Vụ xả súng hàng loạt tại Mỹ có thể liên quan đến các cuộc không kích nhằm vào Iran
Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang điều tra vụ xả súng tại thành phố Austin, bang Texas, theo hướng có thể là hành vi khủng bố, trong bối cảnh xuất hiện thông tin cho rằng nghi phạm có thể bị tác động bởi các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran.

Cảnh sát điều tra vụ xả súng hàng loạt ở trung tâm thành phố Austin, Texas, ngày 1 tháng 3 năm 2026. Ảnh: Getty Images
Vụ việc xảy ra vào khoảng trước 2 giờ sáng 1/3 (giờ địa phương) tại khu giải trí về đêm gần Đại học Texas ở Austin. Theo cảnh sát địa phương, nghi phạm được xác định là Ndiaga Diagne, 53 tuổi, công dân Mỹ nhập tịch, sinh ra tại Senegal. Đối tượng bị cho là đã lái xe nhiều vòng qua khu vực trước khi dừng lại bên ngoài quán Buford’s Backyard Beer Garden và nổ súng vào đám đông.
Cảnh sát trưởng Austin Lisa Davis cho biết vụ tấn công khiến 3 người thiệt mạng và ít nhất 14 người khác bị thương. Sau khi nổ súng từ trong xe, nghi phạm rời phương tiện, tiếp tục sử dụng súng trường bắn vào người đi bộ trước khi bị lực lượng chức năng bắn hạ tại hiện trường.

Một tay súng đã bị tiêu diệt sau khi nổ súng tại một quán bar đông người ở Austin, khiến 3 người chết và 15 người bị thương. Ảnh: Heraldsun
Hình ảnh do cơ quan chức năng công bố cho thấy nghi phạm mang theo súng trường và mặc áo có dòng chữ “Property of Allah”. Một số nguồn tin thực thi pháp luật được hãng AP và Fox News dẫn lại cho biết đối tượng cũng mặc trang phục có hiển thị quốc kỳ Iran. Tờ New York Post dẫn nguồn tin điều tra nhận định hành vi này “có khả năng là sự trả đũa liên quan đến cuộc tấn công của Mỹ vào Iran”.
Ông Alex Doran, quyền đặc vụ phụ trách văn phòng FBI tại San Antonio, cho biết vụ việc đang được xem xét theo hướng hành vi khủng bố tiềm tàng, song nhấn mạnh còn quá sớm để đưa ra kết luận chính thức về động cơ.
Vụ xả súng xảy ra một ngày sau khi Mỹ và Israel tiến hành chiến dịch quy mô lớn nhằm vào Iran, khiến lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei cùng một số quan chức cấp cao thiệt mạng, theo phía Iran. Cùng ngày 1/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các hoạt động quân sự vẫn tiếp diễn cho đến khi đạt được các mục tiêu đề ra.
Lê Hà.
Nguồn: RT





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu