ÔngTrump: Xung đột sẽ tiếp diễn cho tới khi Iran “bị đánh bại hoàn toàn và dứt khoát”, song có thể sớm kết thúc

(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cho rằng, xung đột tại Trung Đông có thể sớm kết thúc, trong bối cảnh các lực lượng chính trị và quân sự tại Iran đồng loạt tuyên bố ủng hộ nhà lãnh đạo tối cao mới Mojtaba Khamenei, nhân vật được xem là đại diện cho đường lối cứng rắn của Tehran.

ÔngTrump: Xung đột sẽ tiếp diễn cho tới khi Iran “bị đánh bại hoàn toàn và dứt khoát”, song có thể sớm kết thúc

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cho rằng, xung đột tại Trung Đông có thể sớm kết thúc, trong bối cảnh các lực lượng chính trị và quân sự tại Iran đồng loạt tuyên bố ủng hộ nhà lãnh đạo tối cao mới Mojtaba Khamenei, nhân vật được xem là đại diện cho đường lối cứng rắn của Tehran.

ÔngTrump: Xung đột sẽ tiếp diễn cho tới khi Iran “bị đánh bại hoàn toàn và dứt khoát”, song có thể sớm kết thúc

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng xung đột tại Trung Đông có thể sớm kết thúc. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trước các nghị sĩ đảng Cộng hòa ngày 9/3, ông Trump nhận định cuộc xung đột vẫn sẽ tiếp diễn cho tới khi Iran “bị đánh bại hoàn toàn và dứt khoát”, song dự đoán quá trình này có thể diễn ra trong thời gian không quá dài. Ông cho rằng Washington đã đạt được “nhiều thắng lợi quan trọng”, dù chưa nêu rõ các tiêu chí cụ thể để xác định kết quả cuối cùng của chiến dịch.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh Iran vừa chỉ định ông Mojtaba Khamenei, 56 tuổi, làm lãnh đạo tối cao mới sau khi cha ông Ali Khamenei thiệt mạng trong ngày đầu tiên của các cuộc không kích do Israel tiến hành. Theo truyền thông nhà nước Iran, việc bổ nhiệm này cho thấy các lực lượng theo đường lối cứng rắn vẫn giữ vai trò chi phối trong hệ thống chính trị nước này.

Tại nhiều thành phố lớn của Iran, hàng nghìn người đã tập trung tuần hành ủng hộ nhà lãnh đạo mới, vẫy cờ quốc gia và mang theo chân dung của hai cha con ông Khamenei. Các cơ quan và tổ chức chính trị của Iran cũng nhanh chóng tuyên thệ trung thành với nhà lãnh đạo mới. Hội đồng quốc phòng Iran tuyên bố sẽ “tuân lệnh tổng tư lệnh cho tới giọt máu cuối cùng”, trong khi quân đội nước này khẳng định sẽ tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa để đáp trả các chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

ÔngTrump: Xung đột sẽ tiếp diễn cho tới khi Iran “bị đánh bại hoàn toàn và dứt khoát”, song có thể sớm kết thúc

Các cuộc tấn công tiếp tục lan rộng tại khu vực Trung Đông. Ảnh: AFP.

Trong khi đó, Quân đội Israel cho biết đã tiến hành thêm các đợt không kích nhằm vào các mục tiêu tại miền Trung Iran và mở rộng chiến dịch sang Beirut, thủ đô của Lebanon, sau khi lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn nổ súng qua biên giới.

Một nhà máy lọc dầu ở Tehran bị tấn công, bốc cháy tạo ra cột khói đen dày đặc bao phủ nhiều khu vực của thành phố. Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo các đám cháy có thể gây rủi ro đối với nguồn nước, thực phẩm và chất lượng không khí.

Căng thẳng cũng gây tác động mạnh tới thị trường năng lượng toàn cầu. Việc tuyến vận tải chiến lược qua eo biển Hormuz bị phong tỏa hơn một tuần đã khiến nhiều tàu chở dầu không thể di chuyển, buộc một số nhà sản xuất phải tạm dừng khai thác do kho chứa đầy. Giá dầu Brent trong phiên giao dịch ngày 9/3 có thời điểm tăng tới 29% trước khi hạ nhiệt, khép lại ngày giao dịch với mức tăng khoảng 7%, mức cao nhất kể từ năm 2022.

Theo đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc, các cuộc tấn công do Mỹ và Israel tiến hành đã khiến ít nhất 1.332 dân thường Iran thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương. Tại Lebanon, hơn 400 người đã thiệt mạng và gần 700.000 người phải rời bỏ nơi cư trú.

Về phía Israel, lực lượng cứu hộ cho biết, một người đàn ông đã tử vong do mảnh đạn tại công trường xây dựng gần sân bay quốc tế Tel Aviv, nâng tổng số người thiệt mạng do các cuộc tấn công từ Iran lên 11 người.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh