(Baothanhhoa.vn) - Chiều 2-4, Ban chỉ đạo thực hiện thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết thí điểm về đổi mới, tăng cường công tác hòa giải, đối thoại trong giải quyết án dân sự, hành chính tại TAND.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Sơ kết thí điểm về đổi mới, tăng cường công tác hòa giải, đối thoại trong giải quyết án dân sự, hành chính

Chiều 2-4, Ban chỉ đạo thực hiện thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết thí điểm về đổi mới, tăng cường công tác hòa giải, đối thoại trong giải quyết án dân sự, hành chính tại TAND.

Sơ kết thí điểm về đổi mới, tăng cường công tác hòa giải, đối thoại trong giải quyết án dân sự, hành chính

Toàn cảnh tại hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Văn Minh, Thẩm phán TAND tối cao, thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục và mở rộng thực hiện thí điểm về đổi mới tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại TAND; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại tỉnh; Võ Duy Sang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố thực hiện thí điểm; các hòa giải viên, đối thoại viên của các trung tâm hòa giải, đối thoại.

Sơ kết thí điểm về đổi mới, tăng cường công tác hòa giải, đối thoại trong giải quyết án dân sự, hành chính

Các đại biểu dự hội nghị.

Thực hiện kế hoạch của TAND tối cao về việc “Tiếp tục và mở rộng thực hiện thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại TAND”, tỉnh Thanh Hóa đã thành lập 6 trung tâm hòa giải, đối thoại tại TAND tỉnh và 5 TAND cấp huyện, gồm: TP Thanh Hóa, thị xã Bỉm Sơn, các huyện Hoằng Hóa, Quảng Xương và Tĩnh Gia với 22 đối thoại viên, hòa giải viên. Mỗi Tòa án phân công một đồng chí lãnh đạo làm giám đốc trung tâm hòa giải, đối thoại theo quy định.

Sơ kết thí điểm về đổi mới, tăng cường công tác hòa giải, đối thoại trong giải quyết án dân sự, hành chính

Đại diện Trung tâm hòa giải, đối thoại TP Thanh Hóa phát biểu tham luận tại hội nghị.

Theo số liệu thống kê của TAND tỉnh, từ ngày 15-11-2018 đến 15-3-2019, các trung tâm hòa giải, đối thoại đã tiếp nhận 593 vụ việc, tập trung ở lĩnh vực án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại. Các trung tâm đã đưa ra hòa giải đối thoại 510 vụ việc (đạt 86%); kết quả, hòa giải, đối thoại thành 298 vụ việc (đạt 58%). Một số trung tâm hòa giải, đối thoại có số vụ hòa giải, đối thoại thành cao như: TP Thanh Hóa (96%); Tĩnh Gia (78%); Quảng Xương (77%).

Sơ kết thí điểm về đổi mới, tăng cường công tác hòa giải, đối thoại trong giải quyết án dân sự, hành chính

Hòa giải viên tại Trung tâm hòa giải đối thoại tại TAND huyện Hoằng Hóa đề xuất một số kiến nghị trong quá trình thực hiện thí điểm.

Tại hội nghị, đại diện các trung tâm hòa giải, đối thoại trên địa bàn tỉnh đã lần lượt phát biểu các ý kiến tham luận, đánh giá những kết quả đạt được cũng như chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, nêu lên một số đề xuất, kiến nghị trong quá trình thực hiện hòa giải, đối thoại.

Sơ kết thí điểm về đổi mới, tăng cường công tác hòa giải, đối thoại trong giải quyết án dân sự, hành chính

Đồng chí Lê Văn Minh, Thẩm phán TAND tối cao phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Minh, Thẩm phán TAND tối cao ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong việc tổ chức thí điểm công tác hòa giải, đối thoại tại TAND hai cấp, trong đó, tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi về kinh phí, cơ sở vật chất, nhân lực để các trung tâm hòa giải, đối thoại đi vào hoạt động và bước đầu có hiệu quả. Để thực hiện thí điểm hiệu quả, đồng chí đề nghị Ban chỉ đạo của tỉnh Thanh Hóa cần chủ động, sâu sắt, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các trung tâm hòa giải, đối thoại. Các hòa giải viên, đối thoại viên cần tiếp tục nỗ lực, gắn bó, nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm, đồng hành cùng các trung tâm hòa giải, đối thoại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

Sơ kết thí điểm về đổi mới, tăng cường công tác hòa giải, đối thoại trong giải quyết án dân sự, hành chính

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn khẳng định: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa nhất trí cao chủ trương về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại TAND các cấp và coi đây là nhiệm vụ quan trọng, góp phần thực hiện cải cách tư pháp. Trong thời gian qua, Thanh Hóa đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để các trung tâm hòa giải, đối thoại hoạt động thí điểm và đã thu được những kết quả bước đầu quan trọng, tạo đà để tiếp tục triển khai các hoạt động trong thời gian tới. Kết quả hòa giải, đối thoại mặc dù chưa nhiều, nhưng số lượng đạt được đã thể hiện nhận thức về chủ trương này trong một bộ phận cán bộ và nhân dân, giảm tải được một phần vụ việc xét xử tại TAND hai cấp.

Với mong muốn giải quyết các tranh chấp về dân sự, khiếu kiện hành chính nhằm ổn định tình hình trật tự trên địa bàn tỉnh, đồng chí Đỗ Minh Tuấn yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo của tỉnh, TAND tỉnh cần tập trung đổi mới trong cách chỉ đạo, thực hiện thí điểm về hòa giải đối thoại tại TAND hai cấp. Trong đó, tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa công tác hòa giải, đối thoại tại TAND và các quy định liên quan để cán bộ, nhân dân hiểu rõ về chủ trương này. Tăng cường trách nhiệm của Ban chỉ đạo cấp tỉnh và cơ quan thường trực, trực tiếp làm việc với các trung tâm hòa giải, đối thoại để nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, trên cơ sở đó, tổng hợp, đề xuất hướng giải quyết, kiến nghị với cấp trên. TAND tỉnh, TAND các huyện thực hiện thí điểm và các Trung tâm hòa giải, đối thoại tiếp tục tập huấn bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm, hướng dẫn thêm về mặt pháp lý đối với các hòa giải viên, đối thoại viên để hoạt động hòa giải, đối thoại tại TAND hai cấp đạt kết quả đột phá hơn nữa trong thời gian tới.

Việt Hương


Việt Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]