Trung Quốc định hình “nền tảng của hệ thống năng lượng mới” toàn cầu
Finanical Times số ra ngày 10/10 dẫn báo cáo mới công bố của tổ chức tư vấn năng lượng có trụ sở tại Anh - Ember, đã nêu bật những số liệu ấn tượng về sự tăng trưởng trong lĩnh vực năng lượng sạch và điện khí hóa của Trung Quốc. Theo đó, Trung Quốc đang từng bước định hình “nền tảng của hệ thống năng lượng mới” toàn cầu, nhờ vào năng lực sản xuất và xuất khẩu mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghệ sạch.
Một nhà máy nhiệt điện mặt trời ở Tửu Tuyền, Trung Quốc (Ảnh: VCG/AP Photo)
Theo báo cáo, các doanh nghiệp Trung Quốc hiện đang chiếm vị thế dẫn đầu trong nhiều ngành công nghệ sạch.Trung Quốc đang xây dựng khoảng 74% các dự án năng lượng mặt trời và gió trên toàn cầu, cho thấy sức mạnh vượt trội trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.
Trong lĩnh vực xe điện, Trung Quốc cũng đạt tiến bộ đáng kể. BYD đã vượt qua Tesla, trở thành thương hiệu xe điện bán chạy nhất thế giới. Chính sách hỗ trợ từ chính phủ và sự tích hợp nguồn lực của các doanh nghiệp nhà nước đã tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh chóng của công nghệ sạch tại Trung Quốc.
Theo số liệu năm 2024, Trung Quốc đã xuất khẩu 236 GW tấm pin mặt trời, gấp hơn 3 lần so với năm 2019, trong đó nhập khẩu của châu Phi tăng 60%, đạt hơn 15 GW. Trung Quốc cũng đã đầu tư 625 tỷ USD vào năng lượng sạch, chiếm gần một phần ba chi tiêu toàn cầu, và ngành năng lượng sạch đóng góp 1,9 nghìn tỷ USD vào nền kinh tế, tương đương khoảng 10% GDP. Báo cáo của Reuters ngày 9 tháng 10 năm 2025 cho thấy Trung Quốc đã xuất khẩu gần 1 nghìn tỷ USD sản phẩm năng lượng sạch, trở thành trung tâm cung ứng toàn cầu cho châu Á, châu Phi và các nền kinh tế đang phát triển, trong khi châu Âu là thị trường lớn nhất. Các quốc gia và thị trường đang phát triển phụ thuộc vào Trung Quốc vì giá thành thấp, sản xuất quy mô lớn, tạo lợi thế chiến lược.
Trung Quốc dẫn đầu cuộc cách mạng công nghệ toàn cầu về điện khí hóa và năng lượng tái tạo. Ảnh Kevin Frayer
Những nguồn dữ liệu này cung cấp một bức tranh toàn diện về sự phát triển nhanh chóng của Trung Quốc trong lĩnh vực năng lượng sạch và điện khí hóa, đồng thời phản ánh ảnh hưởng ngày càng tăng của quốc gia này trên trường quốc tế.
Trong khi đó, Mỹ đang chậm lại, với chính sách ưu tiên nhiên liệu hóa thạch dưới thời Tổng thống Mỹ DonaldTrump, khiến đầu tư vào năng lượng tái tạo giảm, tỷ lệ điện khí hóa gần như đứng yên, tạo ra khoảng cách chiến lược rõ rệt với Trung Quốc.
Nhật Lệ
Nguồn: Financial Times, Reuter
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu