Xung đột Iran đẩy chi phí nhiên liệu tăng, nhiều hãng hàng không điều chỉnh giá vé
Xung đột liên quan đến Iran đang làm gia tăng chi phí nhiên liệu và thu hẹp không phận bay tại Trung Đông, buộc nhiều hãng hàng không trên thế giới phải điều chỉnh giá vé, đồng thời làm dấy lên lo ngại về tác động đối với ngành hàng không toàn cầu.

Xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran không chỉ đẩy chi phí nhiên liệu tăng mạnh mà còn làm thu hẹp không phận dành cho các chuyến bay. Ảnh tư liệu: AFP.
Theo hãng tin Reuters, các hãng hàng không như Qantas Airways của Australia, Scandinavian Airlines (SAS) của khu vực Bắc Âu và Air New Zealand đã thông báo tăng giá vé do chi phí nhiên liệu máy bay tăng mạnh sau các diễn biến quân sự gần đây.
Giá nhiên liệu máy bay vốn ở mức khoảng 85–90 USD/thùng trước đó đã tăng lên 150–200 USD/thùng. Trong bối cảnh bất ổn gia tăng, Air New Zealand cho biết tạm dừng công bố dự báo tài chính cho năm 2026.
Diễn biến này cũng làm gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz – tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng của thế giới – khiến giá dầu tăng mạnh và tác động đến hoạt động du lịch, vận tải hàng không.
Người phát ngôn của Scandinavian Airlines cho biết mức tăng chi phí nhiên liệu buộc hãng phải áp dụng điều chỉnh giá vé tạm thời nhằm duy trì hoạt động ổn định. Trong khi đó, một số hãng hàng không khác như Lufthansa, Ryanair và Finnair đã triển khai các biện pháp phòng ngừa rủi ro giá dầu bằng cách mua trước một phần nhiên liệu với giá cố định. Tuy nhiên, Finnair cảnh báo nếu tình hình kéo dài, không chỉ giá nhiên liệu mà cả nguồn cung cũng có thể bị ảnh hưởng.

Cột khói bốc lên sau một vụ tấn công của Iran phía sau các máy bay của hãng Emirates tại Sân bay Quốc tế Dubai, ngày 1/3. Ảnh: AP.
Bên cạnh đó, tình trạng hạn chế không phận tại Trung Đông cũng gây xáo trộn hoạt động bay. Theo dịch vụ theo dõi chuyến bay Flightradar24, một số máy bay đến Dubai đã phải bay chờ trên không trong thời gian ngắn do cảnh báo nguy cơ tấn công bằng tên lửa.
Việc đóng cửa một số không phận cùng với năng lực khai thác bị hạn chế đã khiến giá vé trên nhiều tuyến bay, đặc biệt giữa châu Á và châu Âu, tăng đáng kể. Hãng hàng không Cathay Pacific cho biết đang bổ sung thêm các chuyến bay tới London và Zurich trong tháng 3 để đáp ứng nhu cầu đi lại.
Các chuyên gia cho rằng, nhiên liệu thường là khoản chi lớn thứ hai của các hãng hàng không, chỉ sau chi phí nhân công, chiếm khoảng 20–25% tổng chi phí vận hành. Do đó, biến động giá dầu và việc thu hẹp không phận bay có thể tiếp tục gây sức ép đối với ngành hàng không trong thời gian tới.
Thanh Hằng
Nguồn: Al Jazeera





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu