Mỹ gia hạn lệnh bắt giữ tàu đến Cuba thêm một năm

(Baothanhhoa.vn) - Hãng tin TASS ngày 17/2 đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia hạn thêm một năm sắc lệnh kiểm tra, bắt giữ các tàu thuyền tới Cuba, tiếp tục áp dụng tình trạng khẩn cấp với lý do an ninh và nguy cơ di cư.

Mỹ gia hạn lệnh bắt giữ tàu đến Cuba thêm một năm

Hãng tin TASS ngày 17/2 đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia hạn thêm một năm sắc lệnh kiểm tra, bắt giữ các tàu thuyền tới Cuba, tiếp tục áp dụng tình trạng khẩn cấp với lý do an ninh và nguy cơ di cư.

Mỹ gia hạn lệnh bắt giữ tàu đến Cuba thêm một năm

Tổng thống Trump gia hạn thêm một năm sắc lệnh kiểm tra, bắt giữ các tàu thuyền tới Cuba. Ảnh: DW.

Theo thông báo đăng trên Công báo Liên bang Mỹ, phía Washington cho rằng, chính phủ Cuba chưa chứng minh được cam kết không sử dụng vũ lực quá mức đối với các tàu thuyền hoặc máy bay của Mỹ tham gia các hoạt động tưởng niệm hoặc biểu tình hòa bình tại khu vực phía Bắc Cuba. Văn bản cũng nêu rõ việc các tàu mang cờ Mỹ đi vào vùng biển Cuba mà không được phép có thể ảnh hưởng tới chính sách đối ngoại của Mỹ, do có khả năng làm phát sinh làn sóng di cư quy mô lớn.

Trên cơ sở đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố tiếp tục áp dụng tình trạng khẩn cấp đối với Cuba và duy trì các thẩm quyền đặc biệt nhằm kiểm soát hoạt động neo đậu và di chuyển của tàu thuyền, căn cứ theo Mục 202(d) của Đạo luật Tình trạng Khẩn cấp Quốc gia của Mỹ. Theo chính quyền Mỹ, một làn sóng di cư lớn có thể tác động tới an ninh quốc gia cũng như quan hệ quốc tế của nước này.

Sắc lệnh nêu trên được ký lần đầu vào năm 1996 dưới thời Tổng thống Bill Clinton, sau sự cố liên quan tới hai máy bay của một tổ chức người Cuba tại Miami. Đến năm 2004, sắc lệnh được mở rộng nhằm hạn chế hỗ trợ tài chính và vật chất đối với Cuba, và tiếp tục được điều chỉnh, gia hạn nhiều lần trong các năm sau đó.

Trước đó, ngày 29/1, Tổng thống Donald Trump cũng đã ký một sắc lệnh cho phép áp thuế đối với hàng hóa từ các quốc gia cung cấp dầu cho Cuba, đồng thời ban bố tình trạng khẩn cấp với lý do các mối đe dọa bị cho là xuất phát từ quốc gia này.

Mỹ gia hạn lệnh bắt giữ tàu đến Cuba thêm một năm

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez Parrilla. Ảnh: On Cuba.

Phản ứng trước động thái trên, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla đã lên tiếng chỉ trích, cho rằng các biện pháp này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới nguồn cung nhiên liệu, vi phạm các nguyên tắc thương mại quốc tế và tác động tiêu cực tới đời sống người dân Cuba.

Trong khi đó, phía Mỹ cho biết đang duy trì trao đổi với Cuba về các vấn đề liên quan đến năng lượng và nhấn mạnh hai bên đang tiến gần tới một số thỏa thuận nhất định, cho thấy vẫn tồn tại các kênh đối thoại giữa hai nước trong bối cảnh hiện nay.

Thanh Giang

Nguồn: TASS.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh