(Baothanhhoa.vn) - Lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam luôn coi trọng giữ ổn định bên trong và hòa hiếu, hữu nghị với các quốc gia, dân tộc khác để xây dựng và phát triển đất nước.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Toàn quân, toàn dân đồng lòng bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

Lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam luôn coi trọng giữ ổn định bên trong và hòa hiếu, hữu nghị với các quốc gia, dân tộc khác để xây dựng và phát triển đất nước.

Toàn quân, toàn dân đồng lòng bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

Chiến sỹ mới tuyên thệ trước quân kỳ quyết thắng.

Mỗi khi đất nước bị xâm lăng, toàn dân Việt Nam đồng lòng đứng lên đánh bại quân xâm lược, giữ vững núi sông, bờ cõi, độc lập, tự do. Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, nhân dân Việt Nam, trong đó Quân đội nhân dân làm nòng cốt, đã xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc, đẩy mạnh hội nhập quốc tế về quốc phòng, ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, bảo vệ nền hòa bình bền vững, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đồng thời, duy trì sức mạnh quốc phòng cần thiết, sẵn sàng đánh bại mọi hình thái chiến tranh xâm lược.

Nền quốc phòng toàn dân là sức mạnh quốc phòng của đất nước, được xây dựng trên nền tảng chính trị, tinh thần, nhân lực, vật lực, tài chính, mang tính chất toàn dân, toàn diện, độc lập, tự chủ, tự cường và từng bước hiện đại. Nền quốc phòng toàn dân bao gồm tổng thể các hoạt động về chính trị, kinh tế, ngoại giao, quân sự, văn hóa, khoa học,... của Đảng, Nhà nước và nhân dân để tạo nên sức mạnh toàn diện, cân đối, đồng bộ, trong đó sức mạnh quân sự là đặc trưng, lực lượng vũ trang là nòng cốt, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh và sẵn sàng đánh thắng khi xảy ra chiến tranh, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ nền hòa bình bền vững của đất nước; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Toàn quân, toàn dân đồng lòng bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

Huy động tàu đánh cá của ngư dân thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện Hoằng Hóa năm 2019. Ảnh: Cao Tùng (Bộ CHQS tỉnh)

Nền Quốc phòng của Việt Nam là nền Quốc phòng mang tính chất hòa bình - tự vệ và mang bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa. Lấy chính ngày 22-12 trở thành ngày Hội quốc phòng toàn dân là chủ trương lớn, quan trọng của Đảng Nhà nước ta.

30 năm qua, ngày hội quốc phòng toàn dân thực sự trở thành ngày hội truyền thống của dựng nước và giữ nước, tôn vinh và nhân lên hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, một nét độc đáo của văn hóa dân tộc Việt Nam trong thời đại mới. Từ đây sẽ góp phần quan trọng nhân lên tinh thần, trách nhiệm và nhận thức của toàn dân trong tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, gắn với thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc.

Tập trung xây dựng tiềm lực của nền quốc phòng toàn dân là tập trung xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần, tiềm lực kinh tế, tiềm lực khoa học công nghệ và tiềm lực quân sự; trong đó tiềm lực chính trị tinh thần là nhân tố cơ bản tạo nên sức mạnh quốc phòng, có tác động to lớn quan trọng đến hiệu quả xây dựng và sử dụng các tiềm lực khác làm cơ sở nền tảng của tiềm lực quân sự. Tiềm lực kinh tế sẽ tạo sức mạnh vật chất cho nền quốc phòng toàn dân; trong đó, cần đẩy mạnh phát triển mạnh các nền kinh tế mũi nhọn, lưỡng dụng, có hàm lượng công nghệ cao sẵn sàng và đủ sức chuyển nền kinh tế quốc dân sang đảm bảo cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Quá trình thực hiện, cần đẩy mạnh tiềm lực khoa học công nghệ để phục vụ sửa chữa, cải tiến các loại vũ khí, trang bị để phục vụ cho quốc phòng cả trước mắt và lâu dài. Quan trọng không kém là xây dựng tiềm lực quân sự, được biểu hiện ở khả năng duy trì và phát triển trình độ sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo toàn diện, vững chắc, có chiều sâu ngay từ thời bình.

Toàn quân, toàn dân đồng lòng bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

Ấm tình quân dân.

Hơn 30 năm đổi mới, Đảng ta đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, chiến lược quân sự Việt Nam, chiến lược quốc phòng Việt Nam. Là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và bảo vệ Tổ quốc, 75 năm qua, Bộ đội Cụ Hồ luôn xứng đáng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất vững mạnh về chính trị, xây dựng Đảng trong quân đội trong sạch vững mạnh, tổ chức biên chế quân đội theo hướng tinh gọn mạnh, linh hoạt, đồng thời củng cố thế trận lòng dân vững chắc, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo, vùng biên giới, hải đảo. Toàn quân tiếp tục đổi mới hình thức, biện pháp tuyên truyền vận động nhân dân, kịp thời nhạy bén, nhận diện, phân loại và kiên quyết đấu tranh vạch trần bản chất âm mưu, thủ đoạn, những luận điệu tuyên truyền sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch…

Toàn quân, toàn dân đồng lòng bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

Lực lượng vũ trang Thanh Hóa ra quân huấn luyện, thực hiện tốt các phong trào thi đua Quyết thắng.

Để nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và quân đội, quân đội ta tiếp tục đổi mới phương pháp đối ngoại quốc phòng, vận dụng sáng tạo truyền thống ngoại giao của dân tộc và phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh, nhất là phương châm: “Tích cực, chủ động, chắc chắn, linh hoạt, hiệu quả”; “Dĩ bất biến ứng vạn biến”; giữ vững quan điểm, đường lối, nguyên tắc chiến lược nhưng linh hoạt, sáng tạo trong sách lược, bằng biện pháp hòa bình, tạo lập và củng cố niềm tin bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc; bảo đảm bình đẳng cùng có lợi; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tạo sức mạnh tổng hợp, cùng nhau, toàn quân, toàn dân ta tiếp tục đồng lòng bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa…

Hoàng Khánh Trình

Tin liên quan:
  • Toàn quân, toàn dân đồng lòng bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa
    Giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ

    Giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh, thiếu niên luôn là việc làm được Ban Thường vụ Huyện đoàn Yên Định chú trọng. Thông qua các hoạt động giáo dục, các phong trào thi đua yêu nước... đã giúp thế hệ trẻ có điều kiện rèn luyện, trưởng thành và sống có lý tưởng hơn.

  • Toàn quân, toàn dân đồng lòng bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa
    Tỉnh Thanh Hoá tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh

    Sáng 13-12, Đoàn công tác của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (QP&AN) Quân khu IV, do Đại tá Vũ Xuân Hùng, Phó Tham mưu trưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng giáo dục QP&AN Bộ Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác dục QP&AN năm 2019 trên địa bàn tỉnh.


Hoàng Khánh Trình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]