Thái Lan bắt đầu bồi thường cho các nạn nhân sau động đất
Bộ Nội vụ Thái Lan sẽ bắt đầu phân phối khoản bồi thường 100.000 baht (gần 3.000 USD) cho mỗi nạn nhân của vụ sập tòa nhà Văn phòng Kiểm toán Nhà nước (SAO) ở quận Chatuchak ở thủ đô Bangkok, trong trận động đất xảy ra hồi cuối tháng trước.
Lực lượng cứu hộ tại hiện trường tòa nhà ở Bangkok, Thái Lan bị sập do ảnh hưởng của trận động đất tại Myanmar ngày 28/3/2025. (Ảnh: People.com/TTXVN)
Đợt giải ngân đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 18/4.
Giới chức Chính quyền đô thị Bangkok (BMA) cho biết tính đến ngày 15/4, số người thiệt mạng trong vụ sập tòa nhà này được tìm thấy là 44 người. Vụ sập tòa nhà khiến 9 người bị thương và hiện vẫn còn 50 người mất tích.
Các nỗ lực tìm kiếm những người mất tích dưới đống đổ nát vẫn đang tiếp tục, tập trung vào Khu C, nơi hầu hết nạn nhân được cho là bị mắc kẹt.
Ngoài ra, nhà chức trách cũng đã thu thập mẫu ADN từ 91 người thân để phục vụ mục đích nhận dạng.
Theo Phó Thống đốc Bangkok Tavida Kamolvej và Giám đốc Sở phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai Suriyachai Rawiwan, các nỗ lực đang được tiến hành với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao Thái Lan, để liên lạc với các đại sứ quán và trạm kiểm soát biên giới, đặc biệt là để nắm bắt thông tin về những người mất tích từ Myanmar.
Về hoạt động tại chỗ, các loại máy móc hạng nặng đã được triển khai tại cả 4 khu vực ở địa điểm xảy ra vụ sập tòa nhà trên để tháo dỡ bêtông và cắt kim loại xoắn. Do khối lượng thép lớn, máy cắt khí và các công cụ chuyên dụng đã được đưa tới những khu vực này để hỗ trợ.
Về các biện pháp cứu trợ mới nhất, bà Tavida cho biết Bộ Nội vụ đã phê duyệt khoản bồi thường 100.000 baht cho mỗi nạn nhân trong vụ sập tòa nhà.
Cũng tính đến ngày 15/4, BMA đã báo cáo tổng cộng 23.888 cư dân nộp đơn xin hỗ trợ liên quan đến động đất với số lượng yêu cầu cao nhất đến từ quận Chatuchak (3.205 người), tiếp theo là các quận Huai Khwang, Bang Sue, Phasi Charoen và Thon Buri.
Theo quy định cứu trợ thiên tai của BMA, ngày 10/4, các văn phòng quận đã bắt đầu tổ chức kiểm tra thực địa đối với các tòa nhà bị hư hại. Những cá nhân bị ảnh hưởng có 30 ngày kể từ khi xảy ra vụ động đất (cho đến ngày 27/4) để nộp yêu cầu hỗ trợ. Tất cả 50 văn phòng quận đều đang tiếp nhận đơn đăng ký trong giờ làm việc chính thức.
Các ủy ban cấp quận sẽ đánh giá thiệt hại và phối hợp với Sở Phòng ngừa và Giảm nhẹ thiên tai của BMA để được hỗ trợ thêm.
Trong khi đó, báo cáo của Cục Khí tượng Thái Lan cho biết một trận động đất có độ lớn 4,1 đã xảy ra tại Myanmar vào sáng sớm 16/4, với các rung chấn được cảm nhận ở khu vực biên giới Thái Lan-Myanmar.
Theo báo cáo, trận động đất có độ sâu chấn tiêu 15km, với tâm chấn nằm 18,604 độ Vĩ Bắc và 96,442 độ Kinh Đông, cách tỉnh Mae Hong Son của Thái Lan khoảng 160km về phía Tây Bắc.
Người dân ở một số tỉnh biên giới phía Bắc Thái Lan đã cảm nhận được các cơn rung chấn. Hiện chưa có báo cáo thiệt hại về tài sản hoặc thương vong.
Cục Khí tượng Thái Lan cũng lưu ý một trận động đất có độ lớn 1,5 đã xảy ra sáng cùng ngày tại nước này với tâm chấn ở tiểu khu Saen Hai, huyện Wiang Haeng, tỉnh Chiang Mai, với độ sâu chấn tiêu chỉ hơn 1km.
Tổng cộng 547 dư chấn đã được ghi nhận ở Myanmar và các khu vực xung quanh kể từ sau trận động đất lớn xảy ra ở nước này hôm 28/3, cướp đi sinh mạng của hơn 3.400 người./.
Theo TTXVN
{name} - {time}
-
2025-04-16 17:01:00
Mỹ tăng thuế 245% lên hàng Trung Quốc: Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung bùng nổ
-
2025-04-16 17:01:00
Đặc phái viên Mỹ: 5 vùng lãnh thổ là chìa khóa cho thỏa thuận Nga-Ukraine
-
2025-04-16 15:00:00
Mỹ có thể hủy bỏ gần như toàn bộ khoản tài trợ cho NATO
Tổng thống Donald Trump ký lệnh hành pháp nhằm giảm giá thuốc
Quân đội Mỹ rời khỏi Syria: Thổ Nhĩ Kỳ và Israel tiến gần “ranh giới đỏ”
Mỹ xem xét đóng cửa gần 30 đại sứ quán và lãnh sự quán ở nước ngoài
Tổng thống Ukraine đệ trình dự luật gia hạn thiết quân luật
Lãnh tụ tối cao Iran phá vỡ im lặng về đàm phán hạt nhân
Tổng thư ký NATO tái khẳng định sự ủng hộ đối với Ukraine
Tổng thống Ukraine chỉ trích đặc phái viên Tổng thống Mỹ
IMF: Số người di cư và tị nạn toàn cầu tăng gần gấp đôi trong 3 thập kỷ
WHO: Afghanistan đối mặt cuộc khủng hoảng y tế nghiêm trọng