Hãng Yonhap (Hàn Quôc) đưa tin ngày 3/5, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết nhiều phát súng đã được bắn từ phía Triều Tiên nhằm vào trạm gác của Hàn Quốc trong Khu phi quân sự (DMZ) giữa hai miền, tuy nhiên không ghi nhận thương vong.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nổ súng nhằm vào trạm gác Hàn Quốc ở khu phi quân sự liên Triều

Hãng Yonhap (Hàn Quôc) đưa tin ngày 3/5, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết nhiều phát súng đã được bắn từ phía Triều Tiên nhằm vào trạm gác của Hàn Quốc trong Khu phi quân sự (DMZ) giữa hai miền, tuy nhiên không ghi nhận thương vong.

Nổ súng nhằm vào trạm gác Hàn Quốc ở khu phi quân sự liên Triều

Một trạm gác của Hàn Quốc tại khu phi quân sự liên Triều. (Nguồn: AFP)

Theo JCS, nhiều phát đạn đã được bắn vào một trạm gác ở thị trấn biên giới Cheorwon vào khoảng 7 giờ 41 sáng (giờ địa phương).

Ngay sau vụ việc này, quân đội Hàn Quốc đã phát loa cảnh báo và bắn trả 2 lần.

Trong thông cáo được đưa ra sau đó, JCS cho biết họ đã tiến hành trao đổi thông qua đường dây nóng quân sự liên Triều để nắm tình hình cụ thể và ngăn chặn tình huống tương tự xảy ra.

Ngoài ra, JCS cũng duy trì tình trạng sẵn sàng cần thiết.

Theo AFP



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]