Tin liên quan
Đọc nhiều
Ấn Độ kêu gọi tuân thủ luật pháp quốc tế tại Biển Đông
Ấn Độ ngày 1/8 khẳng định có lợi ích to lớn ở Biển Đông, đồng thời kêu gọi tuân thủ luật pháp quốc tế ở vùng biển này.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Raveesh Kumar. (Nguồn: newindianexpress)
Phát biểu tại cuộc họp báo tuần, trả lời câu hỏi của phóng viên Ấn Độ về việc một số nguồn tin của Việt Nam nói các tàu của Trung Quốc đang tìm cách làm gián đoạn hoạt động thăm dò của Tập đoàn dầu khí quốc gia Ấn Độ (ONGC) ở Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Raveesh Kumar nêu rõ, lập trường của New Delhi là rõ ràng và nhất quán. Ấn Độ có lợi ích kinh tế và thương mại lớn qua khu vực này. Cụ thể, 55% khối lượng thương mại của New Delhi được vận chuyển qua vùng Biển Đông .
Do đó, Ấn Độ thực sự có nguyện vọng chính đáng về hòa bình, ổn định và tiếp cận an toàn đối với các vùng biển trong khu vực này.
Ông Raveesh Kumar cũng bày tỏ hy vọng luật pháp quốc tế được tuân thủ khi Ấn Độ tiến hành các hoạt động bình thường trong vùng biển này.
Trước đó, báo chí Ấn Độ đưa tin, Việt Nam đã thông báo cho nhà chức trách Ấn Độ về những căng thẳng bắt nguồn từ việc Trung Quốc triển khai một tàu khảo sát được nhiều tàu hải cảnh hộ tống ở Biển Đông gần khu vực ONGC tiến hành các hoạt động thăm dò dầu khí./.
(TTXVN/Vietnam+)
{name} - {time}
- 2024-04-24 16:22:00
Iran dọa “xóa sổ” Israel nếu bị tấn công một lần nữa
- 2024-04-24 14:35:00
Nhật Bản tạm dừng xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý do sự cố mất điện
- 2019-08-02 08:47:00
Cựu điệp viên Mỹ Edward Snowden chuẩn bị xuất bản hồi ký
Croatia: Xả súng tại thủ đô Zagreb, 6 người bị bắn chết
EU công bố kế hoạch tăng cường hợp tác an ninh với ASEAN
Nhật Bản tăng cường cảnh giới sau vụ phóng của Triều Tiên
Chuyên gia quốc tế lo ngại ý đồ độc chiếm Biển Đông tại hội thảo CSIS
Indonesia cảnh báo an toàn bay do núi lửa Kerinci phun trào
Singapore khẳng định duy trì án tử hình đối với tội phạm ma túy
Mỹ: Cháy nổ tại một nhà máy của ExxonMobil, ít nhất 66 người bị thương
Nga, Thổ Nhĩ Kỳ bàn cách tăng cường phối hợp hành động ở Syria
Mỹ áp đặt trừng phạt Ngoại trưởng Iran Mohammed Javad Zarif