(Baothanhhoa.vn) - Sáng 14-5, Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh đã long trọng tổ chức lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Trường Sơn (19-5-1959 - 19-5-2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Trường Sơn

Sáng 14-5, Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh đã long trọng tổ chức lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Trường Sơn (19-5-1959 - 19-5-2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Trường Sơn

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh.

Dự hội nghị, về phía Trung ương có Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam; đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, cơ quan cấp tỉnh; các Trung đoàn, Sư đoàn cùng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên chiến trường Trường Sơn; cựu sĩ quan, chiến sĩ Trường Sơn làm kinh tế giỏi và 650 đại biểu là cán bộ, hội viên đại diện hơn 34.000 cán bộ, hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh trong tỉnh.

Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Trường Sơn

Tiết mục văn nghệ do các cựu chiến sĩ Trường Sơn biểu diễn.

Trong không khí trang trọng, ấm tình đồng chí, đồng đội, các đại biểu và cán bộ hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh đã cùng nhau ôn lại 60 năm ra đời và trưởng thành của bộ đội Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng dân tộc và truyền thống hoạt động của tổ chức Hội Truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh Việt Nam. Trước đòi hỏi của thực tiễn lịch sử và bám sát Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng, ngày 5-5-1959, Tổng Quân ủy (nay là Quân ủy Trung ương) quyết định mở một con đường đặc biệt trên dãy Trường Sơn từ Bắc vào Nam để chuyển nhân lực, vật lực từ miền Bắc phục vụ cách mạng miền Nam cũng như cách mạng Lào và Cam-pu-chia. Đến ngày 19-5-1959, Bộ Chính trị quyết định thành lập Đoàn 559, xây dựng tuyến chi viện chiến lược - đường Trường Sơn trên bộ và trên biển. Ra đời đúng ngày sinh nhật Bác, tuyến đường được mang tên đường Hồ Chí Minh và ngày 19-5 trở thành ngày truyền thống của “Đoàn công tác quân sự đặc biệt”.

Từ khi ra đời cho đến đại thắng mùa xuân năm 1975, đường Hồ Chí Minh không ngừng được mở rộng, kéo dài với tổng chiều dài gần 17.000 km đường cho xe cơ giới (gồm 5 trục dọc, 21 trục ngang); đường giao liên dài hơn 3.000 km, đường ống xăng dầu gần 1.400 km... đi qua 3 nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia và vận chuyển hàng nghìn nhân lực, vật lực cho chiến trường. Con đường hoàn thành trong 16 năm phục vụ kháng chiến chống Mỹ và được xây nên bởi trí tuệ, tinh thần quả cảm và sự hy sinh của cả một lớp người đi trước. Trong 16 năm ấy, Thanh Hóa có hơn 2.000 người con mãi mãi nằm lại đại ngàn Trường Sơn, gần 5.000 đồng chí bị thương, 2.910 đồng chí bị nhiễm chất độc hóa học.

Trở về cuộc sống thời bình, những chiến sĩ Trường Sơn năm xưa vẫn tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc, làm tốt công tác nghĩa tình đồng đội và truyền lửa cho thế hệ mai sau về truyền thống cách mạng. Sau 7 năm hoạt động, Hội Truyền Thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh tỉnh đã thu hút hơn 34.000 hội viên tham gia sinh hoạt, có tư tưởng kiên định, trung thành với Đảng, hiếu với dân và làm tốt công tác nghĩa tình đồng đội, chăm lo giúp đỡ nhau trong cuộc sống, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh Việt Nam; đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã bày tỏ sự tri ân đối với những hy sinh và đóng góp to lớn của lực lượng bộ đội Trường Sơn trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Các đồng chí biểu dương những việc làm ý nghĩa, đóng góp tích cực của bộ đội Trường Sơn và tổ chức hội Truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh các cấp trong tỉnh đã có nhiều đóng góp trong xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày càng phát triển. Đồng thời đề nghị cán bộ, hội viên chiến sĩ và tổ chức Hội Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội cụ Hồ, phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tham gia xóa đói, giảm nghèo, đoàn kết, xây dựng các chương trình an sinh xã hội, an ninh chính trị… Đặc biệt, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động hiệu quả và làm tốt hơn nữa nhiệm vụ tri ân đồng đội, bảo đảm mỗi hội viên, chiến sĩ Trường Sơn luôn là tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo.

Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Trường Sơn

Đại tá Nguyễn Công Tường, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn huyện Yên Định phát biểu cảm tưởng tại hội nghị.

Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Trường Sơn

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Lê Đức Phán, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh.

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trao tặng Huân Chương Lao động hạng Ba cho Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Lê Đức Phán, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh; Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 7 cá nhân của Hội Truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội.

Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Trường Sơn

Đại diện Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam trao kinh phí 70 triệu đồng cho Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ chí Mnh huyện Triệu Sơn hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho hội viên Bùi Văn Chánh bị nhiễm chất hộc hóa học.

Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng và Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam đã trao tặng 70 triệu đồng cho Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyện Triệu Sơn để hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho hội viên Bùi Văn Chánh (xã Bình Sơn) bị nhiễm chất độc hóa học.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]