(Baothanhhoa.vn) - Tỉnh Thanh Hóa có nhiều loại cây trồng nguồn gốc bản địa, như: bưởi Luận Văn (Thọ Xuân), quýt vòi (Ngọc Lặc), quýt hoi (Bá Thước), Quế Ngọc (Thường Xuân), sâm Báo (Vĩnh Lộc)... Những năm gần đây, Nhân dân đã chú trọng đến việc mở rộng sản xuất, phát triển cây trồng bản địa theo hướng hàng hóa, quy mô lớn. Tuy việc bảo tồn, phát triển cây trồng bản địa đã mang lại thu nhập đáng kể cho người dân song vẫn chưa được như kỳ vọng. Do đó, hiện nay các địa phương, ngành nông nghiệp và người sản xuất đang tìm những giải pháp căn cơ nhằm nâng cao giá trị sản xuất cho cây trồng bản địa.
(Baothanhhoa.vn) - Từ những vùng nuôi hải sản ven biển đến các khu vực miền núi, nguồn vốn tín dụng phục vụ “tam nông” đang được các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh tập trung đưa đến người dân, doanh nghiệp và HTX. Nguồn vốn này góp phần tạo thêm điều kiện để đầu...
(Baothanhhoa.vn) - Thanh Hóa là địa phương có hệ thống đê điều lớn, giữ vai trò quan trọng trong bảo vệ dân cư, đất sản xuất và các khu vực kinh tế - xã hội. Toàn tỉnh hiện có 1.008km đê sông, đê biển. Trong đó, đê từ cấp I đến cấp III dài 315km, đê dưới cấp III dài...
(Baothanhhoa.vn) - Sau những đợt mưa lũ dồn dập, môi trường tại các vùng nuôi trồng thủy sản (NTTS) đang biến động lớn. Để giảm thiểu thiệt hại và nhanh chóng ổn định sản xuất, người nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh đã chủ động kích hoạt các phương án ứng phó, khẩn...
(Baothanhhoa.vn) - Dự án (DA) tiêu úng vùng III Nông Cống (giai đoạn 2) đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2026. Công trình mang theo niềm mong mỏi của người dân vùng trũng về những mùa mưa không ngập úng, đồng ruộng được canh tác ổn định và...
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 21/9, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghe báo cáo về một số ý tưởng quy hoạch tạo không gian phát triển đô thị, du lịch, kinh tế biển và khai thác các giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh quan của tỉnh. Đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương...
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu