Tiếp nối thành công của các Chương trình Gala tiếng Việt thân thương được tổ chức từ năm 2023, tối 26/8, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Ban Truyền hình Đối ngoại, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Gala tiếng Việt thân thương năm 2026 với chủ đề “Cánh diều bay cao từ tiếng Mẹ.”
Ngày 23/7, hơn 100 thanh niên Việt Nam ở nước ngoài đến từ 32 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự chương trình Trại Hè Việt Nam đã có hành trình đến với Khánh Hòa.
(Baothanhhoa.vn) - Đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài tiếp tục là một trong những giải pháp hiệu quả giúp giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và chất lượng nguồn nhân lực. Với việc duy trì các thị trường truyền thống, mở rộng thị trường mới và tăng cường kết nối...
Ngày 8/7 tại Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội), Quỹ Hỗ trợ Bảo tồn Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Câu lạc bộ Di sản Văn hóa Tiếng Việt, hướng tới kết nối cộng đồng trong và ngoài nước nhằm gìn giữ, phát huy,...
Theo thông tin từ Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao), từ ngày 12-25/7/2026, dự kiến có 105 thanh niên, sinh viên người Việt Nam ở nước ngoài đến từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tham dự chương trình Trại Hè Việt Nam 2026 với chủ đề "Hành trình di...
Chiều 28/3, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức Lễ phát động Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và Chương trình Tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2026.
Trước thềm Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, nhiều lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại Trung Quốc bày tỏ sự quan tâm, theo dõi sát sao các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, đồng thời kỳ vọng Quốc...
Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv dẫn thông báo của Cơ quan Quản lý sân bay Israel (IAA) ngày 10/3 cho biết hơn 60% công dân nước này bị mắc kẹt ở nước ngoài khi xung đột với Iran bùng phát đã trở về nước, chủ yếu thông qua các chuyến bay hồi hương và các cửa khẩu đường bộ với Ai...
Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, đúng thời khắc Giao thừa thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường có thông điệp chúc Tết gửi đến đồng bào, đồng chí và chiến sỹ cả nước, cũng như cộng đồng người Việt Nam ở nước...
Tối 8/2, trước thềm Xuân Bính Ngọ, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân đã dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt Xuân Quê hương 2026 chủ đề Khát vọng Việt Nam: Hòa Bình, Thịnh vượng.
Là kiều bào duy nhất tại Cộng hòa Liên bang Đức được mời về tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhà báo Việt kiều Nguyễn Huy Thắng, Tổng biên tập Báo Việt Đức và Truyền hình Việt - Đức VDTV, một gương mặt có uy tín trong cộng đồng người Việt tại Berlin,...
(Baothanhhoa.vn) - Báo Financial Times vừa đưa tin, hai tập đoàn lớn của Mỹ là Chevron và Quantum Capital đang chuẩn bị đưa ra đề nghị nhằm giành quyền kiểm soát danh mục tài sản quốc tế của tập đoàn dầu khí Nga Lukoil, hiện đang chịu các biện pháp trừng phạt, trong...
Chính phủ ban hành Nghị định số 372/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2021/NĐ-CP ngày 10/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức chương trình “Xuân quê hương 2026” với chủ đề "Khát vọng Việt Nam: Hòa bình, Thịnh vượng" vào ngày 8/2/2026 (tức ngày 21 tháng Chạp năm Ất Tỵ).
Việc Đảng và Nhà nước Việt Nam đã tạo ra các diễn đàn để người dân, trong đó có cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, được tham gia đóng góp ý kiến vào các công việc quan trọng của đất nước là chủ trương đúng đắn thể hiện rõ tinh thần dân chủ, cầu thị, lắng nghe ý kiến từ...
(Baothanhhoa.vn) - Theo báo Sueddeutsche Zeitung (Đức) ngày 19/12, Văn phòng Thủ tướng ở Berlin đã đề xuất trao cho cơ quan tình báo nước ngoài của Đức, hiện chủ yếu tập trung vào giám sát, quyền thực hiện các hoạt động phá hoại và các hoạt động tấn công khác ở nước ngoài.