Xuất khẩu Trung Quốc tăng vọt đầu năm 2026, thặng dư thương mại đạt 213,6 tỷ USD
Dữ liệu hải quan công bố ngày 10/3 cho thấy, xuất khẩu của Trung Quốc tăng mạnh trong hai tháng đầu năm 2026, giúp nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tiếp tục hướng tới mục tiêu vượt qua mức thặng dư thương mại kỷ lục 1,2 nghìn tỷ đô la vào năm 2026.

Xuất khẩu Trung Quốc tăng vọt đầu năm 2026. Ảnh: Reuters
Theo số liệu chính thức, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc trong giai đoạn tháng 1-2 tăng 21,8% tính theo USD so với cùng kỳ năm trước, cao hơn nhiều so với mức tăng 6,6% ghi nhận trong tháng 12/2025 và vượt xa dự báo trung bình 7,1%. Nhờ đó, thặng dư thương mại của Trung Quốc đạt 213,6 tỷ USD trong hai tháng đầu năm, tăng mạnh so với mức 169,21 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái. Con số này cũng cao hơn đáng kể so với dự báo khoảng 179,6 tỷ USD của các nhà kinh tế.
Giới phân tích cho rằng, chưa có dấu hiệu cho thấy đà tăng xuất khẩu của Trung Quốc sẽ sớm chững lại. Cuộc chiến thuế quan do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng từ năm 2025 không làm suy giảm đáng kể động lực công nghiệp của Trung Quốc, khi nhiều doanh nghiệp chuyển hướng xuất khẩu sang Đông Nam Á, châu Phi và Mỹ Latinh. Tuy nhiên, xu hướng này khiến một số quốc gia cân nhắc các biện pháp hạn chế thương mại do lo ngại tình trạng dư thừa công suất của Trung Quốc gây sức ép lên ngành sản xuất trong nước.
Tuần trước, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cho biết, Bắc Kinh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 4,5-5% trong năm 2026, thấp hơn mức 5% của năm trước, trong đó thặng dư thương mại tiếp tục đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng.

Hình ảnh chụp từ trên cao cho thấy các container và tàu chở hàng tại cảng Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, ngày 9 tháng 5 năm 2022. Ảnh: Reuters
Ở chiều ngược lại, nhập khẩu của Trung Quốc cũng tăng 19,8% trong giai đoạn tháng 1-2, cao hơn nhiều so với mức tăng 5,7% của tháng 12/2025 và dữ liệu sản xuất cho thấy nhiều doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong việc cải thiện lợi nhuận tại thị trường nội địa, khiến xuất khẩu tiếp tục là động lực chính của nền kinh tế.
Theo kế hoạch, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có mặt tại Bắc Kinh vào cuối tháng 3 để tham dự một hội nghị thượng đỉnh. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng triển vọng đạt được một thỏa thuận thực chất nhằm giảm căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn còn hạn chế, khi cả hai bên đều để ngỏ khả năng tiếp tục các biện pháp thương mại nếu cần thiết.
Minh Phương
Nguồn: Reuters, Nikkei Asia





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu