Tạo động lực để Ngư Lộc phát triển kinh tế - xã hội

(Baothanhhoa.vn) - Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước dành cho xã khó khăn ven biển, nhiều dự án hạ tầng trên địa bàn xã Ngư Lộc (Hậu Lộc) đã được đầu tư xây dựng. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong xã được nâng cao, mức thu nhập bình quân đầu người trong xã đã đạt 58 triệu đồng/năm.

Tạo động lực để Ngư Lộc phát triển kinh tế - xã hội

Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước dành cho xã khó khăn ven biển, nhiều dự án hạ tầng trên địa bàn xã Ngư Lộc (Hậu Lộc) đã được đầu tư xây dựng. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong xã được nâng cao, mức thu nhập bình quân đầu người trong xã đã đạt 58 triệu đồng/năm.

Tạo động lực để Ngư Lộc phát triển kinh tế - xã hội

Cơ sở vật chất Trường Tiểu học Ngư Lộc 2 được đầu tư khang trang.

Dự án xây dựng nhà lớp học 2 tầng với 8 phòng học Trường Tiểu học Ngư Lộc 2 và các công trình phụ trợ có tổng mức đầu tư gần 7,5 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 được khởi công dịp cuối tháng 6/2024, đã được đơn vị thi công thực hiện với khối lượng đạt khoảng trên 90%, phấn đấu hoàn thành, bàn giao công trình vào đầu tháng 4/2025.

Được hưởng lợi từ dự án, thầy giáo Đoàn Văn Trinh, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Dự án không chỉ giúp nhà trường có khuôn viên khang trang, sạch đẹp, đảm bảo phòng học, chỗ ngồi cho gần 800 học sinh ở cả 5 khối mà còn tạo điều kiện để trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Đây là động lực để thầy và trò tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt, phấn đấu đạt chuẩn quốc gia mức độ 2”.

Từ năm 2022 đến nay xã Ngư Lộc đã triển khai, thực hiện 6 dự án như các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ giáo dục ở 3 cấp học, đường giao thông nông thôn và dự án xây dựng trung tâm văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng và tránh trú bão... với tổng kinh phí thực hiện trên 53,5 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND xã Ngư Lộc Nguyễn Văn Quang cho biết: “Thông qua các nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh, huyện và Trung ương, không chỉ giúp địa phương hoàn thiện cơ sở hạ tầng mà còn tạo động lực để Ngư Lộc phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân”.

Từ một xã khó khăn ven biển, phải chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, bão lũ, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế - xã hội của chính quyền, người dân, đến nay thu nhập của người dân đạt 53 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,8%. Đây là cơ sở để huyện Hậu Lộc rà soát, đánh giá, đề xuất đưa xã Ngư Lộc ra khỏi diện xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025.

Bài và ảnh: Minh Lý

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản

Mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản

Hội nhập quốc tế
(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh thị trường nông sản thế giới liên tục biến động, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã, đang nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm, chủ động mở rộng thị trường xuất khẩu, góp phần nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản.
Khi doanh nghiệp cần “bạn đồng hành công nghệ”

Khi doanh nghiệp cần “bạn đồng hành công nghệ”

Doanh nghiệp
(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh kinh tế số phát triển mạnh mẽ, chuyển đổi số không còn là câu chuyện mang tính lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với doanh nghiệp. Tại Thanh Hóa, quá trình số hóa đang diễn ra ngày càng rõ nét, song cũng đặt ra nhiều thách...
Trăn trở ở cánh đồng dứa

Trăn trở ở cánh đồng dứa

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Mặc dù diện tích trồng dứa của tỉnh ta lớn, song mới chỉ có 4 nhà máy chế biến với quy mô vừa và nhỏ, thậm chí siêu nhỏ, nên sản lượng dứa tiêu thụ qua chế biến còn thấp. Để cây dứa thực sự trở thành “cây làm giàu” bền vững, cần một cách tiếp cận...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh