(Baothanhhoa.vn) - Ngày 1/7/2025, cùng với 34 tỉnh, thành phố trong cả nước, Thanh Hóa chính thức vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp. Quyết định “sắp xếp lại giang sơn” lần này thể hiện tầm vóc tư duy chiến lược của Đảng, Nhà nước về cải cách thể chế và hành chính toàn diện, mang tính kiến tạo sâu sắc, đánh dấu bước ngoặt quan trọng không chỉ ở thời điểm hiện tại mà cho cả tương lai.

Quyết sách lịch sử, kiến tạo tương lai

Ngày 1/7/2025, cùng với 34 tỉnh, thành phố trong cả nước, Thanh Hóa chính thức vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp. Quyết định “sắp xếp lại giang sơn” lần này thể hiện tầm vóc tư duy chiến lược của Đảng, Nhà nước về cải cách thể chế và hành chính toàn diện, mang tính kiến tạo sâu sắc, đánh dấu bước ngoặt quan trọng không chỉ ở thời điểm hiện tại mà cho cả tương lai.

Quyết sách lịch sử, kiến tạo tương lai

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nói chuyện, trao đổi với người dân xã Hoằng Lộc đến làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã. Ảnh: Minh Hiếu

Thay đổi mô hình chính quyền địa phương từ 3 cấp sang 2 cấp thể hiện quyết tâm đổi mới để đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới. Việc sáp nhập các địa phương không chỉ là “phép cộng” đơn thuần mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược và quyết sách đột phá cho một giai đoạn chuyển mình toàn diện, mạnh mẽ từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị, kiến tạo và phục vụ; từ phân công hành chính sang phân cấp, phân quyền, trao quyền rõ ràng, thực chất; từ bộ máy hành chính địa phương cồng kềnh, nhiều tầng nấc, sang hệ thống hành chính địa phương tinh gọn, gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ và đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết, trước hết.

Quyết sách lịch sử, kiến tạo tương lai

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nói chuyện, trao đổi với người dân xã Quảng Ninh đến làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Không để cải cách dừng lại trên nghị quyết, không để bộ máy chỉ thay đổi về hình thức mà phải vận hành thực sự hiệu quả, sáng 1/7, tất cả 166 xã phường của tỉnh Thanh Hóa đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ. Điều này cho thấy sự sẵn sàng không chỉ về mặt thể chế mà còn cả trong tư duy và hành động của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến xã, phường.

Khởi động guồng máy mới

Sáng ngày 1/7, hòa chung không khí của cả nước và cả tỉnh, cán bộ, công chức, người dân phường Đông Sơn phấn khởi chào đón một ngày mới, một ngày đặc biệt mở đầu cho giai đoạn phát triển mới. Sau những lời chào hỏi và những cái bắt tay thân mật giữa cán bộ, công chức 8 địa phương cũ dưới “mái nhà chung” phường Đông Sơn, toàn thể cán bộ, công chức đã bắt tay ngay vào làm việc. Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, Đảng ủy, HĐND, UBND phường Đông Sơn đã tổ chức các cuộc họp để xem xét, quyết định các nội dung quan trọng liên quan đến tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Quyết sách lịch sử, kiến tạo tương lai

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn thăm hỏi công dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Nam Sầm Sơn.

Đồng chí Lê Mai Khanh, Chủ tịch UBND phường Đông Sơn cho biết: “Đây là các cuộc họp đầu tiên sau khi hợp nhất theo Nghị quyết số 1686/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Việc sắp xếp, sáp nhập không chỉ là sự thay đổi về tên gọi hay địa giới hành chính mà thể hiện khát vọng phát triển, kết nối, vươn tầm cao hơn khi không gian được mở rộng. Với đội ngũ cán bộ, công chức năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và một vùng đất giàu truyền thống lịch sử - văn hóa, Đông Sơn đang được “thiết kế” lại với tầm nhìn hiện đại bằng những cam kết chính trị mạnh mẽ và khát vọng vươn xa, trở thành địa phương phát triển giàu đẹp, văn minh và hiện đại”.

Quyết sách lịch sử, kiến tạo tương lai

Công tác đón tiếp người dân thực hiện thủ tục hành chính hiện đại tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Quảng Phú.

Tại trụ sở UBND xã Nga An, ngay từ sáng sớm 1/7, cán bộ, công chức các phòng chuyên môn có mặt đầy đủ, trang phục chỉnh tề, sẵn sàng cho ngày làm việc đầu tiên trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Dù mới thành lập trên cơ sở sáp nhập, nhưng đội ngũ lãnh đạo, cán bộ xã Nga An đã thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tác phong nghiêm túc, bắt nhịp nhanh với yêu cầu tổ chức vận hành bộ máy hành chính theo mô hình mới.

Đáng chú ý, phiên họp đầu tiên của Đảng ủy xã Nga An đã cho thấy tinh thần đổi mới rõ nét: các đại biểu không chỉ biểu quyết thông qua quy chế làm việc, chương trình công tác 6 tháng cuối năm, mà còn tập trung thảo luận nhiều nội dung thiết thực, hướng tới tạo điều kiẹn thuận lợi nhất cho người dân. Bí thư Đảng ủy xã đã trực tiếp tiếp thu, chỉ đạo phân công các cơ quan chuyên môn khẩn trương hoàn thiện quy chế và thời gian triển khai cụ thể và các đề xuất khác, với quyết tâm xây dựng một nền hành chính vận hành hiệu quả, phục vụ tốt hơn trong giai đoạn phát triển mới.

Quyết sách lịch sử, kiến tạo tương lai

Đảng ủy xã Nga An tổ chức kỳ họp đầu tiên sau sắp xếp, sáp nhập.

Chạm gần hơn đến chính quyền phục vụ

Không chỉ thay đổi về địa giới, lần sáp nhập lịch sử này mở ra một giai đoạn phát triển mới với bộ máy chính quyền địa phương hai cấp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, hoạt động với mục tiêu xuyên suốt là “gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ”. Các khâu trung gian được rút gọn, cấp cơ sở được trao quyền mạnh hơn hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho mỗi người dân. Trong cuộc cách mạng lần này, điều quan trọng nhất là chuyển đổi trạng thái của bộ máy chính trị từ thụ động tiếp nhận, giải quyết các vấn đề sang kiến tạo, chủ động phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Quyết sách lịch sử, kiến tạo tương lai

Công an phường Hạc Thành hướng dẫn công dân nộp hồ sơ trực tuyến khi giải quyết thủ tục hành chính.

Với tâm thế chủ động, phường Hạc Thành - một trong những địa phương có dân số đông nhất cả nước đã sẵn sàng mọi điều kiện cho chặng đường mới. Ông Hoàng Đình Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hạc Thành cho biết: “Chúng tôi xác định đây không chỉ là ngày làm việc đầu tiên mà là ngày lịch sử, ngày chính quyền xã thực sự đổi mới vì dân. Vì thế, tập thể cán bộ, công chức phường đã chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn, tác phong phục vụ. Với hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin được đầu tư đầy đủ, đồng bộ và hiện đại, các TTHC được giải quyết trên nền tảng số cơ bản hoạt động thông suốt, hiệu quả thể hiện tinh thần vào cuộc sớm, hành động nhanh, chuẩn bị kỹ của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường”.

Quyết sách lịch sử, kiến tạo tương lai

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Nam Sầm Sơn.

Trong buổi sáng ngày đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền mới, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hạc Thành, rất đông công dân đến giải quyết TTHC. Chị Nguyễn Thị Dung, công dân Hạc Thành cho biết: “Tôi đến làm thủ tục đăng ký kinh doanh. Được công chức hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và hẹn 3 ngày là có kết quả. Tôi thấy hài lòng vì cán bộ, công chức ở đây có thái độ thân thiện, gần gũi với người dân. Tôi tin rằng, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sẽ giúp người dân được giải quyết các TTHC nhanh hơn, hiệu quả hơn, đúng như tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh”.

Quyết sách lịch sử, kiến tạo tương lai

Bí thư Đảng ủy xã Yên Thắng Lương Văn Phúc Trao Nghị quyết của HĐND tỉnh chỉ định Chủ tịch, PCT UBND xã Yên Thắng nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại nhiều huyện miền núi của tỉnh, dù điều kiện địa hình phức tạp, giao thông đi lại còn nhiều trở ngại, song đội ngũ cán bộ, công chức luôn thể hiện tinh thần sẵn sàng, nghiêm túc ngay từ ngày đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Công sở, đặc biệt là Trung tâm phục vụ hành chính công tại các xã, phường miền núi - nơi trực tiếp tiếp nhận và giải quyết thủ tục cho người dân đều được quan tâm, ưu tiên chuẩn bị.

Ngay từ sáng sớm nay, cán bộ, công chức xã Yên Thắng đã có mặt đông đủ, tác phong nghiêm túc, bắt tay ngay vào công việc trong ngày đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Dù điều kiện còn nhiều khó khăn, từ thiếu thốn về hạ tầng đến nhân lực, nhưng khí thế làm việc vẫn toát lên tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và sự chủ động tiếp cận mô hình mới.

Bí thư Đảng ủy xã Yên Thắng Lương Văn Phúc chia sẻ: "Yên Thắng thuộc khu vực II, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo lên tới hơn 75%, cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế. Đội ngũ cán bộ hiện có mới đạt khoảng một nửa so với yêu cầu. Dù vậy, cấp ủy, chính quyền xã đã chủ động phân công nhiệm vụ, rà soát điều kiện vận hành, ưu tiên nguồn lực cho Trung tâm phục vụ hành chính công - nơi giải quyết trực tiếp thủ tục hành chính cho người dân.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng ủy xã xác định tập trung hoàn thiện tổ chức bộ máy, ban hành các quy chế điều hành, đồng thời xây dựng chương trình hành động phát triển kinh tế - xã hội sát thực tế; trọng tâm là phát triển kinh tế lâm nghiệp, dịch vụ - thương mại, kinh tế hộ gia đình gắn với triển khai hiệu quả các chính sách giảm nghèo bền vững. Với quyết tâm chính trị cao, chúng tôi tin tưởng xã Yên Thắng sẽ dần thoát nghèo, từng bước nâng cao đời sống nhân dân miền núi”.

Quyết sách lịch sử, kiến tạo tương lai

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Sầm Sơn giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Xác định rõ cải cách hành chính, cải cách thể chế là đột phá chiến lược trong thực hiện mô hình chính quyền hai cấp. Nhằm chuẩn hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính và bảo đảm hệ thống dịch vụ công vận hành đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, trước đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã chủ động tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức 166 xã, phường mới; xây dựng tài liệu, video mẫu hướng dẫn xử lý hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh. Đồng thời, trung tâm cũng phối hợp hỗ trợ các địa phương bố trí trụ sở, nhận diện thương hiệu, trang bị thiết bị cần thiết và hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin để các Trung tâm hành chính công cấp xã hoạt động thông suốt ngay từ ngày đầu vận hành, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp.

Cùng vươn tới tương lai rực rỡ”

“Đội ngũ đã chỉnh tề, hàng lối đã ngay ngắn, cả dân tộc cùng hành quân vươn tới tương lai rực rỡ của đất nước, vì hạnh phúc của Nhân dân, vì một Việt Nam phát triển bền vững" - lời gửi gắm ân tình và quyết tâm của Tổng Bí thư Tô Lâm trong bài phát biểu ngày 30/6 - trước thềm 34 tỉnh, thành chuẩn bị đi vào vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã thổi một luồng sinh khi mới, niềm tin vào một cuộc cách mạng hành chính toàn diện!

Quyết sách lịch sử, kiến tạo tương lai

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh tặng hoa Đảng bộ xã Quảng Ninh.

Thanh Hóa, trong bức tranh chung đầy khát vọng ấy, đã nhanh chóng bắt nhịp chỉ đạo. Không chỉ là sự chuẩn hoá quy trình, việc vận hành hàng loạt các phiên họp Đảng ủy, HĐND, UBND và trung tâm hành chính công đã cho thấy tổ chức đồng bộ, nghiêm túc, hướng đến mục tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh cũng đã chủ động bắt tay ngay vào việc hoạch định các bước đi cụ thể cho chặng đường phát triển mới. Bởi, đây không chỉ là sự thích ứng với mô hình chính quyền 2 cấp, mà còn là dịp để các xã, phường rà soát lại tiềm năng, thế mạnh, xác định trục phát triển phù hợp với đặc thù từng địa bàn.

Quyết sách lịch sử, kiến tạo tương lai

Thanh Hóa rực rỡ cờ hoa chào mừng chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Sơn Mai Sỹ Lân, việc sắp xếp, hợp nhất từ 4 đơn vị hành chính cũ (Hải Châu, Hải Ninh, Thanh Thủy, Thanh Sơn) đã mở ra cho phường Ngọc Sơn không gian phát triển rộng lớn, kết hợp được lợi thế vùng biển, vùng công nghiệp, đô thị và nông thôn. Đây chính là điều kiện thuận lợi để quy hoạch lại cơ cấu kinh tế, khai thác tiềm năng đất đai, lao động, phát triển thương mại - dịch vụ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và dịch vụ hậu cần cho Khu kinh tế.

“Chúng tôi xác định rõ các trọng tâm phát triển là nâng cao chất lượng hạ tầng thiết yếu, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh mở rộng quy mô sản xuất. Đồng thời, tăng cường xúc tiến đầu tư và kêu gọi các dự án phù hợp với quy hoạch mới. Cùng với đó là phát huy nội lực cộng đồng dân cư, củng cố niềm tin của Nhân dân vào bộ máy mới để tạo sự đồng thuận, lan tỏa khí thế đổi mới trong toàn phường. Với tâm thế chủ động, tích cực và tinh thần đoàn kết, chúng tôi tin tưởng rằng phường Ngọc Sơn sẽ sớm phát huy được tiềm năng, lợi thế, trở thành động lực tăng trưởng mới, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân”, Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Sơn Mai Sỹ Lân tin tưởng.

Quyết sách lịch sử, kiến tạo tương lai

Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết về việc thành lập các ban của HĐND xã Tây Đô.

Nhiều doanh nghiệp đánh giá cao quyết tâm chính trị và hành động khẩn trương của chính quyền địa phương trong việc hiện thực hóa mô hình chính quyền hai cấp. Bởi hơn ai hết, họ là những người cảm nhận rõ nhất hiệu quả của cải cách thể chế, cải cách hành chính đối với tốc độ ra quyết định, mức độ tiếp cận chính sách và cơ hội đầu tư. Sự minh bạch, gọn nhẹ và hiệu quả trong vận hành chính quyền sẽ góp phần tháo gỡ các “điểm nghẽn” về thủ tục, đồng thời tạo dựng niềm tin vào chính quyền đồng hành và phục vụ.

Quyết sách lịch sử, kiến tạo tương lai

Trong ngày làm việc đầu tiên, xã Định Tân đã tổ chức kỳ họp thứ Nhất để thực hiện các bước quy trình, nội dung công việc liên quan đến tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Anh Lê Anh, Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm và TMDV Lê Gia chia sẻ: “Chúng tôi thực sự vui mừng khi trong thời gian ngắn, được chứng kiến những chính sách kiến tạo phát triển, thay đổi tư duy chiến lược mà lãnh đạo đất nước đưa ra. Việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, dưới góc độ doanh nghiệp, chúng tôi kỳ vọng chính sách được đến với cộng đồng doanh nghiệp nhanh hơn, gọn hơn. Với những doanh nghiệp siêu nhỏ, sinh ra từ làng, khởi nghiệp trên chính quê hương mình như Lê Gia chúng tôi lại càng thêm hy vọng. Hy vọng được tiếp cận và tiếp sức với luồng khí thế mới. Chúng tôi tin rằng, sẽ có nhiều thay đổi tích cực trong cuộc sống của những làng quê, bằng sự quyết tâm của người dân và doanh nghiệp, sự đồng hành của chính quyền để tạo ra những vùng quê nông thôn mới giàu đẹp và văn minh”

Từ khát vọng của người lãnh đạo đất nước đến những quyết tâm từ địa phương, doanh nghiệp, người dân đang mở ra kỳ vọng về những miền quê đổi thay, những đô thị khởi sắc và một Thanh Hóa - cùng cả nước “vươn tới tương lai rực rỡ”!

Tố Phương - Minh Hằng

Tin liên quan:
  • Quyết sách lịch sử, kiến tạo tương lai
    Ngày đầu chính quyền địa phương 2 cấp vận hành chính thức

    Sáng nay (1/7), trong ngày cả nước vận hành chính thức mô hình chính quyền địa phương hai cấp (cấp tỉnh và cấp xã), 166 phường, xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng tổ chức các hội nghị ban chấp hành đảng bộ, kỳ họp HĐND và phiên họp thứ nhất của UBND cấp xã. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự và chỉ đạo tại một số xã, phường.

  • Quyết sách lịch sử, kiến tạo tương lai
    Dấu mốc lịch sử, mở ra chặng đường phát triển mới

    Hòa chung không khí của cả nước, bắt đầu từ sáng nay (1/7/2025), tỉnh Thanh Hóa chính thức bước vào vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, dấu mốc lịch sử, mở ra một thời kỳ mới trong điều hành và tổ chức bộ máy nhà nước – tinh gọn hơn, hiệu lực hơn và gần dân hơn. Với sự chuẩn bị chu đáo, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, kỳ vọng bộ máy mới sẽ phục vụ Nhân dân tận tâm hơn, góp phần phát triển tỉnh Thanh Hóa bền vững và toàn diện. Phóng viên Báo và Đài phát thanh - truyền hình Thanh Hóa ghi nhận một số ý kiến chia sẻ từ cơ sở trong ngày hội lớn này.


Tố Phương - Minh Hằng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]