Nhật Bản hoàn thành xây dựng tòa nhà cao nhất nước này
Ngày 3/7, Tập đoàn Mori Building Co thông báo đã hoàn thành việc xây dựng tòa nhà chọc trời cao nhất Nhật Bản ở trung tâm thủ đô Tokyo, với chiều cao 330m, cao hơn 30m so với kỷ lục được xác lập trước đó.
Toàn cảnh Azabudai Hills Mori JP Tower. Ảnh: Kyodo
Công trình mới có tên gọi Azabudai Hills Mori JP Tower, nằm gần tòa tháp Tokyo Tower. Tòa nhà là điểm nhấn trong dự án quy hoạch mang tên “Azabudai Hills” ở quận Minato, nơi nổi tiếng với các tòa nhà văn phòng chọc trời và chung cư cao cấp.
Tòa nhà Mori JP Tower. Ảnh: Mori Building Co
Tòa nhà Mori JP Tower gồm 64 tầng trên mặt đất và 5 tầng ngầm. Các tầng cao sẽ là nơi ở của cư dân thượng lưu với nhiều tiện ích như spa do nhà điều hành khách sạn Aman Resorts cung cấp. Ngoài ra, bên trong tòa nhà còn có trường British School, viện y tế do Đại học Keio điều hành, các văn phòng doanh nghiệp, cửa hiệu và nhà hàng.
Cận cảnh Tòa nhà Mori JP Tower. Ảnh: dimsumdaily.hk
Trước đó, danh hiệu tòa nhà cao nhất Nhật Bản thuộc về tòa Abeno Harukas tại Osaka với độ cao 300 m. Tuy nhiên, tòa nhà Azabudai Hills dự kiến sẽ bị một tòa nhà chọc trời khác vượt qua vào năm 2027 với độ cao 390 m, đang được xây dựng bởi Mitsubishi Estate Co. gần Ga Tokyo.
Theo kế hoạch, Tòa nhà Mori JP Tower sẽ chính thức mở cửa đón khách vào mùa Thu tới.
Hương Giang (Theo Kyodo)
- 2024-05-21 13:41:00
Ông Trump lần đầu huy động được nhiều tiền tài trợ hơn Tổng thống Biden
- 2024-05-21 13:12:00
Iran thông báo lịch trình lễ tang cố Tổng thống Ebrahim Raisi
- 2023-07-03 15:57:00
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc họp bàn tăng năng lực đối phó Triều Tiên
30% dân số toàn cầu có thể phải di cư vì biến đổi khí hậu
Biểu tình bạo loạn lan từ Pháp sang Thụy Sĩ, 7 người bị bắt
Indonesia “chốt” danh sách hơn 200 triệu cử tri tham gia bầu cử 2024
Hàn Quốc: Thiệt hại tài sản do các trận mưa bão lên tới gần 2,3 tỷ USD
Dữ liệu cá nhân của gần 2.000 nhân viên tại sân bay Dublin bị rò rỉ
Bầu cử Campuchia: Bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử kéo dài 3 tuần
Bạo loạn kéo dài, Pháp cân nhắc việc ban bố tình trạng khẩn cấp
Thái Lan: Ông Prayut Chan-o-cha tuyên bố không tái tranh cử Thủ tướng
Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu thảo luận về nhiều vấn đề nóng