Mỹ đưa ra cảnh báo mới sau vòng đàm phán hạt nhân, Iran và Nga tập trận chung trên biển Oman
Trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục gia tăng, Mỹ đã phát đi những cảnh báo mới nhằm vào Tehran sau vòng đàm phán hạt nhân thứ hai. Đáng chú ý, cùng thời điểm, Iran và Nga thông báo tiến hành tập trận hải quân chung tại Biển Oman, với tuyên bố nhằm ngăn chặn mọi “hành động đơn phương”, làm dấy lên những lo ngại mới về nguy cơ gia tăng đối đầu trong khu vực.

Mỹ cảnh báo Iran phải đạt được thỏa thuận hoặc đối mặt với các cuộc tấn công, trong bối cảnh Tehran và Moscow tuyên bố tập trận hải quân chung ở Biển Oman. Ảnh: Anadolu.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 18/2 cho biết Iran “sẽ rất khôn ngoan nếu đạt được một thỏa thuận” với Tổng thống Mỹ Donald Trump, sau khi các cuộc đàm phán gián tiếp tại thành phố Geneva của Thụy Sĩ kết thúc mà không đạt được bước đột phá đáng kể. Bà Leavitt cho biết mặc dù đã có một số tiến triển, song “hai bên vẫn còn rất khác biệt về một số vấn đề”.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gia tăng sức ép bằng những phát biểu cứng rắn trên mạng xã hội. Trên nền tảng Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18/2 cho biết nếu Iran không chấp nhận đạt được một thỏa thuận, Mỹ có thể sẽ phải sử dụng một căn cứ không quân tại Quần đảo Chagos ở Ấn Độ Dương, nhằm “loại bỏ một cuộc tấn công tiềm tàng từ một chế độ mà ông cho là rất bất ổn và nguy hiểm”.

Tàu sân bay lớp Nimitz USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ dẫn đầu nhóm tác chiến trong một cuộc tập trận ở Biển Ả Rập. Ảnh: Hải quân Mỹ/ Reuters.
Các động thái này đang làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xung đột khu vực và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao của các quốc gia vùng Vịnh, trong đó có Oman, Qatar và Ả Rập Xê Út, nhằm ngăn chặn căng thẳng leo thang.
Iran và Mỹ đã tiến hành vòng đàm phán gián tiếp đầu tiên tại Oman ngày 6/2, trước khi tiếp tục gặp nhau tại Geneva ngày 18/2. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết hai bên đã nhất trí về các “nguyên tắc định hướng” cho một thỏa thuận tiềm năng, song Phó Tổng thống Mỹ J.D Vance cho rằng Tehran vẫn chưa thừa nhận toàn bộ các giới hạn mà Washington đặt ra.
Trong khi các nỗ lực ngoại giao được nối lại, Mỹ vẫn tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự gần Iran. Tổng thống Trump đã điều động thêm một tàu sân bay tới khu vực, trong khi tàu USS Abraham Lincoln cùng gần 80 máy bay đã được triển khai cách bờ biển Iran khoảng 700 km tính đến ngày 16/2.
Các cố vấn an ninh quốc gia cấp cao của Mỹ đã họp tại Phòng Tình huống của Nhà Trắng ngày 18/2 và được thông báo rằng việc triển khai toàn bộ lực lượng Mỹ tới khu vực sẽ được hoàn tất vào giữa tháng 3.
Về phía Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã tiến hành một loạt cuộc diễn tập quân sự trong hai ngày 17–18/2 tại eo biển Hormuz nhằm chuẩn bị cho các “mối đe dọa an ninh và quân sự tiềm tàng”. Tehran cũng thông báo tiến hành cuộc tập trận hải quân chung mới với Nga trên biển Oman. Iran cũng thông báo về kế hoạch phóng tên lửa tại một số khu vực miền Nam nước này trong ngày 20/2.

Iran và Nga tổ chức các cuộc tập trận hải quân chung trong bối cảnh Mỹ gây sức ép lên Tehran về chương trình hạt nhân. Ảnh: TASS.
Cũng tin liên quan, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 18/2 cảnh báo các hành động quân sự mới có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế và tìm kiếm giải pháp ngoại giao nhằm bảo đảm quyền phát triển chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình.
Thúy Hà
Nguồn: AP/Reuters





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu