Trung Quốc kêu gọi Afghanistan và Pakistan giải quyết bất đồng thông qua đối thoại
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 14/3 kêu gọi Afghanistan và Pakistan giải quyết các vấn đề còn tồn tại thông qua đối thoại và tham vấn, nhấn mạnh việc sử dụng vũ lực chỉ làm tình hình thêm phức tạp và gia tăng căng thẳng, gây bất lợi cho cả hai bên cũng như đe dọa hòa bình và ổn định khu vực.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: CGTN
Phát biểu trên được ông Vương Nghị được đưa ra trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Afghanistan Mawlawi Amir Khan Muttaqi.
Trong cuộc điện đàm, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Afghanistan Mawlawi Amir Khan Muttaqi cảm ơn Trung Quốc về những nỗ lực tích cực trong việc thúc đẩy hòa giải giữa Afghanistan và Pakistan, đồng thời cho biết người dân Afghanistan - những người đã trải qua nhiều khó khăn trong thời gian dài rất coi trọng cơ hội hòa bình và phát triển. Theo ông, đối thoại và tham vấn là con đường phù hợp để giải quyết bất đồng, đồng thời bày tỏ hy vọng Trung Quốc, với tư cách là quốc gia lớn và láng giềng thân thiện, tiếp tục đóng vai trò tích cực hơn trong thúc đẩy hòa giải.
Về phần mình, Ngoại trưởng Vương Nghị cho rằng, trong bối cảnh tình hình quốc tế nhiều biến động, các quốc gia trong khu vực cần tăng cường đoàn kết và hợp tác nhằm thúc đẩy an ninh chung. Ông nhấn mạnh, Afghanistan và Pakistan là hai nước láng giềng gần gũi, có mối liên hệ chặt chẽ, đồng thời khẳng định Trung Quốc luôn giữ lập trường khách quan và công bằng đối với các vấn đề giữa hai nước.
Theo ông Vương Nghị, đặc phái viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc về các vấn đề Afghanistan đang trao đổi với cả hai bên để thúc đẩy đối thoại. Trung Quốc hy vọng, Afghanistan và Pakistan duy trì bình tĩnh, kiềm chế, sớm tiến hành trao đổi trực tiếp và giải quyết các khác biệt thông qua đối thoại, đồng thời khẳng định sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò xây dựng nhằm góp phần giảm căng thẳng và thúc đẩy hòa giải giữa hai nước.

Pakistan tấn công các thành phố của Afghanistan khi các cuộc tấn công xuyên biên giới leo thang. Ảnh: BBC News
Xung đột biên giới Pakistan - Afghanistan đã bùng phát liên tục trong những tuần gần đây, với việc cả hai nước cáo buộc lẫn nhau là bên khởi xướng các cuộc tấn công. Cuộc xung đột đã leo thang với một số cuộc giao tranh tồi tệ nhất kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền vào năm 2021.
Trong diễn biến mới nhất của cuộc xung đột, Afghanistan đã tố Pakistan tấn công thủ đô Kabul cùng một loạt tỉnh biên giới và miền Nam nước này, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 15 người bị thương trong ngày 13/3.
Minh Phương
Nguồn: Xinhua, Global Times





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu