Ngày 19/5, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã xóa bỏ từ "thống nhất" khỏi tên gọi của một tòa nhà phía Triều Tiên tại làng đình chiến Panmunjom (Bàn Môn Điếm), động thái này nằm trong chiến dịch định nghĩa lại mối quan hệ với Seoul theo hướng thù địch.

Triều Tiên xóa sổ “di sản thống nhất” tại làng đình chiến Panmunjom

Ngày 19/5, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã xóa bỏ từ “thống nhất” khỏi tên gọi của một tòa nhà phía Triều Tiên tại làng đình chiến Panmunjom (Bàn Môn Điếm), động thái này nằm trong chiến dịch định nghĩa lại mối quan hệ với Seoul theo hướng thù địch.

Triều Tiên xóa sổ di sản thống nhất tại làng đình chiến Panmunjom

(Tư liệu) làng đình chiến Panmunjom. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Theo người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Koo Byoung Sam, vào tháng 8 năm ngoái, Triều Tiên đã thay thế biển hiệu trên tòa nhà của họ tại Panmunjom - nằm giữa Khu Phi quân sự (DMZ), đổi tên thành Panmun-gwan (Bàn Môn Quan) sau khi tháo dỡ biển hiệu cũ Tongil-gak (Tòa nhà Thống nhất) vào tháng 1.

Động thái này được cho là một phần trong chiến dịch của Bình Nhưỡng nhằm định nghĩa lại quan hệ với Seoul theo hướng thù địch và xóa bỏ mục tiêu thống nhất liên Triều khỏi chính sách của họ. Năm 2023, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã ban hành lệnh chỉ định Hàn Quốc là kẻ thù chính và kể từ đó gia tăng thái độ thù địch với Seoul.

Từ tháng 4/2024, Triều Tiên đã lắp đặt các công trình chống tăng và mìn dọc theo DMZ, đồng thời phá hủy đường bộ và đường sắt nối hai miền, theo chỉ thị của ông Kim Jong Un. Tòa nhà này trước đây được sử dụng cho các cuộc đàm phán liên Triều. Hồi tháng 5/2018, cựu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và ông Kim Jong Un đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ 2 tại đây./.

Theo TTXVN



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]