(Baothanhhoa.vn) - Trong bài phát biểu tại Viện Hòa bình của Mỹ vào sáng 21/8, Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt cho biết, Anh đang đề nghị chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt thêm các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga trước những cáo buộc Moskva đã sử dụng một chất độc thần kinh để đầu độc cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal tại Anh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Anh đề nghị Mỹ áp đặt thêm các lệnh trừng phạt với Nga

Trong bài phát biểu tại Viện Hòa bình của Mỹ vào sáng 21/8, Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt cho biết, Anh đang đề nghị chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt thêm các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga trước những cáo buộc Moskva đã sử dụng một chất độc thần kinh để đầu độc cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal tại Anh.

Ngoại trưởng Anh cho rằng, chính sách đối ngoại của Nga dưới thời Tổng thống Vladimir Putin "đã khiến thế giới trở thành một nơi nguy hiểm hơn." Hồi tháng 8-2018, chính quyền Trump đã thông báo những hạn chế xuất khẩu mới với Nga để đáp trả vụ đầu độc, động thái mới nhất trong một loạt những lệnh trừng phạt của Mỹ với Nga.


HG (Theo AP)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]