(Baothanhhoa.vn) - Minh Hiệu, tên thật là Nguyễn Minh Hiệu, sinh ngày 29/9/1924, mất ngày 17/12/1999. Quê ông ở xã Trường Giang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. “Mưa núi”, một bài thơ nổi tiếng của Minh Hiệu đã ra đời ở thời kỳ 1949. 1949–1956, ông là biên tập viên báo Cứu Quốc Liên khu V. 1957-1972, Minh Hiệu hoạt động ở văn nghệ liên khu 4. Minh Hiệu là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, thuộc thế hệ đầu tiên của Hội Nhà văn Việt Nam, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ năm 1973 đến khi nghỉ hưu, Minh Hiệu công tác ở Thanh Hóa. Ông từng là Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa, Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Thanh Hóa nhiều nhiệm kỳ.
(Baothanhhoa.vn) - Bão đến. Cơn gió mang theo gió mưa và nỗi lo, nhưng chính khi ấy cái nghĩa cái tình của người dân quê cũng mạnh chẳng kém gì gió biển. Vậy nên, mỗi mùa bão, điều vững chãi nhất chẳng phải một mái nhà được buộc thêm bao nhiêu sợi dây, mà là những bàn...
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, thủ đô Copenhagen của Đan Mạch tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng các thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2025 do Economist Intelligence Unit (EIU), cơ quan nghiên cứu và phân tích thuộc Tập đoàn Economist Group, công bố. Đây là năm thứ hai...
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 7/7, Ban Thường vụ Đoàn phường Hạc Thành tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với nội dung số hóa di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn phường.
(Baothanhhoa.vn) - Trong bài kỳ trước, chúng tôi đã dẫn ra 4 dị bản và 7 cách hiểu về câu tục ngữ “Lưng chữ cụ, vú chữ tâm”. Đại ý, theo cách giải thích ấy, các cô gái “Lưng chữ cụ/vụ/ngũ/thú, vú chữ tâm” chẳng có gì đặc biệt ngoài cái lưng hơi gù và cặp vú “bầu bầu”,...
“Rất nhiều khoảnh khắc wow”, “điều đẹp nhất là tất cả những gì hiện lên trên sân khấu đều rất Việt Nam”, “một sân khấu mà giới làm nghề đã chờ đợi từ rất lâu”... Đó là những cảm nhận của các nghệ sĩ, chuyên gia và giới quan sát sau suất diễn giới thiệu đại sử thi sân khấu...
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu