(Baothanhhoa.vn) - Sáng 26-8, Ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam huyện Thọ Xuân đã tổ chức Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Người công giáo Việt Nam trên địa bàn huyện Thọ Xuân không ngừng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng 26-8, Ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam huyện Thọ Xuân đã tổ chức Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Người công giáo Việt Nam trên địa bàn huyện Thọ Xuân không ngừng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Các đại biểu tham dự đại hội.

Dự đại hội có lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh, Uỷ ban Đoàn kết Công giáo tỉnh; đại diện một số sở, ban, ngành cấp tỉnh; Thường trực Huyện uỷ Thọ Xuân; lãnh đạo UBND huyện và các phòng, ban của huyện.

Người công giáo Việt Nam trên địa bàn huyện Thọ Xuân không ngừng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Toàn cảnh đại hội.

Trên địa bàn huyện Thọ Xuân hiện có 9 giáo xứ, 46 giáo họ và 2 cơ sở dòng tu mến thánh; có 20 vị linh mục, 67 vị tham gia Ban Thường trực Hội đồng giáo xứ; 121 vị tham gia Ban Trị sự họ đạo; có 21.000 giáo dân ở 21/30 xã, thị trấn, chiếm gần 11% dân số toàn huyện.

Nhiệm kỳ 2015 - 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, hướng dẫn của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền MTTQ, các vị chức sắc, sự đồng tình hưởng ứng tích cực của các chức việc, bà con giáo dân, Ban Đoàn kết Công giáo huyện đã tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Người công giáo Việt Nam trên địa bàn huyện Thọ Xuân không ngừng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Đại biểu dự đại hội.

Hoạt động tôn giáo đúng đường hướng hành đạo của Giáo hội, tuân thủ quy định của pháp luật, tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động như: thi đua lao động sản xuất, vượt khó vươn lên làm giàu; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội và những thói hư tật xấu trái với truyền thống đạo lý của dân tộc và tinh thần yêu thương của đồng bào Công giáo; tăng cường và nâng cao các hoạt động từ thiện bác ái, hưởng ứng các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ Việt Nam và Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động… Qua đó, đã góp phần tích cực vào hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện.

Người công giáo Việt Nam trên địa bàn huyện Thọ Xuân không ngừng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Lãnh đạo Uỷ ban Đoàn kết Công giáo tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội.

Người công giáo Việt Nam trên địa bàn huyện Thọ Xuân không ngừng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Lãnh đạo Uỷ ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, huyện Thọ Xuân tặng hoa chúc mừng các Uỷ viên Ban Đoàn kết Công giáo huyện khoá III, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Thanh Hoá lần thứ IV.

Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết và những kết quá đạt được, nhiệm kỳ 2022 - 2027 với mục tiêu, chủ đề hành động “Hiệp hành - Chia sẻ - Phục vụ”, Ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam huyện Thọ Xuân tiếp tục cụ thể nội dung thi đua của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”; phấn đấu hoàn thành mục tiêu có 85% hộ gia đình Công giáo không có người sinh con thứ 3, 100% học sinh trong độ tuổi đạt phổ cập giáo dục THCS, có 9/9 giáo xứ đạt tiêu chuẩn giáo xứ tiên tiến, 75% gia đình công giáo gương mẫu gắn với gia đình văn hoá, 80% gia đình ông, bà, cha mẹ mẫu mực con cháu hiếu thảo...

Người công giáo Việt Nam trên địa bàn huyện Thọ Xuân không ngừng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Trong khuôn khổ chương trình, Đại hội đã hiệp thương cử Uỷ viên Ban Đoàn kết Công giáo huyện khoá III, nhiệm kỳ 2022 - 2027 với 17 uỷ viên; hiệp thương cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Thanh Hoá lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 với 28 đại biểu.

Người công giáo Việt Nam trên địa bàn huyện Thọ Xuân không ngừng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Thường trực Huyện uỷ Thọ Xuân trao thưởng cho các cá nhân xuất sắc người Công giáo.

Nhân dịp này, UBND, Uỷ ban MTTQ huyện đã biểu dương, khen thưởng 25 cá nhân người Công giáo có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước “Sống tốt đời, đẹp đạo” giai đoạn 2015 - 2022.

Lê Phượng


Lê Phượng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]