Mỹ làm rõ kế hoạch thử nghiệm hạt nhân: Không có vụ nổ, chỉ là thử hệ thống

(Baothanhhoa.vn) - Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa khẳng định, các cuộc thử nghiệm hạt nhân mà Mỹ sắp tiến hành sẽ không gây ra bất kỳ vụ nổ hạt nhân nào. Tuyên bố của Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright nhằm xua tan lo ngại rằng Washington có thể khôi phục hoạt động thử hạt nhân đã tạm dừng hơn ba thập kỷ qua – động thái có thể làm gia tăng căng thẳng với Nga và Trung Quốc.

Mỹ làm rõ kế hoạch thử nghiệm hạt nhân: Không có vụ nổ, chỉ là thử hệ thống

Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa khẳng định, các cuộc thử nghiệm hạt nhân mà Mỹ sắp tiến hành sẽ không gây ra bất kỳ vụ nổ hạt nhân nào. Tuyên bố của Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright nhằm xua tan lo ngại rằng Washington có thể khôi phục hoạt động thử hạt nhân đã tạm dừng hơn ba thập kỷ qua – động thái có thể làm gia tăng căng thẳng với Nga và Trung Quốc.

Mỹ làm rõ kế hoạch thử nghiệm hạt nhân: Không có vụ nổ, chỉ là thử hệ thống

Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright tuyên bố việc bắt đầu thử nghiệm kho vũ khí hạt nhân của Mỹ sẽ không bao gồm các “vụ nổ” hạt nhân ở sa mạc Nevada. Ảnh: Mediaite

Trong cuộc phỏng vấn phát sóng ngày 2/11 trên chương trình The Sunday Briefing của Fox News, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết, các cuộc thử nghiệm mà Tổng thống Trump chỉ đạo “không phải là các vụ nổ hạt nhân”, mà là “những thử nghiệm hệ thống” – còn gọi là các vụ nổ phi tới hạn, tức không tạo ra phản ứng dây chuyền hạt nhân.

Ông Wright giải thích, đây là một phần trong chương trình hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của Mỹ, nhằm kiểm tra các linh kiện, cảm biến và cơ chế kích hoạt trong điều kiện thực tế. Ông Wright nói “Những thử nghiệm này giúp chúng ta đảm bảo mọi thành phần vận hành đúng hình học và sẵn sàng thiết lập phản ứng hạt nhân khi cần”.

Khi được hỏi liệu người dân sống gần khu thử nghiệm Nevada có nên lo ngại trước viễn cảnh xuất hiện đám mây hình nấm hay không, ông Wright trấn an: “Không có gì phải lo lắng về điều đó.”

Mỹ làm rõ kế hoạch thử nghiệm hạt nhân: Không có vụ nổ, chỉ là thử hệ thống

Bộ Năng lượng Mỹ khẳng định các cuộc thử nghiệm mới chỉ mang tính kỹ thuật, không tạo ra vụ nổ hạt nhân.

Ảnh: Yahoo

Tuyên bố của ông Wright được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Donald Trump bất ngờ viết trên nền tảng Truth Social rằng ông đã “chỉ đạo Bộ Quốc phòng khởi động lại việc thử nghiệm vũ khí hạt nhân trên cơ sở bình đẳng với Nga và Trung Quốc.”

Dòng chia sẻ này khiến dư luận quốc tế đặt câu hỏi liệu Washington có chuẩn bị phá vỡ lệnh cấm thử nghiệm hạt nhân mà Mỹ đã tuân thủ từ năm 1992 hay không.

Theo Bộ Năng lượng, mục tiêu của chương trình là bảo đảm các hệ thống mới an toàn, đáng tin cậy và có thể thay thế các thiết bị đã cũ kỹ trong kho vũ khí quốc gia. Ông Wright cho biết, với sức mạnh tính toán và công nghệ mô phỏng hiện nay, Mỹ có thể “tái hiện chính xác đến từng chi tiết những gì sẽ xảy ra trong một vụ nổ hạt nhân” mà không cần kích hoạt thật.

Báo The Washington Post dẫn nguồn tin quốc phòng cho biết, nếu Mỹ thực sự muốn nối lại các vụ nổ hạt nhân, quá trình chuẩn bị có thể kéo dài nhiều năm và tiêu tốn hàng trăm triệu USD.

Tuyên bố của Tổng thống Trump cũng được đưa ra trong bối cảnh Nga vừa công bố thử nghiệm ngư lôi không người lái chạy bằng năng lượng hạt nhân và tên lửa hành trình hạt nhân thế hệ mới. Moscow khẳng định vẫn tuân thủ lệnh cấm thử hạt nhân, song cảnh báo nếu Washington phá vỡ cam kết, Nga “sẽ có hành động tương xứng.”

Bích Hồng

Nguồn: RT, Reuters, AP

Tin liên quan:

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Litva lại đóng cửa sân bay Vilnius do khinh khí cầu xâm nhập

Litva lại đóng cửa sân bay Vilnius do khinh khí cầu xâm nhập

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 23/11 (giờ địa phương), sân bay Vilnius, Litva lại thông báo tạm ngừng hoạt động do xuất hiện khinh khí cầu di chuyển vào vùng không phận, buộc một số chuyến bay khi đến đã phải chuyển hướng sang các thành phố khác, điều này cho thấy những...
Ấn Độ ra mắt tàu chiến chống ngầm nội địa đầu tiên

Ấn Độ ra mắt tàu chiến chống ngầm nội địa đầu tiên

Thế giới
Theo SCMP, ngày 24/11, Hải quân Ấn Độ đánh dấu một cột mốc mới với việc ra mắt tàu chiến chống ngầm đầu tiên do nước này tự đóng, nhưng vẫn phải đối mặt với khoảng cách năng lực so với Pakistan - quốc gia sắp tiếp nhận các tàu ngầm hiện đại do Trung Quốc chế tạo.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh