odisha.

Ấn Độ tăng cường “lá chắn” tầm thấp sau loạt thử nghiệm VSHORADS thành công

Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) vừa tiến hành thành công 3 cuộc thử nghiệm bay liên tiếp đối với hệ thống phòng không tầm rất ngắn (VSHORADS) tại Trường bắn tích hợp (ITR) Chandipur ngoài khơi bang Odisha.

Ấn Độ tăng cường “lá chắn” tầm thấp sau loạt thử nghiệm VSHORADS thành công

Các cuộc thử nghiệm được tiến hành tại Khu thử nghiệm tích hợp (ITR) ở Chandipur, ngoài khơi bờ biển Odisha. Ảnh: X/@DefenceMinIndia

Theo DRDO, các cuộc thử nghiệm nhằm tái xác nhận khả năng của hệ thống trong việc đánh chặn và tiêu diệt các mục tiêu trên không tốc độ cao trong nhiều điều kiện tác chiến khác nhau. Kết quả cho thấy tên lửa có thể đánh chặn các mục tiêu mô phỏng máy bay đối phương ở các cự ly, độ cao và tốc độ khác nhau.

Các thử nghiệm được tiến hành với cấu hình triển khai cuối cùng, trong đó lực lượng vận hành trực tiếp thực hiện phát hiện mục tiêu và phóng tên lửa, mô phỏng sát thực tế chiến trường. Dữ liệu bay được thu thập thông qua hệ thống đo xa, thiết bị theo dõi quang – điện tử và radar đặt tại thao trường Chandipur.

Phát biểu trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh cho biết các cuộc thử nghiệm được tiến hành nhằm “tái xác nhận khả năng vô hiệu hóa các mục tiêu tốc độ cao bay ở nhiều tốc độ, cự ly và độ cao khác nhau”. Ông đánh giá đây là một cột mốc quan trọng và cho biết hệ thống nhiều khả năng sẽ sớm được đưa vào trang bị cho lực lượng vũ trang Ấn Độ.

Hệ thống phòng không tầm rất ngắn (VSHORADS) là hệ thống phòng không vác vai do Trung tâm Nghiên cứu Imarat chủ trì phát triển, phối hợp cùng các phòng thí nghiệm khác thuộc DRDO và các đơn vị sản xuất trong nước. Hệ thống được thiết kế nhằm tăng cường năng lực phòng không tầm thấp, đặc biệt trong bối cảnh các mối đe dọa trên không ngày càng đa dạng và có tốc độ cao.

Bích Hồng

Nguồn: Indiatoday

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Đan Mạch mở lại Đại sứ quán tại Syria sau 14 năm

Đan Mạch mở lại Đại sứ quán tại Syria sau 14 năm

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Đan Mạch ngày 31/8 đã mở lại Đại sứ quán tại thủ đô Damascus sau 14 năm đình chỉ hoạt động, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình các nước châu Âu từng bước nối lại quan hệ với Syria sau khi chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ.
Ukraine vận động Mỹ ủng hộ dự luật trừng phạt Nga

Ukraine vận động Mỹ ủng hộ dự luật trừng phạt Nga

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ukraine sẽ cử quan chức phụ trách vấn đề trừng phạt Vladyslav Vlasiuk tới Washington trong tuần này để vận động Hạ viện Mỹ ủng hộ dự luật tăng cường trừng phạt Nga, trong bối cảnh dự luật đã được Thượng viện thông qua nhưng chưa nhận được sự đồng...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh