Phần Lan lên kế hoạch nới lỏng lệnh cấm nhập khẩu thiết bị hạt nhân

(Baothanhhoa.vn) - Chính phủ Phần Lan cho biết đã đề xuất thay đổi luật pháp hiện hành vốn cấm nhập khẩu các thiết bị hạt nhân vào nước này, với lý do môi trường an ninh đã có những thay đổi căn bản.

Phần Lan lên kế hoạch nới lỏng lệnh cấm nhập khẩu thiết bị hạt nhân

Chính phủ Phần Lan cho biết đã đề xuất thay đổi luật pháp hiện hành vốn cấm nhập khẩu các thiết bị hạt nhân vào nước này, với lý do môi trường an ninh đã có những thay đổi căn bản.

Phần Lan lên kế hoạch nới lỏng lệnh cấm nhập khẩu thiết bị hạt nhân

Cờ Phần Lan và NATO. Ảnh: Reuters.

Các luật hiện hành của Phần Lan, bao gồm Luật Năng lượng hạt nhân, cấm việc nhập khẩu, lưu trữ hoặc bất kỳ hình thức triển khai thiết bị hạt nhân nào trên lãnh thổ nước này. Chính phủ Phần Lan ngày 5/3 cho biết, đề xuất sửa đổi sẽ cho phép việc nhập khẩu các thiết bị hạt nhân vào nước này, hoặc việc vận chuyển, cung cấp hay sở hữu chúng trong lãnh thổ quốc gia, với điều kiện chúng liên quan đến phòng thủ trong nước, phòng thủ tập thể của NATO hoặc hợp tác quốc phòng. Tuyên bố nêu rõ: “Mục tiêu là loại bỏ các rào cản pháp lý để tạo điều kiện cho việc bảo vệ lãnh thổ của Phần Lan với tư cách là một phần của Liên minh và cho phép tận dụng đầy đủ năng lực răn đe và phòng thủ của NATO.”

Mặc dù vậy, chính phủ cũng khẳng định đề xuất này không có nghĩa là thủ đô Helsinki của Phần Lan tìm cách triển khai vũ khí hạt nhân.

Phần Lan lên kế hoạch nới lỏng lệnh cấm nhập khẩu thiết bị hạt nhân

Bộ trưởng Quốc phòng Antti Hakkanen thuộc Đảng Liên minh Quốc gia tại một cuộc họp báo ở Helsinki ngày 5 tháng 3 năm 2026. Chính phủ đề xuất thay đổi luật pháp, theo đó việc đưa chất nổ hạt nhân vào Phần Lan và vận chuyển chúng qua lãnh thổ Phần Lan sẽ được cho phép nếu có liên quan đến quốc phòng của Phần Lan, phòng thủ tập thể của NATO hoặc hợp tác quốc phòng. Ảnh: Lehtikuva.

Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Hakkanen đã trao đổi với báo giới về vấn đề này. Ông cho biết các sửa đổi là cần thiết. Theo ông Hakkanen, những thay đổi này sẽ cho phép Phần Lan tận dụng đầy đủ khả năng răn đe và cơ chế phòng thủ tập thể của NATO. Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan cũng cho biết chính phủ muốn các sửa đổi này có hiệu lực sớm nhất có thể.

Phần Lan có đường biên giới chung với Nga và đã gia nhập NATO vào năm 2023.

Quyết định của Phần Lan được đưa ra sau khi tổng thống Pháp Emmanuel Macron hồi đầu tuần cho biết sẽ tăng số lượng đầu đạn hạt nhân mà nước này sở hữu nhằm đối phó với các mối đe dọa an ninh gia tăng. Pháp là cường quốc hạt nhân duy nhất trong Liên minh châu Âu (EU) kể từ khi Anh rời khối vào năm 2020. Nước này đang biên chế khoảng 290 đầu đạn hạt nhân, lớn thứ tư trên thế giới, sau Nga, Mỹ và Trung Quốc. Kho đầu đạn hạt nhân của Pháp được giữ nguyên kể từ năm 1992.

Thanh Vân

Nguồn NHK, English.nv.ua.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Triển lãm di động toàn cầu MWC 2026 kết thúc, nhấn mạnh vai trò của AI trong định hình lại ngành viễn thông

Triển lãm di động toàn cầu MWC 2026 kết thúc, nhấn mạnh vai trò của AI trong định hình lại ngành viễn thông

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 5/3, Triển lãm di động toàn cầu (MWC) - sự kiện công nghệ di động lớn nhất hành tinh đã kết thúc tại Barcelona, Tây Ban Nha, nhấn mạnh cách làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) đang thúc đẩy lĩnh vực thông tin di động vượt ra ngoài kết nối cơ bản để...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh