EU đẩy nhanh tiến trình trục xuất người di cư bất hợp pháp

(Baothanhhoa.vn) - Liên minh Châu Âu (EU) đã vừa chính thức thông qua Quy định Trục xuất mới nhằm đẩy nhanh quá trình hồi hương những người không đủ điều kiện cư trú hợp pháp. Động thái này bổ sung cơ chế thi hành quan trọng cho Hiệp ước về Di cư và Tị nạn vốn có hiệu lực từ ngày 12/6 vừa qua.

EU đẩy nhanh tiến trình trục xuất người di cư bất hợp pháp

Liên minh Châu Âu (EU) đã vừa chính thức thông qua Quy định Trục xuất mới nhằm đẩy nhanh quá trình hồi hương những người không đủ điều kiện cư trú hợp pháp. Động thái này bổ sung cơ chế thi hành quan trọng cho Hiệp ước về Di cư và Tị nạn vốn có hiệu lực từ ngày 12/6 vừa qua.

EU đẩy nhanh tiến trình trục xuất người di cư bất hợp pháp

Theo quy định mới, EU áp dụng quy trình trục xuất chung, bao gồm Lệnh Trục xuất Châu Âu thống nhất và cơ chế cho phép thành lập các “trung tâm hồi hương” tại các nước ngoài khối. Dữ liệu từ EU cho thấy hiện có khoảng 2/3 số người nhận quyết định xuất cảnh thực tế không rời khỏi khu vực.

Ủy ban Châu Âu đánh giá công tác hồi hương là “mảnh ghép còn thiếu”, trong khi Báo cáo viên Nghị viện Châu Âu Malik Azmani khẳng định đây là “mảnh ghép cuối cùng” để hoàn thiện hệ thống di cư của Liên minh.

Quyết định siết chặt được đưa ra trong bối cảnh áp lực di cư tăng cao sau biến cố tại vùng lãnh thổ tự trị Ceuta của Tây Ban Nha ngày 30–31/7, khi gần 50.000 người di cư tràn qua biên giới từ Maroc, khiến ít nhất 67 người thiệt mạng.

Sức ép từ cử tri cùng ảnh hưởng gia tăng của các lực lượng cánh hữu đang thúc đẩy các chính phủ trung dung tăng cường các biện pháp kiểm soát. Trong ngày 1/10, Hy Lạp cũng đề xuất cơ chế cho phép tạm dừng tiếp nhận đơn xin tị nạn khi xuất hiện các làn sóng di cư quy mô lớn, nhận được sự ủng hộ từ Đức, Áo, Đan Mạch và Ba Lan.

Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo việc thực thi quy định mới sẽ đối mặt nhiều rào cản thực tế. Viện Nghiên cứu Quốc tế và An ninh Đức (SWP) nhận định các trung tâm hồi hương bên ngoài Châu Âu sẽ bị hạn chế về quy mô và phụ thuộc lớn vào sự hợp tác từ các nước thứ ba.

Trong khi đó, tình trạng già hóa dân số khiến các nền kinh tế EU vẫn cần nguồn lao động nhập cư. Nếu các hình thức nhập cư hợp pháp không đáp ứng đủ nhu cầu, lao động phi chính thức có thể gia tăng, đặt ra bài toán cân bằng giữa kiểm soát biên giới và nhu cầu nhân lực của nền kinh tế.

Thanh Giang

Tin liên quan:
  • EU đẩy nhanh tiến trình trục xuất người di cư bất hợp pháp
    Lãnh đạo Ceuta kêu gọi Liên minh châu Âu cứng rắn với Ma-rốc

    Liên minh châu Âu (EU) không thể tiếp tục duy trì chính sách hợp tác không điều kiện với Ma-rốc sau vụ việc hàng chục nghìn người di cư tràn qua biên giới vào Ceuta. Đây là tuyên bố được Thị trưởng vùng lãnh thổ tự trị Ceuta thuộc Tây Ban Nha, ông Juan Jesús Vivas, đưa ra trong chuyến thăm và làm việc mới đây tại Brussels.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Lô dầu diesel đầu tiên của Nga sang Mỹ

Lô dầu diesel đầu tiên của Nga sang Mỹ

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Nga dự kiến đưa lô dầu diesel đầu tiên gồm 40.000 tấn sang Mỹ ngày 22/10, trong khuôn khổ thỏa thuận cung ứng nhiên liệu giữa hai nước. Động thái diễn ra trong bối cảnh Moskva từng bước nới lỏng hạn chế xuất khẩu, còn Washington tìm cách tăng nguồn...
Iran sắp công bố “Cha của mọi loại bom”

Iran sắp công bố “Cha của mọi loại bom”

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đang chuẩn bị công bố một loại vũ khí mới, được gọi là “Cha của mọi loại bom”. Thông báo được đưa ra sau khi xuất hiện thông tin Washington đã xây dựng các phương án sử dụng bom MOAB, còn...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh