Trung Quốc xây đảo nhân tạo nổi chống hạt nhân đầu tiên trên thế giới

(Baothanhhoa.vn) - Trung Quốc đang triển khai một dự án khoa học quy mô lớn được đánh giá có tính đột phá: xây dựng đảo nhân tạo di động có khả năng tự hoạt động trong nhiều tháng và chịu được sức công phá từ vụ nổ hạt nhân, trong bối cảnh cạnh tranh trên các vùng biển sâu và lĩnh vực công nghệ hải dương ngày càng quyết liệt.

Trung Quốc xây đảo nhân tạo nổi chống hạt nhân đầu tiên trên thế giới

Trung Quốc đang triển khai một dự án khoa học quy mô lớn được đánh giá có tính đột phá: xây dựng đảo nhân tạo di động có khả năng tự hoạt động trong nhiều tháng và chịu được sức công phá từ vụ nổ hạt nhân, trong bối cảnh cạnh tranh trên các vùng biển sâu và lĩnh vực công nghệ hải dương ngày càng quyết liệt.

Trung Quốc xây đảo nhân tạo nổi chống hạt nhân đầu tiên trên thế giới

Trung Quốc đang xây dựng hòn đảo nổi nhân tạo đầu tiên trên thế giới có khả năng chịu được vụ nổ hạt nhân, biển động và bão, dự kiến ​​đi vào hoạt động năm 2028. Ảnh Adda 24

Công trình mang tên “Cơ sở nghiên cứu lưu trú nổi mọi thời tiết biển sâu”, do nhóm chuyên gia từ Đại học Giao thông Thượng Hải (SJTU) và Tập đoàn Đóng tàu Nhà nước Trung Quốc (CSSC) thực hiện.

Theo South China Morning Post, đây là đảo nhân tạo nổi đầu tiên trên thế giới có boongke chống hạt nhân. Nó có thể chuyển đổi chấn động từ vụ nổ hạt nhân thành lực ép nhẹ nhờ thiết kế chống nổ độc đáo, sử dụng các tấm siêu vật liệu gồm nhiều lớp.

Dự án có trọng lượng 78.000 tấn, kết cấu hai thân bán chìm, được thiết kế để chỗ ở cho 238 người trong 4 tháng mà không cần tiếp tế. Với kích thước 138 mét dài và 85 mét rộng, cấu trúc nổi này có khả năng hoạt động trong điều kiện biển động, chống chịu sóng cao 6-9 mét và bão cấp 17, tương đương các cơn bão nhiệt đới mạnh nhất.

Trung Quốc xây đảo nhân tạo nổi chống hạt nhân đầu tiên trên thế giới

Hòn đảo với trọng lượng khoảng 78.000 tấn có thể di chuyển trên biển và ứng dụng kép . Ảnh: RVT English

So với các trạm nghiên cứu cố định, đảo nổi này có thể di chuyển trên biển với tốc độ 15 hải lý/giờ, vừa phục vụ nghiên cứu liên tục vừa thử nghiệm thiết bị biển mới và thăm dò tài nguyên đáy biển.

Dự kiến đi vào hoạt động năm 2028, dự án được Trung Quốc xếp vào cơ sở hạ tầng khoa học quốc gia theo kế hoạch 5 năm lần thứ 14, nhưng các thông số kỹ thuật tham chiếu tiêu chuẩn quân sự về chống hạt nhân gợi ý khả năng ứng dụng kép.

Đảo nhân tạo nổi này hứa hẹn mang đến hiện diện mạnh mẽ và bền vững ở các vùng biển xa, đồng thời thúc đẩy nghiên cứu biển sâu, công nghệ hàng hải và khai thác tài nguyên,

Nhật Lệ

Nguồn: SCMP, Wion

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Lebanon cho biết nước này sẵn sàng đạt được thỏa thuận hòa bình với Israel nếu các yêu cầu được đáp ứng

Thủ tướng Lebanon cho biết nước này sẵn sàng đạt được thỏa thuận hòa bình với Israel nếu các yêu cầu được đáp ứng

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam ngày 10/5 cho biết, Lebanon sẵn sàng đạt được thỏa thuận hòa bình với Israel một khi các yêu cầu của nước này được đáp ứng, đồng thời nhấn mạnh rằng Beirut hiện đang tập trung vào “ngăn chặn các hành động thù địch và...
NATO và Nhật Bản cân nhắc chia sẻ bãi phóng vệ tinh

NATO và Nhật Bản cân nhắc chia sẻ bãi phóng vệ tinh

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Theo báo Nikkei, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang xem xét khả năng sử dụng chung các cảng phóng vũ trụ tại Nhật Bản, Australia, New Zealand và Hàn Quốc nhằm phục vụ việc phóng vệ tinh, trong bối cảnh liên minh này tìm cách tăng cường...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh