(Baothanhhoa.vn) - Phe bảo thủ đối lập của Đức đã giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu trên toàn quốc, đảng cánh hữu AFD đứng thứ hai, theo RT.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử

Phe bảo thủ đối lập của Đức đã giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu trên toàn quốc, đảng cánh hữu AFD đứng thứ hai, theo RT.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử

Thủ tướng Đức Olaf Scholz.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã thừa nhận thất bại, chúc mừng đối thủ bảo thủ Friedrich Merz, người mà liên minh Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo/Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) được dự đoán sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Các cuộc thăm dò ý kiến ​​cử tri sau khi bỏ phiếu do đài truyền hình công cộng ZDF công bố cho thấy CDU/CSU dẫn đầu với 28,6% số phiếu bầu, trong khi đảng Dân chủ Xã hội (SPD) của Scholz phải chịu mức thấp kỷ lục chỉ 16,5% - thành tích tệ nhất của họ kể từ Thế chiến II.

"Đây là một kết quả bầu cử cay đắng cho Đảng Dân chủ Xã hội. Đây cũng là một thất bại trong bầu cử", Scholz thừa nhận trong tuyên bố đầu tiên của mình sau khi kết quả được công bố, theo trích dẫn của Reuters. Phát biểu trước đối thủ của mình, Scholz đã chúc mừng ông về kết quả.

Friedrich Merz hứa sẽ hành động nhanh chóng trong việc thành lập chính phủ. “Tối nay, chúng ta ăn mừng, và từ ngày mai, chúng ta bắt đầu làm việc... Thế giới ngoài kia không chờ đợi chúng ta,” ông nói.

Đảng cánh hữu Alternative for Germany (AfD) cũng tạo nên lịch sử khi về nhì với gần 20,4% số phiếu dự kiến ​​- kết quả cao nhất của đảng này cho đến nay. Đồng lãnh đạo đảng Alice Weidel gọi kết quả này là “lịch sử”, tuyên bố AfD “sẵn sàng đàm phán liên minh... nếu không, sẽ không có thay đổi chính sách thực sự nào có thể xảy ra ở Đức”.

Liên minh cầm quyền của Scholz, đã sụp đổ vào tháng 11 năm ngoái sau khi đảng Dân chủ Tự do (FDP) rút lui, cũng chịu tổn thất đáng kể. Đảng Xanh được thăm dò ở mức 12,3%, trong khi FDP chỉ vượt qua ngưỡng 4,7% cần thiết để vào quốc hội.

Các nhà phân tích dự đoán một “liên minh lớn” giữa CDU/CSU và SPD - các đảng trung dung chiếm ưu thế của Đức - vẫn là con đường khả thi nhất để thành lập chính phủ. Hai đảng đã chia sẻ quyền lực 4 lần kể từ Thế chiến II, gần đây nhất là dưới thời cựu Thủ tướng Angela Merkel. Tuy nhiên, vẫn chưa chắc chắn liệu Scholz có đóng vai trò gì trong chính phủ mới hay không. Bản thân Merz trước đó đã loại trừ khả năng hợp tác trong cùng một nội các.

CDU/CSU đã chuyển sang cánh hữu dưới sự lãnh đạo của Merz, đặc biệt là về chính sách di cư, đánh dấu sự thay đổi so với cách tiếp cận trung dung hơn của Merkel. Chiến dịch tranh cử bị chi phối bởi các cuộc tranh luận gay gắt về vấn đề nhập cư, trầm trọng hơn bởi một loạt các cuộc tấn công liên quan đến người di cư.

Trong một động thái bất ngờ, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và tỷ phú công nghệ Elon Musk đã công khai lên tiếng. Tuần trước, Vance đã gặp Wiedel tại Đức và cuộc họp của họ được cho là tập trung vào xung đột Ukraine, chính sách trong nước của Đức và quyền tự do ngôn luận, bao gồm cả cái gọi là “Brandmauer” hay “bức tường lửa chống lại phe cánh hữu”.

Musk từ lâu đã chỉ trích Scholz là “kẻ ngốc” và ủng hộ Weidel làm thủ tướng. Tỷ phú này cũng bất ngờ xuất hiện trong một sự kiện vận động tranh cử của AFD tại Halle vào cuối tháng 1, phát biểu công khai ủng hộ đảng này.

TD


TD

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]