Mỹ kêu gọi điều tàu chiến tới Hormuz, Iran tuyên bố chỉ đóng eo biển với “kẻ thù”
Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi Mỹ kêu gọi các nước điều tàu chiến bảo vệ tuyến vận tải qua Eo biển Hormuz, trong khi Iran tuyên bố tuyến hàng hải chiến lược này chỉ bị đóng đối với các quốc gia thù địch.

Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các quốc gia phụ thuộc vào nguồn dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz phối hợp triển khai tàu chiến nhằm bảo đảm an ninh hàng hải. Ảnh: Stabroeknews.
Ngày 14/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các quốc gia phụ thuộc vào nguồn dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz phối hợp triển khai tàu chiến nhằm bảo đảm an ninh hàng hải. Theo ông, nhiều nước bị ảnh hưởng bởi nguy cơ Iran phong tỏa eo biển có thể tham gia cùng Mỹ duy trì tuyến đường này “mở và an toàn”. Ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social: “Các quốc gia trên thế giới nhận dầu qua Eo biển Hormuz phải bảo vệ tuyến đường này, và chúng tôi sẽ giúp đỡ - rất nhiều!”. “Mỹ cũng sẽ phối hợp với các quốc gia đó để mọi việc diễn ra nhanh chóng, suôn sẻ và hiệu quả.”
Trong một bài đăng trước đó cùng ngày, ông Trump dự đoán rằng “nhiều quốc gia, đặc biệt là những nước bị ảnh hưởng bởi nỗ lực của Iran nhằm đóng Eo biển Hormuz, sẽ điều tàu chiến phối hợp với Mỹ để giữ cho tuyến đường này mở và an toàn”. Ông Trump cho biết hy vọng Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh và các nước khác sẽ điều tàu tới khu vực. Ông viết thêm: “Trong lúc đó, Mỹ sẽ ném bom dữ dội vào khu vực bờ biển và liên tục bắn chìm các tàu thuyền của Iran”.
Nhà Trắng chưa phản hồi yêu cầu bình luận về việc liệu có quốc gia nào đã đồng ý cử tàu chiến hay chưa. Trong khi đó, Thụy Sỹ - quốc gia trung lập lâu nay cho biết đã từ chối hai đề nghị của Mỹ cho phép máy bay trinh sát bay qua không phận nước này tới Iran. Các nguồn tin khu vực nhận định nhiều nước Arab vùng Vịnh đang tỏ ra bất bình khi bị cuốn vào cuộc xung đột mà họ không khởi xướng cũng không ủng hộ, song lại phải gánh chịu các tác động kinh tế và an ninh ngày càng lớn.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi. Ảnh: Kurdistan24.
Về phần mình, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi ngày 14/3 trong một cuộc phỏng vấn cho biết eo biển Hormuz thực tế vẫn mở, chỉ đóng cửa với kẻ thù của Iran. Hãng thông tấn Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRNA) dẫn lời phỏng vấn cho biết ông Araqchi nói rằng eo biển Hormuz chỉ đóng cửa đối với tàu chở dầu và tàu của các quốc gia tấn công Iran và các đồng minh của họ. Ông nói: “Tàu từ các nước khác có thể đi qua tự do, mặc dù nhiều tàu chọn không đi qua vì lý do an ninh, nhưng điều đó không liên quan gì đến chúng tôi”. Ông nhấn mạnh rằng eo biển Hormuz không đóng cửa; nó chỉ đóng cửa đối với tàu và tàu chở dầu của Mỹ và Israel, chứ không phải của các nước khác. Ông Araqchi cũng tuyên bố Tehran sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào cơ sở năng lượng của nước này, đồng thời cảnh báo có thể nhắm mục tiêu vào các công ty Mỹ hoạt động tại khu vực.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi ngày 14/3 trong một cuộc phỏng vấn cho biết eo biển Hormuz thực tế vẫn mở, chỉ đóng cửa với kẻ thù của Iran. Ảnh: Reuters.
Căng thẳng gia tăng khi Iran tuyên bố có thể sử dụng khả năng phong tỏa eo biển để gây sức ép với Mỹ và các đồng minh. Trước đó, lực lượng Mỹ đã tiến hành các đợt tấn công vào các mục tiêu quân sự trên đảo Kharg trung tâm xử lý khoảng 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran.
Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, hơn 90 mục tiêu trên đảo đã bị tấn công, bao gồm các kho chứa thủy lôi hải quân, hầm chứa tên lửa và các cơ sở quân sự khác. Washington cho biết các cuộc không kích chỉ nhằm vào mục tiêu quân sự, không phải cơ sở năng lượng.
Thanh Vân
Nguồn Tân Hoa Xã, Reuters.

![[Infographics] Ngày bầu cử 15/3/2026 - Người dân cần biết gì](http://c.baothanhhoa.vn/media/auto/460/news/2610/199d5142124t11358l1-15-3-nguoi-dan6.webp)



Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu