Mexico tiếp tục gửi gần 1.200 tấn hàng viện trợ tới Cuba

(Baothanhhoa.vn) - Hai tàu hải quân Mexico chở gần 1.200 tấn hàng viện trợ nhân đạo đã cập cảng Havana (Cuba) ngày 28/2, đánh dấu đợt hỗ trợ thứ hai trong vòng một tháng dành cho quốc đảo Caribe này, trong bối cảnh Cuba đang đối mặt với các biện pháp trừng phạt kinh tế gia tăng từ Mỹ và tình trạng thiếu hụt năng lượng nghiêm trọng.

Mexico tiếp tục gửi gần 1.200 tấn hàng viện trợ tới Cuba

Hai tàu hải quân Mexico chở gần 1.200 tấn hàng viện trợ nhân đạo đã cập cảng Havana (Cuba) ngày 28/2, đánh dấu đợt hỗ trợ thứ hai trong vòng một tháng dành cho quốc đảo Caribe này, trong bối cảnh Cuba đang đối mặt với các biện pháp trừng phạt kinh tế gia tăng từ Mỹ và tình trạng thiếu hụt năng lượng nghiêm trọng.

Mexico tiếp tục gửi gần 1.200 tấn hàng viện trợ tới Cuba

Một trong hai tàu hải quân Mexico chở gần 1.200 tấn hàng viện trợ nhân đạo cập cảng Havana ngày 28/2/2026. Ảnh: AFP.

Theo Bộ Ngoại giao Mexico, hai tàu Papaloapan và Huasteco được điều động theo chỉ đạo của Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum, mang theo 1.193 tấn hàng hóa phục vụ người dân Cuba, trong đó có 23 tấn thực phẩm do người dân Mexico quyên góp trong một chiến dịch hỗ trợ. Trước đó, ngày 12/2, hai tàu khác của Mexico đã chuyển tới Cuba khoảng 814 tấn sữa tươi, sữa bột, thịt, đậu, gạo và các mặt hàng vệ sinh cá nhân.

Mexico tiếp tục gửi gần 1.200 tấn hàng viện trợ tới Cuba

Bộ trưởng Thương mại Nội địa Cuba, Betsy Díaz Velázquez gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Tổng thống Mexico, Bộ Ngoại giao, Hải quân, Đại sứ quán Mexico tại Cuba, cùng các tổ chức xã hội dân sự và người dân Mexico đã tham gia vào hoạt động quyên góp. Ảnh: Cuba.cu.

Bộ trưởng Thương mại Nội địa Cuba, Betsy Díaz Velázquez, cho biết lô hàng thực phẩm do Mexico quyên tặng sẽ được đưa ngay vào mạng lưới phân phối cho người dân Cuba. Bà nói rằng đây là lần thứ ba chính phủ và nhân dân Mexico viện trợ, và thay mặt chính phủ và nhân dân Cuba, bà gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Tổng thống Mexico, Bộ Ngoại giao, Hải quân, Đại sứ quán Mexico tại Cuba, cùng các tổ chức xã hội dân sự và người dân Mexico đã tham gia vào hoạt động quyên góp. Bà Díaz Velázquez nhấn mạnh rằng, chuyến hàng quan trọng này không chỉ mang ý nghĩa cứu trợ vật chất mà còn là một thông điệp rõ ràng về sự hỗ trợ và tình đoàn kết Cuba - Mexico trong thời điểm khó khăn này.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Cuba đang đối mặt với sức ép gia tăng từ phía Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ siết chặt nguồn cung dầu đối với Cuba sau khi Venezuela quốc gia từng là nhà cung cấp dầu chủ yếu cho Havana không còn duy trì được nguồn cung như trước. Đầu tuần này, chính quyền Mỹ thông báo điều chỉnh một số quy định, cho phép xuất khẩu dầu sang các doanh nghiệp tư nhân tại Cuba, song không áp dụng với cơ quan nhà nước hoặc quân đội nước này.

Cuba, với dân số khoảng 9,6 triệu người, chịu lệnh cấm vận thương mại của Mỹ từ năm 1962. Những năm gần đây, quốc đảo này gặp nhiều thách thức kinh tế, trong đó có tình trạng mất điện kéo dài và thiếu hụt nhiên liệu, thuốc men và lương thực. Việc nguồn cung dầu từ bên ngoài bị gián đoạn càng làm gia tăng khó khăn trong vận hành hệ thống điện và bảo đảm nhu cầu thiết yếu của người dân.

Thanh Vân

Nguồn Straitstimes, Granma.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh