(Baothanhhoa.vn) - Theo thống kê của Liên hợp quốc, kể từ thập niên 50 của thế kỷ trước, tới nay, thế giới có hơn 8,3 tỷ tấn nhựa đã được sản xuất kéo theo khoảng 6,3 tỷ tấn rác thải từ nhựa; trong đó, khoảng 79% rác thải nhựa đang được chôn lấp hoặc vứt ra môi trường; mỗi phút có khoảng 1.000 túi nhựa được tiêu thụ, mỗi năm cả thế giới có khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa thải ra môi trường (trong đó, Việt Nam đóng góp khoảng 1,8 triệu tấn). Việc thu gom và xử lý rác thải nhựa đang là vấn đề rất nan giải, các quốc gia trên thế giới và Việt Nam cho đến nay chưa có biện pháp xử lý phù hợp, hiệu quả.
Dự án “Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 4 tỉnh ven biển Bắc Trung bộ Việt Nam” hướng tới một giải pháp toàn diện, mang tính bước ngoặt cho 4 tỉnh trọng điểm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Ninh Bình.
Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) của Liên hợp quốc ngày 15/10 cho biết, lượng khí carbon dioxide (CO2) trong khí quyển đã tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024, với mức gia tăng lớn nhất kể từ khi bắt đầu đo đạc vào năm 1957.
Trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 (VNEEP3), ngày 14/10 tại Hà Nội, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) phối hợp cùng Tạp chí Công Thương, trường Đại học Điện lực tổ chức Lễ...
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 4236/QĐ-BNNM ngày 14/10/2025, công bố cơ quan quản lý chuyên ngành thuộc bộ được nhận chuyển giao gỗ, lâm sản, động vật, thực vật thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm; Phụ lục CITES là tang vật, vật chứng hoặc do chủ...
Trang thông tin “Net Zero Việt Nam” do Báo Nhân Dân phối hợp Bộ Nông Nghiệp và Môi trường thực hiện là kênh báo chí dữ liệu trực tuyến sinh động, hấp dẫn, cung cấp thông tin chính thống, khoa học, dễ tiếp cận, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về mục tiêu phát thải ròng bằng...
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu