Phụ nữ dân tộc Thổ vượt khó làm giàu
Với ý chí, nghị lực vượt khó vươn lên làm giàu, chị Lê Thị Phương (sinh năm 1990), dân tộc Thổ, thôn Thấng Sơn, xã Như Xuân đã thành công với mô hình chăn nuôi tổng hợp, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình.
Chị Lê Thị Phương, thôn Thấng Sơn (xã Như Xuân) phát triển mô hình chăn nuôi tổng hợp hiệu quả.
Được sự chỉ dẫn của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Như Xuân, chúng tôi đến thăm mô hình chăn nuôi của chị Phương. Qua trao đổi chúng tôi được biết, những năm trước đây chị làm nhiều công việc khác nhau nhưng thu nhập không ổn định, cuộc sống gia đình chị gặp nhiều khó khăn. Qua các phương tiện thông tin đại chúng và tìm hiểu thực tế, chị nhận thấy mô hình chăn nuôi phù hợp với hoàn cảnh của gia đình. Năm 2024, chị Phương đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng xây dựng chuồng trại để chăn nuôi. Nhờ áp dụng khoa học - kỹ thuật, vật nuôi sinh trưởng tốt và bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế.
Chị Phương tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô chăn nuôi với nhiều loại vật nuôi khác nhau, như: gà, ngan, thỏ, dê... Tích cực tham gia các lớp tập huấn chăn nuôi, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, tham quan, học tập kinh nghiệm, chủ động tìm mua những con giống có sức đề kháng, chống chịu bệnh tốt. Chị Phương chia sẻ: "Để nâng cao hiệu quả trong chăn nuôi, ngoài việc nhạy bén với thị trường, cần phải chú trọng đến việc phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Mỗi lần xuất chuồng, tôi luôn chú ý đến việc vệ sinh chuồng trại, rải vôi, phun thuốc khử trùng, vệ sinh sạch sẽ chuồng trại rồi mới tái đàn".
Nhận thấy thị trường rất ưa chuộng loại gà đen (giống gà có nguồn gốc ở miền núi phía Bắc), chị đã mạnh dạn đầu tư vốn mua giống gà này về nuôi và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Theo lời chị Phương thì gà đen có giá bán cao hơn rất nhiều so với gà ta với mức giá 150.000 - 180.000 đồng/kg. Hiện nay, nhờ nuôi thêm loại gà đen mà mỗi năm gia đình chị Phương có thêm thu nhập vài chục triệu đồng.
Với việc chủ động học hỏi, không quản ngại khó khăn, vất vả, tìm kiếm những vật nuôi phù hợp khí hậu, thổ nhưỡng, chị Phương đã thành công với mô hình chăn nuôi tổng hợp, mang lại thu nhập 250 triệu đồng/năm. Nhờ đó, chị đã xây dựng được căn nhà khang trang, đầy đủ tiện nghi sinh hoạt và điều kiện để đầu tư cho các con học hành.
Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình, chị Phương còn tích cực tham gia các công việc của tập thể. Hiện nay, với cương vị là chi hội phó chi hội phụ nữ thôn Thấng Sơn, chị Phương đã tuyên truyền, vận động chị em tham gia các phong trào, các cuộc vận động của địa phương, xây dựng chi hội vững mạnh; chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi, hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế.
“Chị Lê Thị Phương là tấm gương phụ nữ dân tộc thiểu số tiêu biểu của xã Như Xuân, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Những việc làm của chị đã góp phần “truyền lửa” cho chị em trong thôn, trong xã nỗ lực vượt khó phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho gia đình”, bà Nguyễn Thị Phương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Như Xuân, cho biết.
Bài và ảnh: Xuân Anh
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu