Tin liên quan
Đọc nhiều
Iran tuyên bố chống lại các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân
AFP đưa tin, ngày 14/10, Iran đã gửi thư tới Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc với nội dung cảnh báo Israel rằng nước này sẽ chống lại bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào các cơ sở hạt nhân, sau khi Israel tuyên bố có quyền sử dụng vũ lực.
Cơ sở hạt nhân Natanz của Iran ở ngoại ô phía Nam thủ đô Tehran. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Trong bức thư được hãng thông tấn Tasnim đăng tải, Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Majid Takht Ravanchi khẳng định sẽ chống lại bất kỳ cuộc tấn công quân sự nào nhằm vào Iran hoặc các chương trình hạt nhân của nước này.
Ông cũng cáo buộc Israel đã khiêu khích đến mức báo động, khẳng định rằng “các mối đe dọa có hệ thống và rõ ràng của chế độ Do Thái... chứng minh rằng họ phải chịu trách nhiệm cho các cuộc tấn công khủng bố chống lại chương trình hạt nhân hòa bình của Iran trong quá khứ.”
Trước đó, phát biểu cùng với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 13/10, Ngoại trưởng Israel Yair Lapid đã cho rằng nước này “có quyền” sử dụng vũ lực để ngăn Iran mua vũ khí hạt nhân.
Trong khi đó, ông Blinken khẳng định rằng các nỗ lực ngoại giao vẫn là biện pháp hiệu quả nhất, song Mỹ có thể chuyển sang các biện pháp khác nếu Iran không thay đổi.
Theo AFP
{name} - {time}
- 2024-04-23 14:13:00
Hành động để mùa hè luôn tươi đẹp
- 2024-04-23 14:00:00
Mỹ: Bồi thẩm đoàn tham gia phiên xét xử cựu Tổng thống D.Trump
- 2021-10-14 20:23:00
Tăng cường hợp tác quốc tế trong nỗ lực chống khủng bố
Australia cấp thị thực thường trú cho người di tản Afghanistan
Tổng thống Tajikistan thăm Pháp thảo luận vấn đề Afghanistan
Na Uy bắt giữ nghi phạm sát hại nhiều người ở thị trấn Kongsberg
Mỹ vượt Trung Quốc, đứng đầu thế giới về khai thác bitcoin
Tổng thống Putin cảnh báo về làn sóng phiến quân tràn vào Afghanistan
Houthi tổn thất nặng nề trong các cuộc giao tranh mới ở Yemen
Tổng thống Putin: Nga “sẵn sàng” đàm phán với Mỹ về kiểm soát vũ khí
Liban rơi vào khủng hoảng chính trị liên quan điều tra vụ nổ ở Beirut
Bà Merkel kêu gọi doanh nghiệp Đức đa dạng hóa hoạt động ở châu Á