Tổng thống Mỹ tiếp tục cảnh báo Iran
Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ tham gia vào “các cuộc đàm phán cấp cao” với Iran về chương trình hạt nhân của nước này, đồng thời cảnh báo nếu các cuộc đàm phán thất bại, Cộng hòa Hồi giáo sẽ phải đối mặt với “một ngày rất tồi tệ”.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng hôm 7/4 .Ảnh: AP.
Tháng trước, Tổng thống Mỹ tiết lộ ông đã gửi một lá thư cho Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, đề xuất các cuộc đàm phán mới về thỏa thuận hạt nhân mà Mỹ đã đơn phương từ bỏ trong nhiệm kỳ đầu tiên của Donald Trump vào năm 2018. Ông tiếp tục đe dọa Iran bằng các cuộc ném bom “chưa từng thấy” nếu Tehran từ chối lời đề nghị.
Ngồi cùng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng hôm 7/4, Donald Trump đã nhấn mạnh ưu tiên của ông đối với giải pháp ngoại giao.
“Chúng tôi đang có các cuộc đàm phán trực tiếp với Iran. Nó sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Chúng tôi có một cuộc họp quan trọng và chúng ta xem điều gì có thể xảy ra,” ông nói với các phóng viên. “Tôi nghĩ mọi người đều đồng ý việc thực hiện một thỏa thuận sẽ tốt hơn.”
Tehran đã xác nhận các cuộc đàm phán gián tiếp sẽ diễn ra tại Oman vào thứ Bảy và tái khẳng định cam kết của mình đối với tiến trình ngoại giao. Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi phủ nhận bất kỳ cuộc trao đổi trực tiếp nào đang diễn ra giữa hai bên.
“Iran và Mỹ sẽ gặp nhau tại Oman vào thứ Bảy để đàm phán gián tiếp cấp cao. Đây vừa là cơ hội vừa là thử thách. Quả bóng đang ở trong sân của Mỹ,” Araqchi viết trên X.
Khi được yêu cầu làm rõ phát biểu của mình, Donald Trump khẳng định: “Chúng tôi có một cuộc họp rất quan trọng vào thứ Bảy và chúng tôi sẽ giải quyết trực tiếp với họ”.
"Tôi nghĩ nếu các cuộc đàm phán không thành công, Iran sẽ gặp nguy hiểm lớn và tôi ghét phải nói điều này, nguy hiểm lớn bởi vì họ không thể có vũ khí hạt nhân... Nếu các cuộc đàm phán không thành công, đó sẽ là một ngày rất tồi tệ đối với Iran", Tổng thống Mỹ cho biết.
Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của mình, Donald Trump đã đơn phương rút khỏi Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA) năm 2015, một thỏa thuận quốc tế nhằm hạn chế các hoạt động hạt nhân của Iran để đổi lấy việc nới lỏng các lệnh trừng phạt. Sau khi Mỹ rút lui và áp đặt lại các lệnh trừng phạt, Iran được cho là đã giảm mức độ tuân thủ thỏa thuận, đồng thời khẳng định chương trình hạt nhân của nước này mang tính hòa bình và hợp pháp theo “khuôn khổ quốc tế”.
Trong một lá thư gửi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tuần trước, Đại sứ Iran Amir Saeid Iravani đã cáo buộc Mỹ “vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế”, gọi những lời đe dọa hành động quân sự của Donald Trump là “thiếu thận trọng và hiếu chiến”.
TD
{name} - {time}
-
2025-04-13 07:54:00
Mỹ tổ chức 10 cuộc không kích mới vào Yemen, Houthi chưa tỏ ra “mềm mỏng”
-
2025-04-13 07:30:00
Xung đột Nga-Ukraine: Nga đạt nhiều thành quả ở khu vực biên giới
-
2025-04-08 09:30:00
Nhà lập pháp Mỹ gốc Ukraine: Kiev nên từ bỏ lãnh thổ
EU ưu tiên đàm phán với Mỹ để dỡ bỏ thuế quan thay vì trả đũa
Nhật Bản phát hiện nguy cơ gây nổ tại điểm tổ chức Triển lãm Thế giới 2025
Cảm biến do thám của Nga đe dọa tàu ngầm hạt nhân Anh
Tổng thống Mỹ hủy đàm phán, dọa áp thuế bổ sung 50% với Trung Quốc
Tổng thống Mỹ chưa từ bỏ ý định “kiểm soát và sở hữu” Dải Gaza
Người giàu Mỹ chuyển tài sản sang Anh
Người Anh được kêu gọi chuẩn bị dụng cụ sinh tồn trước mối đe dọa từ Nga
Ukraine UAV tấn công đường sắt Krasnodar
Thuế quan của Mỹ tàn sát thị trường châu Âu