Pakistan tỏ thiện chí giải quyết căng thẳng với Afghanistan
Ngày 16/10, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tuyên bố, nước này sẵn sàng đàm phán với Afghanistan nhằm giải quyết căng thẳng song phương, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tạm thời giữa hai nước phần lớn được duy trì sau nhiều ngày giao tranh ác liệt.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif bày tỏ thiện chí giải quyết căng thẳng với Afghanistan. Ảnh: CNN
Phát biểu tại cuộc họp nội các, Thủ tướng Sharif nhấn mạnh, Pakistan đã “đáp trả” sau khi mất kiên nhẫn vì một loạt vụ tấn công do các phần tử vũ trang từ lãnh thổ Afghanistan thực hiện.
Ông nêu rõ: “Nếu họ muốn đối thoại dựa trên những điều kiện hợp lý của chúng ta và muốn giải quyết bằng thương lượng, chúng ta sẵn sàng cho lựa chọn đó. Thông điệp đã được gửi tới họ hôm qua. Giờ quả bóng nằm bên phần sân của họ. Nếu lệnh ngừng bắn chỉ nhằm “câu giờ”, chúng ta sẽ không chấp nhận”.
Đại diện Pakistan nêu rõ các điều kiện của Islamabad là Kabul phải thực thi các cam kết rõ ràng liên quan đến việc ngăn chặn các nhóm cực đoan như Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) sử dụng lãnh thổ Afghanistan làm nơi trú ẩn, và đảm bảo không để các hoạt động khủng bố được tiến hành từ bên trong biên giới Afghanistan nhắm vào Pakistan.
Phía Kabul chưa phản hồi các phát biểu của Thủ tướng Pakistan. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Afghanistan Enayatullah Khowarazmi chỉ xác nhận lệnh ngừng bắn vẫn đang được duy trì.
Trong một tuyên bố riêng rẽ, Bộ Nội vụ thuộc chính quyền Taliban cho biết, Bộ trưởng Khalifa Sirajuddin Haqqani đã gặp các quan chức cấp cao Iran và khẳng định Kabul mong muốn duy trì quan hệ hữu nghị với tất cả các quốc gia, đặc biệt là các nước láng giềng.
Đêm 11/10, hai nước láng giềng Nam Á đã xảy ra đụng độ trên bộ. Sau đó, hai bên đạt thỏa thuận ngừng bắn 48 giờ, có hiệu lực từ 20h00 ngày 15/10 (giờ Hà Nội).
Sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, ngày 16/10, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra tuyên bố ủng hộ Pakistan và Afghanistan trong việc kiềm chế và thực hiện một lệnh ngừng bắn toàn diện, lâu dài giữa hai nước. Người phát ngôn Lâm Kiến cho biết, Trung Quốc sẵn sàng “tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng” nhằm giúp cải thiện quan hệ song phương giữa Islamabad và Kabul.
Thu Uyên
The Pakistantoday, Dawn
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu