(Baothanhhoa.vn) - Sáng 5-4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” và trao tặng Huân chương Độc lập cho các gia đình có nhiều liệt sĩ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” và trao tặng Huân chương Độc lập cho các gia đình có nhiều liệt sĩ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc

Sáng 5-4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” và trao tặng Huân chương Độc lập cho các gia đình có nhiều liệt sĩ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” và trao tặng Huân chương Độc lập cho các gia đình có nhiều liệt sĩ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng công nhận Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho thân nhân “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” Nguyễn Thị Nhài, xã Tượng Lĩnh (Nông Cống).

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, huyện, thị xã, thành phố, cùng thân nhân các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, liệt sĩ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thân nhân các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ đã thực hiện nghi lễ chào cờ và dành một phút mặc niệm các anh hùng, liệt sĩ - những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” và trao tặng Huân chương Độc lập cho các gia đình có nhiều liệt sĩ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc

Đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày diễn văn tại buổi lễ.

Tiếp đó, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày diễn văn tại buổi lễ. Diễn văn nêu bật lòng biết ơn vô hạn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đối với các bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền nhấn mạnh: Thanh Hóa là mảnh đất có bề dày lịch sử, văn hóa và cách mạng, nhân dân có truyền thống yêu nước, ý chí kiên cường trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc. Theo lời kêu gọi của Đảng và Bác Hồ kính yêu, hàng vạn người con Thanh Hóa đã tình nguyện lên đường trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên khắp các chiến trường. Trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ ác liệt đó, Thanh Hóa có gần 6 vạn người con ưu tú đã anh dũng hy sinh, hơn 46 ngàn người còn mang trên mình thương tật suốt đời, 15 ngàn người bị bệnh tật, mất sức lao động, trên 100 Anh hùng lực lượng vũ trang và Anh hùng Lao động, hơn 1.500 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, gần 12 ngàn người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học. Hàng trăm ngàn thân nhân liệt sĩ, những người mẹ, người vợ và những người con đã mãi mãi không thể gặp lại những người thân yêu nhất của mình. Với trách nhiệm, truyền thống và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, trong những năm qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực cố gắng trong việc thực hiện chính sách đối với thương binh, bệnh binh, thân nhân mẹ Việt Nam Anh hùng, liệt sĩ và người có công với nước. Đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Trong thời gian tới, cùng với việc biểu dương, khen thưởng ghi nhận công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tập trung lãnh, chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện tốt hơn nữa chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công, các thân nhân mẹ Việt Nam Anh hùng, liệt sĩ. Đồng thời, hoàn thành việc hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công; đặc biệt, sớm hoàn thành việc xác nhận thương binh, liệt sĩ còn tồn đọng và đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thân nhân các mẹ Việt Nam Anh hùng, liệt sĩ tiếp tục vượt qua những khó khăn trong cuộc sống đời thường với tinh thần đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới của đất nước. Bên cạnh đó, cần tiếp tục động viên con cháu tiếp bước truyền thống cha anh, hăng hái, đi đầu trong các hoạt động xã hội, phát triển kinh tế tại địa phương, góp phần xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu mạnh.

Truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” và trao tặng Huân chương Độc lập cho các gia đình có nhiều liệt sĩ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho thân nhân gia đình liệt sĩ ông Hoàng Văn Cao và Nguyễn Thị Sáo, xã Hoằng Lộc (Hoằng Hóa)

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Bằng công nhận Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho thân nhân “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” Nguyễn Thị Nhài, xã Tượng Lĩnh (Nông Cống); đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho thân nhân gia đình liệt sĩ ông Hoàng Văn Cao và Nguyễn Thị Sáo, xã Hoằng Lộc (Hoằng Hóa). Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trân trọng trao tặng Huân chương độc lập hạng 3 cho 103 gia đình có nhiều liệt sĩ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” và trao tặng Huân chương Độc lập cho các gia đình có nhiều liệt sĩ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho gia đình có nhiều liệt sĩ hy sinh.

Truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” và trao tặng Huân chương Độc lập cho các gia đình có nhiều liệt sĩ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho gia đình có nhiều liệt sĩ hy sinh.

Thay mặt cho 105 thân nhân mẹ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình có nhiều liệt sĩ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc được trao tặng trong đợt này, ông Đinh Văn Hải, xã Hoằng Phúc (Hoằng Hóa), bày tỏ xúc động và cảm ơn sự quan tâm, chăm lo của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc đối với các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và thân nhân người có công với cách mạng, liệt sĩ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đây là nguồn động viên, khích lệ to lớn, tiếp thêm sức mạnh về vật chất, tinh thần cho người có công phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

Truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” và trao tặng Huân chương Độc lập cho các gia đình có nhiều liệt sĩ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc

Truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” và trao tặng Huân chương Độc lập cho các gia đình có nhiều liệt sĩ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho gia đình có nhiều liệt sĩ hy sinh.

Qua hơn 20 năm triển khai thực hiện Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”, đến nay, tỉnh Thanh Hóa vinh dự có 4.573 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Trần Thanh


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]