Nữ bí thư chi bộ quy tụ lòng dân xây dựng quê hương

(Baothanhhoa.vn) - Từ một thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng ngập lụt của lòng hồ Yên Mỹ, thôn Kim Đồng hôm nay đã trở thành điểm sáng trong XDNTM ở xã Thanh Kỳ (Như Thanh). Có được thành quả ấy, phải kể đến vai trò của chị Hà Thị Mai, bí thư chi bộ thôn, người khởi xướng và quy tụ lòng dân, sức dân trong XDNTM ở Kim Đồng.

Nữ bí thư chi bộ quy tụ lòng dân xây dựng quê hương

Từ một thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng ngập lụt của lòng hồ Yên Mỹ, thôn Kim Đồng hôm nay đã trở thành điểm sáng trong XDNTM ở xã Thanh Kỳ (Như Thanh). Có được thành quả ấy, phải kể đến vai trò của chị Hà Thị Mai, bí thư chi bộ thôn, người khởi xướng và quy tụ lòng dân, sức dân trong XDNTM ở Kim Đồng.

Nữ bí thư chi bộ quy tụ lòng dân xây dựng quê hương

Chị Hà Thị Mai, Bí thư chi bộ thôn Kim Đồng, xã Thanh Kỳ (Như Thanh), tấm gương tiêu biểu về tinh thần trách nhiệm chăm lo việc của dân.

Sau hơn 11 năm đảm nhận chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Kỳ, năm 2015, chị Mai về nghỉ chế độ hưu trí.

Nhưng bằng tất cả tinh thần, trách nhiệm với quê hương, chị lại tiếp tục tham gia công tác xã hội với vai trò Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi xã. Sau khi nghỉ công tác ở Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi, năm 2021, chị được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã. Từ sự gương mẫu đi đầu trong mọi công việc cùng những hiểu biết về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội và năng lực chuyên môn, bề dày kinh nghiệm thực tiễn công tác, chị Mai đã được các đảng viên trong chi bộ thôn Kim Đồng tín nhiệm bầu giữ chức bí thư chi bộ.

Luôn ghi nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh”, ngay khi nhận nhiệm vụ, chị Mai đã chủ động xây dựng cho mình kế hoạch công tác. Đồng thời, cùng tập thể chi bộ đề ra chủ trương, nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thôn vững mạnh. Đầu năm 2023, đảng ủy xã giao nhiệm vụ cho chi bộ là phấn đấu đưa thôn Kim Đồng về đích thôn NTM. Cụ thể hóa chỉ đạo của cấp trên, chị đã cùng tập thể chi bộ họp bàn, thống nhất ban hành nghị quyết chuyên đề về “Xây dựng thôn NTM”. Để nghị quyết đi vào cuộc sống, chi bộ đã tổ chức các hội nghị triển khai chủ trương XDNTM đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đồng thời, phát huy vai trò của ban công tác mặt trận thôn và các tổ chức thành viên trong việc đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa, mục đích của việc XDNTM. Chị Mai cho biết: “Thôn Kim Đồng có 130 hộ dân, với 530 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc Thái chiếm hơn 90%. Muốn được bà con tin tưởng và làm theo, tôi xác định mình phải thực sự gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, nói đi đôi với làm. Cùng với tiên phong đóng góp kinh phí làm đường giao thông, sửa chữa nhà văn hóa, tôi cùng với cán bộ, đảng viên trong chi bộ thường xuyên gặp gỡ phân tích, tuyên truyền để Nhân dân nhận thức được vai trò chủ thể của mình trong XDNTM”.

Đặc biệt, trong quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí thôn NTM, chị Mai cùng tập thể chi bộ và ban phát triển thôn luôn thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Theo đó, mọi công việc liên quan đến XDNTM đều được chi bộ, ban phát triển thôn đưa ra để Nhân dân bàn bạc, biểu quyết phương án thực hiện và mức đóng góp. Thông qua đó, các tầng lớp Nhân dân thôn Kim Đồng đã đồng thuận góp công, góp của xây dựng quê hương. Được biết, tổng nguồn vốn mà thôn Kim Đồng huy động cho XDNTM là 22,248 tỷ đồng. Trong đó, Nhân dân đầu tư xây mới, sửa chữa nhà ở, cổng ngõ, tường rào, công trình vệ sinh là 18,480 tỷ đồng. Đồng thời, đóng góp hơn 1,341 tỷ đồng, hiến khoảng 5.500m2 đất để mở rộng đường giao thông và xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ đời sống dân sinh. Từ sức dân kết hợp với nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, thôn đã đầu tư sửa chữa nhà văn hóa - khu thể thao thôn; bê tông hóa đường giao thông nội thôn; lắp đặt 1,6km điện chiếu sáng trên các trục đường giao thông theo mô hình sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn. Nhờ ý Đảng - lòng dân, năm 2024, thôn Kim Đồng đã về đích NTM trong niềm vui hân hoan của cán bộ và Nhân dân nơi đây.

Cùng với đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn đồng bộ, chị Mai còn cùng với lãnh đạo thôn thường xuyên vận động Nhân dân đẩy mạnh cải tạo vườn tạp, gắn với tích tụ, tập trung đất đai đưa các cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Đến nay, bà con trong thôn đã cải tạo được hơn 5ha vườn tạp để trồng cây ăn quả và ngô lai. Đồng thời, duy trì chu kỳ trồng và khai thác hơn 50ha keo trên diện tích đất rừng sản xuất. Bên cạnh đó, chị còn chủ động đề xuất với cấp ủy, chính quyền xã mở các lớp đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho người dân trong thôn. Toàn thôn Kim Đồng hiện có 43 người đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)... và hàng năm gửi về cho các gia đình trên 10 tỷ đồng. Nhờ vậy, tính đến cuối năm 2024, thu nhập bình quân đầu người của thôn được nâng lên 52 triệu đồng.

Bằng những việc làm thiết thực đóng góp cho quê hương, chị Mai đã được cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Kỳ ghi nhận, ngợi khen. Vinh dự hơn chị là một trong những bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu phố tiêu biểu được Chủ tịch UBND huyện Như Thanh biểu dương, khen thưởng năm 2024.

Bài và ảnh: Trần Thanh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Nữ cán bộ công đoàn “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Nữ cán bộ công đoàn “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, nhiều nữ cán bộ công đoàn đã thể hiện tinh thần tận tụy, trí tuệ và bản lĩnh. Nổi bật trong số đó là chị Lê Thị Thương, Phó Chủ tịch Công đoàn...
Tỏa sáng trên mặt trận mới

Tỏa sáng trên mặt trận mới

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Trong tâm khảm mỗi cựu chiến binh (CCB) từng tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc thì “danh dự là điều thiêng liêng và cao quý nhất” nên phải sống sao cho thật ý nghĩa. Bởi thế, họ không chỉ bất khuất, kiên cường trong chiến đấu mà còn tỏa sáng trên...
Cô giáo mầm non yêu nghề, mến trẻ

Cô giáo mầm non yêu nghề, mến trẻ

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Đó là cô giáo Lê Thị Vui, 38 tuổi, tổ trưởng tổ chuyên môn mẫu giáo, bí thư chi đoàn Trường Mầm non Thọ Thanh. Cô là tấm gương tiêu biểu điển hình về lòng nhiệt tình, tận tâm với nghề, luôn đi đầu trong mọi hoạt động của nhà trường.
Gương sáng hoàn lương

Gương sáng hoàn lương

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Cuộc đời mỗi con người không tránh khỏi những lúc vấp ngã, sai lầm. Điều quan trọng là biết đứng dậy sau vấp ngã để làm lại cuộc đời, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Câu chuyện của anh Trương Đình Thái ở phố Tây Sơn, phường Đông Quang...
Thầy giáo tâm huyết với môn Toán

Thầy giáo tâm huyết với môn Toán

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Hơn 23 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người, với tấm lòng yêu nghề, mến trẻ, thầy giáo Lê Ngọc Phương, giáo viên dạy môn Toán, Trường THPT Thạch Thành I đã đạt nhiều thành tích trong công tác giảng dạy, được học sinh, phụ huynh, đồng nghiệp tin...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh