Người “hồi sinh nhịp đập” cho hàng ngàn trái tim

(Baothanhhoa.vn) - Tiến sĩ, bác sĩ Lê Thế Anh, Trưởng khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh là một trong những gương mặt tiêu biểu của đội ngũ thầy thuốc xứ Thanh trong thời kỳ đổi mới. Với gần hai thập kỷ gắn bó với nghề, bác sĩ Lê Thế Anh không chỉ là người thầy thuốc giàu y đức, giỏi chuyên môn, mà còn là nhà khoa học tâm huyết, góp phần đưa Bệnh viện Đa khoa tỉnh ngày càng phát triển.

Người “hồi sinh nhịp đập” cho hàng ngàn trái tim

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Thế Anh, Trưởng khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh là một trong những gương mặt tiêu biểu của đội ngũ thầy thuốc xứ Thanh trong thời kỳ đổi mới. Với gần hai thập kỷ gắn bó với nghề, bác sĩ Lê Thế Anh không chỉ là người thầy thuốc giàu y đức, giỏi chuyên môn, mà còn là nhà khoa học tâm huyết, góp phần đưa Bệnh viện Đa khoa tỉnh ngày càng phát triển.

Người “hồi sinh nhịp đập” cho hàng ngàn trái tim

TS.BS Lê Thế Anh và ê kip thực hiện kỹ thuật sóng xung kích (IVL) cho bệnh nhân bị tổn thương vôi hóa động mạch vành.

Với sự đóng góp của đội ngũ thầy thuốc có trình độ chuyên môn giỏi, chuyên sâu ở nhiều lĩnh vực chuyên khoa, trong đó có TS.BS Lê Thế Anh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã không ngừng đổi mới, ứng dụng nhiều kỹ thuật cao, tiên tiến ngang tầm các bệnh viện tuyến Trung ương. Ở lĩnh vực tim mạch chuyên sâu, với cương vị là Trưởng khoa Nội Tim mạch, bác sĩ Lê Thế Anh cùng tập thể khoa đã triển khai thường quy nhiều kỹ thuật phức tạp như chụp và can thiệp động mạch vành qua da, thăm dò điện sinh lý tim, đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn, nong và đặt stent động mạch ngoại vi, bít các lỗ thông trong bệnh tim bẩm sinh bằng dụng cụ. Một số kỹ thuật đòi hỏi sử dụng nhiều thiết bị công nghệ hiện đại cũng đã được triển khai như siêu âm trong lòng động mạch vành (IVUS), khoan cắt mảng xơ vữa ở những tổn thương động mạch vành vôi hóa (Rotablator), cấy máy phá rung tự động (ICD), đặt máy tạo nhịp bó nhánh trái (CPS), đặt stent graft động mạch chủ...

Đặc biệt, bệnh viện là một trong những bệnh viện tuyến tỉnh đầu tiên áp dụng thành công công nghệ điều trị rối loạn nhịp tim phức tạp bằng năng lượng sóng có tần số radio qua đường ống thông, dưới sự hỗ trợ của hệ thống lập bản đồ giải phẫu - điện học ba chiều các buồng tim (3D Mapping). Đây là những kỹ thuật chuyên sâu, tiệm cận với các kỹ thuật của bệnh viện tuyến Trung ương..., nhờ đó hàng ngàn bệnh nhân tim mạch nặng đã được cứu sống, không phải chuyển tuyến Trung ương. Nhiều ca bệnh nguy kịch tưởng chừng không qua khỏi đã được “hồi sinh nhịp đập” ngay tại Thanh Hóa.

Không chỉ giỏi chuyên môn, TS.BS Lê Thế Anh còn say mê nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Anh đã chủ trì, tham gia nhiều đề tài khoa học cấp tỉnh và cấp cơ sở, trong đó có các đề tài đã được nghiệm thu và ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn điều trị. Tích cực cùng bệnh viện tổ chức hội thảo quốc tế về tim mạch với sự tham gia của các chuyên gia đến từ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan... Đặc biệt, ngày 13/5/2025 Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã ký kết hợp tác với Bệnh viện Đại học Tim mạch Hạ Môn (Trung Quốc), mở ra hướng đi mới trong đào tạo, phát triển khoa học - công nghệ, chuyển giao các kỹ thuật tim mạch chuyên sâu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Với những nỗ lực không ngừng, TS.BS Lê Thế Anh đã vinh dự nhận nhiều phần thưởng cao quý như: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (năm 2023, 2025); Bằng khen Trí thức tiêu biểu của Tổng hội Y Dược học Việt Nam (năm 2023); Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (năm 2024); nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và được đề cử danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2024.

Người “hồi sinh nhịp đập” cho hàng ngàn trái tim

TS. BS Lê Thế Anh thăm hỏi tình trạng sức khỏe của bệnh nhân sau can thiệp.

Không chỉ là bác sĩ giỏi, anh còn là lãnh đạo mẫu mực, luôn khích lệ tinh thần học hỏi, đoàn kết, đổi mới trong tập thể Khoa Nội Tim mạch. Anh quan niệm: “Khoa học - công nghệ là chìa khóa mở ra tương lai của y học hiện đại; nhưng hơn hết, trái tim người thầy thuốc phải luôn hướng về bệnh nhân với lòng nhân ái và trách nhiệm cao nhất”.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, TS.BS Lê Thế Anh cùng tập thể Khoa Nội Tim mạch đang tiếp tục triển khai các định hướng chiến lược theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chăm sóc sức khỏe Nhân dân. TS.BS Lê Thế Anh mong muốn được tăng cường đầu tư cho cơ sở vật chất, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ nguồn lực để phát triển, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là chuyên ngành tim mạch; xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học - công nghệ trong thực hành khám, chữa bệnh; tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế, góp phần đưa y học Thanh Hóa vươn tầm khu vực.

Với tâm huyết, trí tuệ của người thầy thuốc trẻ, TS.BS Lê Thế Anh xứng đáng là tấm gương tiêu biểu của ngành y tế Thanh Hóa - người không chỉ chữa lành những trái tim bệnh lý, mà còn thắp lên “nhịp đập” của niềm tin và khát vọng cống hiến vì sức khỏe Nhân dân.

Bài và ảnh: Tô Hà

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Tỏa sáng trên mặt trận mới

Tỏa sáng trên mặt trận mới

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Trong tâm khảm mỗi cựu chiến binh (CCB) từng tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc thì “danh dự là điều thiêng liêng và cao quý nhất” nên phải sống sao cho thật ý nghĩa. Bởi thế, họ không chỉ bất khuất, kiên cường trong chiến đấu mà còn tỏa sáng trên...
Cô giáo mầm non yêu nghề, mến trẻ

Cô giáo mầm non yêu nghề, mến trẻ

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Đó là cô giáo Lê Thị Vui, 38 tuổi, tổ trưởng tổ chuyên môn mẫu giáo, bí thư chi đoàn Trường Mầm non Thọ Thanh. Cô là tấm gương tiêu biểu điển hình về lòng nhiệt tình, tận tâm với nghề, luôn đi đầu trong mọi hoạt động của nhà trường.
Gương sáng hoàn lương

Gương sáng hoàn lương

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Cuộc đời mỗi con người không tránh khỏi những lúc vấp ngã, sai lầm. Điều quan trọng là biết đứng dậy sau vấp ngã để làm lại cuộc đời, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Câu chuyện của anh Trương Đình Thái ở phố Tây Sơn, phường Đông Quang...
Thầy giáo tâm huyết với môn Toán

Thầy giáo tâm huyết với môn Toán

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Hơn 23 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người, với tấm lòng yêu nghề, mến trẻ, thầy giáo Lê Ngọc Phương, giáo viên dạy môn Toán, Trường THPT Thạch Thành I đã đạt nhiều thành tích trong công tác giảng dạy, được học sinh, phụ huynh, đồng nghiệp tin...
Hết lòng vì dân, tận tâm với thôn

Hết lòng vì dân, tận tâm với thôn

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Hết lòng vì đời sống của người dân, tận tâm với công việc của thôn, nhiệt huyết với các phong trào để đưa làng quê phát triển đi lên, ông Lê Đức Thắng, Trưởng thôn Đức Tiến, xã Hoằng Giang đã trở thành là “tấm gương sáng” được Nhân dân tin yêu, quý mến.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh