Đồng bào Mông một lòng theo Đảng - Khát vọng đổi đời từ núi cao (Bài 2): Những “hạt giống đỏ” phía sau dốc “cổng trời”

Đồng bào Mông một lòng theo Đảng - Khát vọng đổi đời từ núi cao (Bài 2): Những “hạt giống đỏ” phía sau dốc “cổng trời”

(Baothanhhoa.vn) - Ở các bản Mông phía sau dốc “cổng trời” Mường Lát, ánh sáng của Đảng không chỉ soi đường bằng chủ trương, nghị quyết mà còn được thắp lên từ những con người bình dị, đi lên từ gian khó. Nhờ đó, nhiều hủ tục được xóa bỏ, nếp sống mới, mô hình sản xuất hiệu quả được hình thành. Những đổi thay ấy minh chứng cho khát vọng đổi đời không còn xa vời, mà đang hiện hữu qua hành trình chuyển mình bền bỉ của những “hạt giống đỏ” người Mông giữa đại ngàn hôm nay.
Lớp học đặc biệt cho những người “đặc biệt” (Bài 1): Hành trình tìm con chữ không bao giờ muộn

Lớp học đặc biệt cho những người “đặc biệt” (Bài 1): Hành trình tìm con chữ không bao giờ muộn

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Khi những tia nắng cuối ngày khép lại cũng là lúc lớp học “đặc biệt” tại các xã giáp biên giới của huyện Mường Lát bắt đầu sáng ánh điện. Gọi là lớp học “đặc biệt” bởi chỉ dành cho đồng bào người Mông, người Thái không biết chữ. Học viên đa phần có...
Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra tiến độ thực hiện sắp xếp, ổn định dân cư tại huyện Quan Hóa và Mường Lát

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra tiến độ thực hiện sắp xếp, ổn định dân cư tại huyện Quan Hóa và Mường Lát

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 11/4, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện Đề án “Sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi của tỉnh giai đoạn 2021-2025”...
Mùa thu hoạch sắn ở Mường Lát

Mùa thu hoạch sắn ở Mường Lát

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Năm 2023 huyện Mường Lát đưa cây sắn vào trồng đại trà trên địa bàn. Hiện tại thương lái ký hợp đồng thu mua với giá trên 2.000 đồng/kg. Trên những đồi sắn, người dân phấn khởi, tranh thủ thời tiết thuận lợi thu hoạch thành quả lao động của mình.
Thoát nghèo nhờ phát triển mô hình kinh tế vườn đồi

Thoát nghèo nhờ phát triển mô hình kinh tế vườn đồi

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Sùng A Thào (sinh năm 1977), người dân tộc Mông ở bản Suối Lóng, xã Tam Chung (Mường Lát) được đánh giá là nông dân tiêu biểu trong phát triển mô hình kinh tế ở địa phương. Từ những đồi đất khô cằn ở miền biên viễn này, anh Thào đã dám nghĩ, dám...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh