Tin liên quan
Đọc nhiều
Sri Lanka tiếp tục gia hạn tình trạng khẩn cấp sang tháng thứ 4
Ngày 22/7, Sri Lanka đã gia hạn sang tháng thứ 4 một luật trao cho các lực lượng an ninh quyền lực đặc biệt sau vụ đánh bom dịp lễ Phục sinh nhằm vào các khách sạn và nhà thờ, khiến hơn 250 người thiệt mạng. Theo luật này, các lực lượng an ninh có thể thẩm vấn nghi phạm mà không cần lệnh của tòa án.
Binh sỹ Sri Lanka gác bên ngoài một nhà thờ Hồi giáo ở Colombo. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Hơn 100 người đã bị bắt giữ trong cuộc trấn áp được tiến hành sau các vụ đánh bom mà tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận tiến hành.
Theo công báo, Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena đã ra sắc lệnh gia hạn luật trên thêm một tháng, bắt đầu từ nửa đêm 21/7.
Theo ông Sirisena, việc gia hạn tình trạng khẩn cấp "là vì lợi ích an ninh công cộng, giữ gìn trật tự công cộng và duy trì nguồn cung cấp cũng như các dịch vụ thiết yếu đối với cuộc sống cộng đồng."
Trước đó, truyền thông Sri Lanka ngày 17/7 đưa tin toàn bộ nghi can liên quan loạt vụ đánh bom đẫm máu dịp Lễ Phục sinh vừa qua ở quốc gia Nam Á này đã bị bắt giữ.
Phát biểu tại một cuộc họp, Tổng thống Sri Lanka Sirisena cho biết toàn bộ nghi can đã bị bắt giữ sau các cuộc điều tra và truy quét sâu rộng của lực lượng an ninh nước này. Theo ông, toàn bộ nghi can liên quan đến loạt vụ tấn công đẫm máu trên có thể bị kết án tử hình.
Bộ luật hình sự Sri Lanka quy định nếu đủ bằng chứng chứng minh tội giết người, âm mưu chống phá nhà nước và liên quan đến hoạt động khủng bố, các nghi can có thể bị kết án tử hình.
Trong cuộc họp Quốc hội tuần trước, Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe khẳng định lực lượng an ninh nước này sẽ tiếp tục thực thi chiến dịch truy quét và điều tra các đối tượng đứng sau loạt vụ đánh bom đẫm máu ngày 21/4 vừa qua, đúng vào dịp Lễ Phục sinh. Đây là vụ bạo lực nghiêm trọng nhất ở Sri Lanka kể từ khi cuộc nội chiến ở nước này kết thúc cách đây một thập kỷ.
45 công dân nước ngoài nằm trong số những người thiệt mạng và 500 người bị thương trong tám vụ tấn công gần như đồng thời. Sri Lanka đã được đặt trong tình trạng khẩn cấp kể từ sau vụ việc kinh hoàng trên./.
(TTXVN/Vietnam+)
{name} - {time}
- 2024-04-19 08:30:00
Ukraine cần ít nhất 42 tỷ USD trong năm 2024 cho tái thiết
- 2024-04-19 08:08:00
Mỹ phủ quyết dự thảo nghị quyết ủng hộ Palestine là thành viên Liên hợp quốc
- 2019-07-23 08:08:00
LHQ lên án Israel phá dỡ nhà của người dân Palestine tại Jerusalem
Ngoại trưởng Pompeo: Nhà sáng lập Wikileaks sẽ bị dẫn độ về Mỹ
Máy bay chiến đấu Libya L-39 hạ cánh khẩn xuống Tunisia
Iran: Tất cả thủy thủ đoàn trên tàu chở dầu Stena Impero đều khỏe mạnh
Hàn Quốc ngoại lệ cho phép công nhân làm thêm nhiều thời gian
Hikvision dự trữ linh kiện để đề phòng khả năng bị Mỹ trừng phạt
Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo đáp trả các biện pháp trừng phạt của Mỹ
Ít nhất 25 người thương vong trong vụ nổ bom xe tại Somalia
Iran khẳng định bắt giữ tàu chở dầu của Anh là “hợp pháp”
Bầu cử Anh: Boris Johnson vẫn đang chiếm ưu thế lớn trước Jeremy Hunt