(Baothanhhoa.vn) - Chiều 15-9, tại huyện Lang Chánh đã diễn ra lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa huyện Lang Chánh và huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Nước CHDCND Lào) giai đoạn 2022-2024.

Tiếp tục làm tốt đẹp hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa huyện Lang Chánh và huyện Sầm Tớ (Hủa Phăn)

Chiều 15-9, tại huyện Lang Chánh đã diễn ra lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa huyện Lang Chánh và huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Nước CHDCND Lào) giai đoạn 2022-2024.

Tiếp tục làm tốt đẹp hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa huyện Lang Chánh và huyện Sầm Tớ (Hủa Phăn)

Lãnh đạo hai huyện Lang Chánh và Sầm Tớ trao biên bản ký kết thỏa thuận hợp tác.

Dự buổi lễ, về phía huyện Sầm Tớ có đồng chí Phon Chăn Khạ Thum Phôm, Bí thư, Chủ tịch huyện; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang huyện Sầm Tớ.

Về phía huyện Lang Chánh có các đồng chí: Nguyễn Xuân Hồng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lữ Đức Chung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể, đồn biên phòng và lãnh đạo xã Yên Khương.

Thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa hai huyện giai đoạn 2018 - 2022, hai bên đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ và Nhân dân chấp hành Hiệp định về Quy chế biên giới và các thỏa thuận hợp tác đã được đã ký kết.

Tiếp tục làm tốt đẹp hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa huyện Lang Chánh và huyện Sầm Tớ (Hủa Phăn)

Toàn cảnh lễ ký kết.

Thời gian vừa qua, hợp tác giữa hai bên không ngừng được tăng cường và củng cố; huyện Lang Chánh đã thành lập đoàn công tác thăm và làm việc, các lực lượng chức năng và địa phương tổ chức 45 lượt thăm hỏi, tặng quà động viên, chúc mừng nhau nhân dịp lễ, tết, các sự kiện chính trị quan trọng của hai bên.

Đồn Biên phòng Yên Khương, huyện Lang Chánh và Đại đội Biên phòng 216/Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn tổ chức tuần tra song phương được 20 lần/240 lượt người tham gia và tổ chức các cuộc giao ban định kỳ.

Tiếp tục làm tốt đẹp hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa huyện Lang Chánh và huyện Sầm Tớ (Hủa Phăn)

Lãnh đạo huyện Lang Chánh trao thưởng cho các tập thể, cá nhân.

Hai bên cũng thường xuyên trao đổi thông tin, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới, kiểm soát hoạt động qua lại biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng, làm tốt công tác đối ngoại Nhân dân. Phối hợp tổ chức tuần tra trên khu vực biên giới, kịp thời ngăn chặn tình trạng di cư tự do; tập trung tuyên truyền cho cán bộ, Nhân dân, các lực lượng vũ trang, nhất là thế hệ trẻ của hai bên nhận thức và hiểu về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Lào, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn và hai huyện Lang Chánh - Sầm Tớ.

Từ năm 2018 đến nay, huyện Lang Chánh đã hỗ trợ huyện Sầm Tớ nhiều vật tư, thiết bị y tế, đặc biệt là trong 2 năm qua, phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như khẩu trang, nước sát khuẩn, máy đo thân nhiệt... và nhiều phần quà có ý nghĩa nhân dịp Tết cổ truyền Bunpymay hằng năm.

Huyện Lang Chánh cũng đầu tư xây dựng công trình trường phổ thông cấp 2 cụm bản Phôn Xay, với số kinh phí 600 triệu đồng. Bệnh viện Đa khoa Lang Chánh đã khám, chữa bệnh cho 43 lượt người dân huyện Sầm Tớ. Đồn Biên phòng Yên Khương trao tặng thiết bị, vật tư y tế, vật liệu xây dựng, đồ dùng sinh hoạt cho các đơn vị, địa phương giáp biên với tổng trị giá hơn 45 triệu đồng...

Tiếp tục làm tốt đẹp hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa huyện Lang Chánh và huyện Sầm Tớ (Hủa Phăn)

Lãnh đạo huyện Lang Chánh trao quà lưu niệm cho huyện Sầm Tớ.

Đặc biệt, Nhân dân hai huyện luôn phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện tốt các Hiệp định biên giới Việt - Lào, thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn và biên bản hợp tác giữa huyện Lang Chánh - Sầm Tớ; tích cực tham gia bảo vệ an ninh - trật tự, xây dựng đường biên giới hai bên trở thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị và ổn định.

Tại buổi lễ, hai huyện đã ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2024 với mục tiêu tiếp tục củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác giữa huyện Lang Chánh và Sầm Tớ góp phần củng cố và tăng cường phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Thanh Hóa - Hủa Phăn, Lang Chánh - Sầm Tớ ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, tập trung vào việc hợp tác chính trị, đối ngoại; hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, y tế, văn hóa, quốc phòng - an ninh và du lịch.

Nhân dịp này, hai bên đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai các hoạt động hợp tác giữa hai bên. Huyện Lang Chánh hỗ trợ huyện Sầm Tớ 2 máy vi tính với tổng trị giá hơn 40 triệu đồng.

Ngọc Thỏa


Ngọc Thỏa

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]