Cơ quan Kiểm soát hỏa hoạn và thiên tai Nhật Bản cho biết, ít nhất 80 người thiệt mạng và khoảng 35.000 người phải nhập viện trong đợt nắng nóng bất thường bắt đầu từ đầu tháng 7-2018 tại nước này.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nhật Bản: Ít nhất 80 người thiệt mạng do nắng nóng

Cơ quan Kiểm soát hỏa hoạn và thiên tai Nhật Bản cho biết, ít nhất 80 người thiệt mạng và khoảng 35.000 người phải nhập viện trong đợt nắng nóng bất thường bắt đầu từ đầu tháng 7-2018 tại nước này.

Đỉnh điểm nhất là ngày 22/7 vừa qua, đã có ít nhất 65 người tử vong do sốc nhiệt và 22.647 người phải nhập viện do nắng nóng. Đây là con số kỷ lục kể từ khi cơ quan này lưu số liệu trong đợt nắng nóng tháng 7/2008. Giới chức Nhật Bản đã yêu cầu các trường học thực hiện các biện pháp khẩn cấp để bảo vệ sức khỏe và an toàn tính mạng của học sinh sau vụ một bé trai 6 tuổi tử vong do bị sốc nhiệt do tham gia một lớp học ngoài trời. Chính phủ Nhật Bản cũng cho biết sẽ cấp ngân sách để lắp điều hòa nhiệt độ cho tất cả các trường học vào mùa Hè tới. Hiện chỉ chưa đầy 50% số trường học công tại Nhật Bản có lắp điều hòa, con số này đối với các trường mẫu giáo công cũng chỉ cao hơn một chút.


HG (Theo Kyodo)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]